Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết

| Đời sống

GĐXH - Những ngày này, tại khu chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội), lại nhộn nhịp cảnh kẻ mua, người bán. Đây được xem là nơi bán lá dong lâu đời nhất nằm trên địa bàn Thủ đô.

Chợ Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, Hà Nội) là chợ truyền thống chuyên bán lá dong lâu đời nhất Hà Nội. Tại đây, lá dong được bán quanh năm nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là dịp cận Tết Nguyên đán, từ ngày 17 đến 29 tháng Chạp.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Ngày 5/2 (tức 26 tháng chạp), theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tuyến phố dài khoảng 50m có từ 6-7 sạp hàng, với đủ các loại lá dong, lá chuối... thu hút rất đông người dân tới mua sắm.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Tranh thủ dịp giáp Tết, nhiều người cũng đã tìm đến chợ, nhập lá rong tại về để bán kiếm lời.

Theo các tiểu thương tại đây cho biết, lá dong tại chợ được nhập từ nhiều nơi, nhiều nhất là nhập từ các tỉnh phía Tây Bắc như: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai... với đủ các loại kích thước khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 5.

"Năm nay lá dong mặc dù giá có đắt hơn một chút, thế nhưng sức mua vẫn ổn định. Lá chuối thì bán chậm hơn vì mấy hôm nay trời nắng, lá bị thâm, khách hàng không chọn mua nhiều", bà Mai Loan, tiểu thương tại chợ trần Quý Cáp cho biết.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Cũng theo bà Loan, lá dong rừng được ưa chuộng nhiều hơn vì gói bánh sẽ cho ra màu xanh tự nhiên và thơm hơn, lúc bóc sẽ không bị dính. Lá dong do người dân trồng tại vườn khi gói bánh sẽ cho ra màu vàng, muốn bánh xanh hơn thì phải ngâm với nước lá riềng hoặc lá dứa.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Để chắc chắn lá không bị rách, nát, khách hàng tỉ mẩn quan sát, kiểm tra từng chiếc lá trước khi mua.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 8.

Chị Hoàng Thu Trà (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chợ Trần Quý Cáp là địa chỉ quen thuộc mỗi lần chị tìm mua lá dong, Tết Nguyên đán năm nay, chị Trà mua 3 bó (100 lá mỗi bó) về đề gói 40-50 cái bánh chưng.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 9.

Hiện giá bán lẻ tùy vào từng loại lá, đối với lá dong là 50.000 đồng – 70.000 đồng/bó, lạt 10.000 đồng/bó, lá chuối 12.000 đồng/cân.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 10.

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên đán 2024, người dân hối hả chọn những bó lá dong ưng ý nhất để có cho mình 1 nồi bánh chưng xanh.

Xem thêm video được quan tâm:

Phố xá đông đúc từ sáng tới tối, không khí Tết đã ngập tràn Thủ đô Hà Nội.

 

Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.