Chỉ 20% gà, lợn vận chuyển vào Hà Nội là được kiểm tra
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch cúm A (H5N1) ở người và công tác VSATTP trên địa bàn TP Hà Nội ngày hôm qua 17/1.
Đại diện Sở NN&PTNT cho biết do hệ thống giao thông phức tạp, việc chấp hành pháp luật của nhiều tổ chức, cá nhân trong vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm chưa nghiêm túc nên chỉ có 10-20% số phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật chấp hành phúc kiểm tại trạm kiểm dịch.
Theo đại diện Sở NN&PTNT, hiện Hà Nội mới tự đáp ứng được 30% nhu cầu về sản phẩm động vật và 40% nhu cầu về sản phẩm thực vật. 70% nhu cầu về sản phẩm động vật và 60% nhu cầu về sản phẩm thực vật còn lại do các tỉnh lân cận cung cấp. Đây là một vấn đề rất lớn liên quan đến việc kiểm dịch thực vật cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đối với Hà Nội.
Riêng việc kiểm soát đối với gia cầm còn khó khăn hơn nữa do các đối tượng kinh doanh luôn tìm cách tránh né việc kiểm dịch tại 8 chốt kiểm dịch của Thú y lập tại những đầu mối giao thông dẫn vào TP.
Về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn TP, theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quý Đôn, tỷ lệ tiêm vaccine cho đàn gia cầm chưa cao (đạt 73% năm 2006); tư tưởng chủ quan với dịch xuất hiện ở nhiều nơi; việc kiểm soát vận chuyển, buôn bán gia cầm còn lỏng lẻo; ý thức chấp hành quy định vệ sinh an toàn thực phẩm chưa nghiêm túc…
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quý Đôn cũng cho biết công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và TP sẽ xác định rõ trách nhiệm, xử lý những địa phương, sở, ngành không thực hiện tốt vai trò của mình.
Dự kiến trong tuần tới 3 đoàn công tác của TP sẽ đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch cúm A (H5N1) ở người và công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn TP.
Theo Tiền Phong