Choáng váng vì người giúp việc âm mưu muốn lên làm mẹ chồng

| Tâm sự

Khi bố chồng đi nghỉ thì cô giúp việc “hiền lành” nói nhỏ vào tai tôi: “Cô đừng tưởng tôi chỉ đơn thuần là giúp việc đâu, bố chồng cô và tôi đang tìm hiểu nhau. Không chừng sau này tôi là mẹ chồng cô đấy".

Tôi lấy chồng đã 3 năm. Gia đình chồng tuy có điều kiện nhưng khá neo người, mẹ chồng mất đã lâu, bố chồng vẫn ở vậy đến tận giờ. Ban đầu, khi mới về làm dâu, bố chồng tôi vẫn còn công tác nên ít khi ở nhà.

Sau khi sinh con thì tôi thuê giúp việc. Cô giúp việc gần 50 tuổi, cùng quê với bố mẹ chồng. Khá nhanh nhẹn hoạt bát và biết công việc nên vợ chồng tôi tin tưởng cô lắm. Ngoài việc chắn vén, sạch sẽ cô còn chăm sóc các con tôi cẩn thận, chăm chút từng ly từng tý nên tôi giao con cho cô thì yên tâm vô cùng.

Vợ chồng tôi quý cô ấy và coi như người nhà, ngoài tiền lương hàng tháng, thỉnh thoảng chúng tôi còn có những khoản thưởng, mua sắm quần áo, quà cáp đầy đủ mỗi lần cô về thăm nhà. Gần 2 năm ở nhà tôi, thực tình vợ chồng tôi chưa phải phàn nàn gì về cô ấy cả.

Ban đầu, chỉ là những chuyện bình thường như cô giúp việc khen bố tôi phong độ, nói chuyện tình cảm, dễ gần… bố chồng khen giúp việc chăm chỉ, khéo léo, chăm sóc mấy đứa cháu tận tình Nhưng mấy tháng nay khi bố chồng tôi nghỉ hưu, thường xuyên ở nhà thì nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi choáng váng.

Tôi hơi sốc vì sự "thoáng" bất ngờ của bố chồng, nhưng cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)

Bố chồng tôi bữa cơm nào cũng thích nhâm nhi vài chén rượu, nên tôi chẳng cần phải nói cô cũng chủ động làm, thậm chí còn để ý đến việc đổi món hằng ngày cho ông. Những hôm tôi nghỉ làm, tự trông con thì cô tỉ mỉ học những món ăn mà bố tôi thích để thỉnh thoảng trổ tài. Ngoài ra, cô còn biết cách nói chuyện, chia sẻ nên bố chồng tôi rất hài lòng. Đi đâu về mà không thấy giúp việc là ông hỏi "cô D đâu rồi".

Lúc nào bố tôi cũng ca ngợi giúp việc nhà mình. Nào là cô D sạch sẽ, nấu ăn ngon lại biết cách nói chuyện… hiếm có giúp việc nhà nào được như vậy. Rồi còn yêu cầu tôi tăng lương gấp rưỡi cho cô ấy.

Tôi hơi sốc vì sự "thoáng" bất ngờ của bố chồng, nhưng cũng đồng ý, vì thực tình mọi việc cô đều làm rất tốt, nhà tôi lúc nào cũng sạch bong không hạt bụi, rồi con cái tôi ngoan ngoãn chẳng ốm đau gì, nên tôi đồng ý ngay.

Thỉnh thoảng, bố chồng tôi lại gọi điện, nói tôi về sớm để cô D đi có việc cùng bố. Lúc thì nói đi họp đồng hương, lúc thì bố đưa cô đi thăm họ hàng dưới quê ốm lên nằm viện… Tôi cũng lấy làm lạ, nói sao không kệ cô ấy tự đi. Thì bố chồng tôi biện bạch: "Bố ở nhà cũng chơi không, với cả bố lái xe đưa cô đi cho tiện, chứ cô ấy có thạo đường Hà Nội đâu".

Từ ngày được bố chồng tôi ưu ái, thái độ của cô giúp việc với tôi cũng khác. Trước đây, dù không đến độ khúm núm nhưng tôi nói gì cô không bao giờ cãi lại, hoặc làm trái ý. Nhưng dạo gần đây, cô luôn lấy lý do "ông nội bảo" để làm trái ý tôi.

Có hôm tôi gọi điện dặn nấu canh xương thì về nhà cô nấu giấm cá, nói cô nấu phở, thì cô lại làm nồi lẩu to đùng… khi được hỏi thì cô nói trống không "Ông nội bảo thế". Tôi dù tức nhưng cũng không thể làm gì.

Cách đây mấy hôm, con trai tôi sổ mũi, tôi nói cho cáu nghỉ học ở nhà bà trông, thì nửa buổi cô giáo gọi điện đến đón con về. Tá hỏa chạy đến trường thì mới biết, con mệt sốt, nôn trớ. Đưa về nhà thì thấy nhà cửa vắng hoe, gọi điện thì cô đang đi ăn cưới con của bạn bố.

Tôi chết điếng vì những lời nói của cô giúp việc, đúng là lòng người khó đoán. (Ảnh minh họa)

Quá bực, về nhà tôi nói cho cô một trận vì không làm tốt trách nhiệm của mình. Thì cô nói: "Ai nói với cháu là cô không nghe lời chủ, ông chủ nói thì cô phải nghe. Cô làm theo yêu cầu của ông, chứ không phải tự ý". Nghe những lời cô nói, tôi tức nghẹn họng. Đúng là bố chồng tôi cũng là chủ, nhưng tôi mới là người trực tiếp trả tiền cho cô cơ mà.

Thấy tôi to tiếng với giúp việc, thì bố chồng một mực bắt tôi xin lỗi, rồi một hai nói tôi quá đáng, thiếu lễ phép. Trước mặt bố chồng tôi thì cô ta chỉ dạ, vâng và hứa rút kinh nghiệm, nhưng sau khi ông đi nghỉ thì cô giúp việc "hiền lành" nói nhỏ vào tai tôi: "Cô đừng tưởng tôi chỉ đơn thuần là giúp việc đâu, bố chồng cô và tôi đang tìm hiểu nhau. Không chừng sau này tôi là mẹ chồng cô đấy. Liệu đường mà cư xử, đừng để sau này khó nhìn mặt nhau".

Tôi chết điếng vì những lời nói của cô giúp việc, đúng là lòng người khó đoán, tôi không nghĩ cô ta lại thủ đoạn đến vậy. Giờ tôi không muốn để cô ta ở nhà nữa, nhưng chắc chắn bố chồng tôi sẽ phản đối nếu tôi đuổi việc cô ta.

Thực tình, tôi không phản đối việc bố chồng đi bước nữa, nhưng nếu người ông chọn là cô giúp việc hai mặt này thì tôi không đồng ý. Theo mọi người, tôi nên làm gì để phá vỡ âm mưu của cô ta?

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.