Chính phủ họp thường kỳ tháng 2: Giảm ngay lãi suất
GiadinhNet - Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ động sử dụng các biện pháp trong khuôn khổ pháp luật để hạ lãi suất.
![]() |
|
Bộ trưởng Vũ Đức Đam thông báo kết quả phiên họp của chính phủ. Ảnh: VN |
|
“Cửa cuối” mới tăng giá
Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Vũ Thị Mai tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ khi được hỏi về quan điểm điều hành giá xăng dầu. Theo đây, giá xăng dầu trong nước chỉ được điều chỉnh khi đã áp dụng hết các biện pháp trích quỹ bình ổn, giảm thuế mà giá cơ sở vẫn cao hơn giá bán. Quan điểm điều hành giá xăng dầu vẫn là theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước. |
Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ động sử dụng các biện pháp trong khuôn khổ pháp luật để hạ lãi suất. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố giảm lãi suất ngay sau phiên họp ngày 6/3. Mức trần lãi suất huy động hiện tại đối với tiền gửi VND kỳ hạn 1 tháng trở lên tại các ngân hàng thương mại cao nhất là 14%/năm, dưới 1 tháng là 6%, tiền gửi USD cao nhất 2%/năm.
Tại buổi họp báo chiều 6/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết thêm, hiện cả nước có 9 tổ chức tín dụng yếu đang nằm trong sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh hưởng của 9 tổ chức ngày đến sự hoạt động lành mạnh của cả hệ thống là không đáng kể. Cũng theo ông Bình, đã đến lúc đồng loạt giảm tất cả các lãi suất cơ bản và trần lãi suất huy động ở mức 1%. Thông tin về trần lãi suất sẽ được công bố trong những ngày tới.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, không phải là chủ đề thảo luận chính trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2012 của Chính phủ nhưng hành vi găm hàng để trục lợi của một số đại lý xăng cũng được đề cập, yêu cầu xử lý nghiêm, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.
Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xem xét xử lý nghiêm hành vi này. “Mọi hành vi găm hàng trục lợi gây ảnh hưởng tới lợi ích nhân dân đều bị xử lý nghiêm khắc, không riêng gì xăng dầu”, ông Đam cho biết.
Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan các bệnh dịch như cúm A/H1N1, bệnh viêm não mô cầu, bệnh chân tay miệng.
