Chỉ bằng một câu nói, Thân vương William đã tiết lộ tình hình hiện tại của con trai George
Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Vương tôn George dường như đang bộc lộ rõ sở thích và muốn theo bước chân của cha mẹ.
Ngày 1/11 mới đây, khi trao Huân chương Đế quốc Anh (Member of the Most Excellent Order of the British Empire - MBE) cho vận động viên ba môn phối hợp Stanford (34 tuổi) trong một buổi lễ trang trọng diễn ra tại Lâu đài Windsor, Thân vương William đã tiết lộ một điều thú vị về con trai cả George.

Người nhận Huân chương MBE, Non Stanford, cho biết Vương tôn George bắt đầu quan tâm đến 3 môn phối hợp ở trường. Cậu bé dường như đang bộc lộ rõ sở thích thể thao giống cha mẹ.
Theo Mirror, cô Stanford, người đã nghỉ thi đấu thể thao chuyên nghiệp vào năm ngoái, cho biết: "Thân vương William kể cho tôi nghe rằng cậu bé George đã tham gia 3 môn thể thao phối hợp (bao gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp) ở trường như thế nào".
Cô nói thêm: "Ngoài ra, còn có một trợ lý, hiện đang làm việc cho William, từng tham gia thi đấu 3 môn phối hợp, đã cho George lời khuyên về việc cho bột talc vào giày của cậu bé. George đã chia sẻ bột talc của mình với các bạn cùng lớp và tất cả các bạn đều hào hứng với những lời khuyên này".

Bột talc thường được các vận động viên 3 môn phối hợp sử dụng khi đạp xe và chạy bộ vì nó ngăn cản sự cọ xát và giảm nguy cơ trượt ngã. Nó cũng giúp các vận động viên tháo giày nhanh hơn sau các cuộc thi đầy mệt mỏi.
Người nhận MBE cho biết Thân vương xứ Wales và cô cũng đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ về tương lai của môn thể thao này và những tài năng đang "chớm nở".
Stanford đã giành chiến thắng ở nội dung 3 môn phối hợp giải vô địch thế giới dành cho nữ vào năm 2013 và giành vị trí thứ tư tại Thế vận hội Rio 2016. Cô đã nhận được MBE vì những đóng góp của mình cho môn ba môn phối hợp ở xứ Wales.

Non Stanford được Thân vương William tặng Huân chương MBE.
Cựu vận động viên đang làm việc cho ban huấn luyện 3 môn phối hợp của Anh ở Leeds với một đội vận động viên xứng tầm đẳng cấp thế giới. Stanford cho biết: "Trải nghiệm trở thành một vận động viên ưu tú mà tôi dùng để truyền cảm hứng cho các học trò là điều khá độc đáo vì chưa có bạn nào từng thi đấu ở cấp độ thế giới".
"Tôi thực sự là huấn luyện viên nữ duy nhất trong chương trình Olympic. Tôi cũng biết rất rõ về các vận động viên vì tôi đã đua và tập luyện với họ trong nhiều năm. Tôi biết họ thế nào trước cuộc đua và cách họ thi đấu".
Đây được coi là thông tin mới nhất về George sau khi Vương phi Kate tiết lộ rằng cô đang giúp con trai cả ôn tập cho kỳ thi toán sắp tới. Kate đã nói về điều này với các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi A-level (tương đương kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) tại trường trung học Fitzalan ở Cardiff, trong khuôn khổ chuyến thăm xứ Wales.
Hồi cuối tháng 9, Vương thất Anh đã xác nhận rằng Vương phi Kate sẽ không tham dự lễ trao giải Earthshot Prize của Hoàng tử William tại Singapore diễn ra vào tháng 11. Lý do đưa ra là vì cô cần ở bên hỗ trợ con trai cả George tham gia kỳ thi quan trọng.

George đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.
Điều này đã làm dấy lên suy đoán về trường học tiếp theo của George. Cung điện Kensington từ chối bình luận về kỳ thi mà George sẽ tham gia. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh sơ bộ của Eton College, được gọi là ISEB, thường diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 11.
George từng được nhìn thấy đến thăm Eton College, nơi Thân vương William và Vương tử Harry theo học. Nhiều người cho rằng George cũng sẽ theo học tại ngôi trường này.
Công nương Kate thể hiện hành động gây sốt giữa mâu thuẫn căng thẳng của William và HarryLoại gia vị giúp hạ đường huyết, giá cao thứ 3 thế giới, lại có sẵn ở Việt Nam
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 5 giờ trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 18 giờ trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.