Chị ve chai sắp được nhận 5 triệu yen

| Xã hội

Công an quận Tân Bình, TP HCM đang hoàn tất thủ tục trả toàn bộ 5 triệu yen cho chị ve chai mà không cần thông qua hội đồng như dự định.

Chiều 1/6, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và luật sư Hà Hải - người hỗ trợ pháp lý miễn phí - đã đến Công an quận Tân Bình (TP HCM) để yêu cầu nhận lại số tiền 5 triệu yen mà chị đã nhặt được hơn một năm trước khi mua ve chai.

Theo luật sư Hải, điều tra viên thụ lý vụ việc cho biết, sau khi lập tờ trình xin ý kiến về việc giải quyết 5 triệu yen cho chị Hồng, lãnh đạo Công an quận Tân Bình đã quyết định sẽ trả ngay, toàn bộ số tiền này cho chị Hồng. Các thủ tục pháp lý liên quan đang được gấp rút thực hiện.

“Có thể trong chiều nay hoặc sáng mai, lãnh đạo quận sẽ ký quyết định. Điều tra viên nói rằng, sau khi có quyết định chính thức chị Hồng có thể đến ngân hàng - nơi ký gửi số tiền - để nhận lại. Chị sẽ được toàn quyền định đoạt, kể cả việc có hay không đổi ra tiền Việt Nam”, luật sư Hải nói.

11311675-985426891476573-11499-1866-4601
Chị Hồng cho biết rất vui khi sắp nhận được tiền. Ảnh: An Nhơn.

Chị Hồng cho biết rất mừng và đang mong nhận được số tiền may mắn ấy. “Tôi đã hứa sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Vì chưa lấy được tiền nên hôm qua đã ứng trước 2 triệu đồng của người chị để mua sữa cho chương trình từ thiện”, chị Hồng tỏ vẻ phấn khởi.

Hơn một năm trước, trong lần đi mua ve chai chị Hồng mua được chiếc loa cũ bên trong có 5 triệu yen. Chị sau đó giao số tiền cho Công an quận Tân Bình. Ngày 28/4/2014, cơ quan này đã đăng tin tìm chủ sở hữu.

Một năm sau chị Hồng xin nhận lại tiền thì công an cho biết bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) có đơn cho rằng 5 triệu yen là của chồng bà - ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) để quên trong thùng loa. Công an quận Tân Bình phải gia hạn việc giải quyết để xác minh yêu cầu của bà Ngọt.

Nhà chức trách sau đó xác định chồng bà Ngọt đã sử dụng hộ chiếu giả để vào Việt Nam và làm việc cho công ty “ma”. Từ đó cơ quan này bác yêu cầu của bà Ngọt.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.