Chịu thuế TNCN: Đề xuất nâng lên mức 6 triệu đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ Tài chính vừa đưa ra ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức chịu thuế sau khi đã giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng có thể lên mức 6 triệu đồng, nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng.

Chiều 8/3, ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, qua 3 năm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, các cơ quan chức năng cũng nhận ra một số bất cập. Đặc biệt là mức giảm trừ gia cảnh trong luật năm 2009 đã không còn phù hợp. Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện quy định mức khởi điểm chịu thuế là 4 triệu đồng, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.
 
Thực tế từ năm 2009 đến nay, do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng và suy thoái toàn cầu, tình hình giá cả hàng hóa, dịch vụ đang tăng cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người nộp thuế. Vì thế, cần thiết phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định trong luật đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh.

Nói thêm về những bất cập, đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng biểu thuế cao nhất áp dụng đối với cá nhân nộp thuế là 35% chưa đảm bảo tính cạnh tranh. Theo ông Phụng, mức thuế khá cao này khiến việc thu hút chuyên gia, lao động giỏi có thu nhập cao vào Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ông Phụng cũng cho rằng, mức thuế này có thể đề xuất giảm về mức 30% để đảm bảo khắc phục những bất cập hiện hành. Về phạm vi và đối tượng chịu thuế, Bộ Tài chính cũng đưa ra ý kiến sửa đổi quy định về các khoản phụ cập, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp vào việc tính thuế trong thực tế thực hiện Luật đã gặp nhiều bất cập. Nhiều khoản trợ cấp mang tính bù đắp rủi ro hay giải quyết khó khăn tạm thời cho người lao động cũng bị tính vào khoản thuế như: Trợ cấp tinh giản biên chế, bồi thường tai nạn… khiến nhiều cá nhân nộp thuế chịu nhiều khó khăn.

Ngoài ra, theo ông Phụng, thực tiễn cũng đặt ra bức xúc là nhiều trường hợp buôn bán bất động sản nhưng núp dưới dạng ủy quyền, bản chất là chuyển nhượng. Đây là hiện tượng lách thuế, bởi vậy, việc điều chỉnh lần này Bộ Tài chính cũng cho rằng cần bổ sung thêm hạng mục này vào để Luật thêm bao quát, minh bạch, bảo đảm môi trường bình đẳng.
 
X.Dũng
thuctap
Ý kiến của bạn
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.