Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chia sẻ thông tin trên Facebook: Thiệt hại thật từ thế giới ảo

Thứ năm, 08:52 08/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Mặc dù Facebook đã phổ biến ở các nước phương Tây và một số nước phát triển khác mấy năm nay nhưng đến tận khi Yahoo!360 chính thức bị đóng cửa, phần đa các bloggers Việt Nam mới bắt đầu làm quen với Facebook.

Tuy nhiên, các kĩ sư an ninh mạng cảnh báo rằng, người dùng Facebook nên hết sức cẩn thận vì có thể chính thông tin họ chia sẻ sẽ quay về hại họ một ngày không xa.
 
Thông tin cá nhân dễ bị đánh cắp trên mạng.
 
Thế giới blogger hậu Yahoo!360
 
Đã quen với ngôi nhà Yahoo!360, cư dân mạng vẫn cố nấn ná khi thông báo “khai tử” nó được thông báo trước cả nửa năm. Nhiều người đã chuyển sang giải pháp mới của Yahoo Việt Nam đó là Yahoo!Plus, một mạng xã hội có giao diện thuần Việt được thiết kế dành riêng cho cộng đồng mạng Việt Nam sau khi Yahoo! 360 chính thức ngừng hoạt động.
 
Tuy nhiên, Yahoo!Plus không chiếm được nhiều thiện cảm của các blogger cho lắm. Họ phàn nàn rằng giao diện của Yahoo!Plus xấu, không chuyên nghiệp, mắc nhiều lỗi khi truy cập, không thể post được ảnh, video... Nhiều blogger chán nản: “Đáng lẽ cái sau phải tốt hơn cái trước thì đằng này nó lại tệ hơn, làm mình chán không còn muốn viết blog nữa!”, bạn Hùng, sinh viên khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Hà Nội nói.

Đúng là nhiều người đã từ bỏ không còn viết blog nữa, phần vì họ không chấp nhận Yahoo!Plus, phần vì nhiều người không có thời gian để chuyển đổi hay làm lại từ đầu một blog mới. Đây chính là lúc ‘người hùng” Facebook đã ngang dọc tung hoành khắp thế giới có đất dụng võ tại Việt Nam. “Giờ chỉ có bọn nhà quê mới dùng Yahoo!Plus”, Hùng nói. Cậu đã chuyển hẳn sang dùng Facebook, hàng ngày, ngoài việc post bài viết, chia sẻ thông tin, Hùng còn bận rộn với vô số ứng dụng của Facebook, trong đó, có trò chơi “Làm vườn” vừa đáng yêu lại vừa giúp cậu giao lưu được với những người cùng sở thích. Hùng đã dần quên được “nỗi đau” bị mất Yahoo!360.

Tính trên phương diện chia sẻ thông tin thì Facebook có rất nhiều ưu điểm. Một trong số đó là việc sử dụng mạng này hoàn toàn miễn phí, việc đăng ký làm thành viên lại hết sức dễ dàng, trong lúc khả năng của mạng này cực lớn trong việc đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng. Hoàn tất được thủ tục lập tài khoản, người dùng có thể tiếp cận được với tất cả các thành viên còn lại, tức là cả triệu người khắp nơi, từ đó, dựa vào các sở thích của mình, có thể xin kết bạn với những người đồng sở thích, cho dù người đó ở cách xa hàng ngàn cây số.

Một thành viên ở Việt Nam nếu ái mộ ca sĩ Marc Antony, hoàn toàn có thể xin kết bạn với hàng triệu fans của anh cũng là hội viên Facebook. Ai thích Kim Tự Tháp của Ai Cập cũng có thể kết giao với trăm ngàn người đồng sở thích trên thế giới.
 
Trên mạng lưới Facebook hiện nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama là chính khách được ái mộ nhất. Tuy nhiên, gần đây, ông lại chính là người lên tiếng nói với giới trẻ Mỹ rằng: “Các bạn phải rất thận trọng khi đưa thông tin lên Facebook, bởi chúng ta đang ở trong thời đại YouTube, bất kể những gì bạn làm, nó cũng sẽ quay trở lại hại bạn vào một lúc nào đó trong đời”. Lời khuyên của Tống thống Obama được đưa ra sau khi một số nghiên cứu gần đây cho thấy, các nhà tuyển dụng tại Mỹ đang tìm đến những trang web như Facebook và MySpace để lục lại thông tin về những ứng cử viên tìm việc.
 
Những lời chúc mừng trên Facebook khi Obama đắc cử Tổng thống.

“Khi trẻ, bạn rất hay mắc phải sai lầm và làm những điều ngớ ngẩn. Tôi đã nghe được rất nhiều về việc những cô cậu trẻ đăng thông tin lên Facebook, sau đó họ nộp đơn xin việc và một người nào đó đã tra cứu thông tin về họ trên mạng”,Tổng thống Obama nói với một nhóm học sinh trường trung học Wakefield ở Arlington, bang Virginia, Mỹ.

Các blogger Việt Nam đang say sưa với “món” mới mang tên Facebook, rất có thể một ngày họ sẽ phải tiếc về những gì mình đang làm vì nguy cơ không chỉ đến từ các nhà tuyển dụng mà còn từ phía những kẻ lợi dụng thông tin mạng để làm điều xấu.

Thông tin có thể trở thành kẻ hai mặt

Một cuộc khảo sát do careerbuilder.com thực hiện vào tháng 6/2009 tìm thấy các nhà tuyển dụng sử dụng các mạng xã hội để nghiên cứu về các ứng cử viên, và Facebook - trang web có 250 triệu người sử dụng trên toàn cầu, là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Khoảng 35% nhà tuyển dụng được hỏi cho biết họ đã tìm thấy thông tin trên các website khiến họ loại bỏ nhiều đối tượng. Các ví dụ bao gồm những bức ảnh không phù hợp, thông tin về việc sử dụng chất cồn hoặc chất kích thích, nói xấu các ông chủ cũ hay đồng nghiệp, khách hàng...

Ông Nguyễn Tử Quảng.

Theo ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc  Trung tâm Phần mềm và Giải pháp an ninh mạng (BKIS): “Khi tham gia Facebook hay các forum mạng trên toàn thế giới, thì một người Việt Nam cũng như một người Mỹ bình đẳng trên toàn thế giới nên mức độ ảnh hưởng là ngang nhau. Ngay cả các hacker khi thao tác trên mạng, họ đều để lại những dấu vết.
 
Người bình thường thể hiện quan điểm, lập trường, thậm chí là thói quen của mình trên Facebook rất có thể sẽ bị những thông tin chính mình đưa lên làm hại. Vì khi các nhà tuyển dụng tìm kiếm thông tin của ứng viên trên mạng, họ sẽ tin vào “con người mà họ nhìn thấy bằng thông tin” và từ đó đánh giá khả năng làm việc và hòa nhập của người đó với công việc mặc dù rất có thể “con người” đó chỉ mang tính thời điểm mà thôi”.

Cũng theo ông Nguyễn Tử Quảng, nguy cơ hai mặt của thông tin không chỉ đến từ các nhà tuyển dụng mà còn đến từ những kẻ lợi dụng thông tin chia sẻ để làm việc xấu: “Có rất nhiều người ở Việt Nam đã bị kẻ xấu dùng những thông tin cá nhân được chia sẻ để khủng bố điện thoại, trêu trọc...”.

Điều này thì không cần phải đợi mới biết. Nhiều người Việt Nam sử dụng Facebook đã trở thành nạn nhân của những kẻ lợi dụng th ông tin. Bạn L.D, một sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội bỗng một tối phải nhận vô số cuộc gọi đến với những đề nghị khiếm nhã: “Anh muốn đi với em đêm nay, bao nhiêu tiền em nói đi!” hay “Cô có thể đi xe ôm đến không? Đến nhà nghỉ tôi sẽ trả tiền xe ôm cho cô?”... Có kẻ đã đưa số di động của D vào đường dây gái gọi, kèm theo cả sở thích hơi quái của cô “Chỉ yêu đàn ông đồng tính”. Đó chính là những thông tin mà trong lúc hứng chí D đã post lên Facebook cho vui.

“Việc chia sẻ thông tin là nhu cầu tự nhiên của mọi người nhưng theo tôi, các bạn trẻ nên hết sức thận trọng khi đưa thông tin của mình lên mạng vì có thể hành động và suy nghĩ của các bạn không phải lúc nào cũng chín chắn. Hơn nữa, cuộc sống con người có những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, nếu thông tin đã đưa lên mạng thì không thể xóa đi được vì nó đã được tự động copy, ghi lại bằng những bộ máy tìm kiếm như là Google chẳng hạn. Ai cũng có sai sót nhưng cuộc sống vẫn cho người ta cơ hội sửa chữa khi thời gian qua đi. Nhưng nếu thông tin đó đã được đưa lên mạng thì chủ nhân của thông tin đó có thể sẽ không còn cơ hội sửa chữa nữa”, ông Nguyễn Tử Quảng gửi lời khuyên đến các bạn trẻ.

Facebook ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, sự phương hại đến tương lai của các bạn trẻ sẽ được giảm thiểu nếu họ biết rằng một khi thông tin cá nhân đã được đưa lên Facebook, nó sẽ trở thành thông tin vạn người có thể sử dụng mà vạn người đó không phải ai cũng là người tốt. Các nhà tuyển dụng đương nhiên không phải là người xấu nhưng họ sẽ không liều lĩnh nhận bạn vào làm việc nếu họ tìm thấy thông tin cho thấy bạn là người chuyên nói xấu sếp sau lưng.
 
Thùy Ninh
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 19 phút trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 59 phút trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 2 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 13 giờ trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top