Chồng câm giết vợ dã man rồi tạo hiện trường giả

| Pháp luật

Bị vợ phát hiện gửi hình ảnh, clip đồi trụy với người đồng tính, người chồng câm điếc ở tỉnh Quảng Nam ra tay sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả.

Tại phiên xử sơ thẩm sáng 8-4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tới (SN 1989; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 18 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2018, Tới và chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989) cưới nhau và có với nhau một người con. Hai vợ chồng cùng bị câm điếc bẩm sinh, họ sống cùng nhà ba mẹ Tới ở phường An Phú.

Chồng câm giết vợ dã man rồi tạo hiện trường giả  - Ảnh 1.

Phạm Văn Tới lãnh 18 năm tù

Trong quá trình sinh sống, chị Tuyết phát hiện Tới nhiều lần dùng điện thoại liên hệ với nhiều người đồng tính nam bằng hình thức nhắn tin, gửi hình ảnh và video có nội dung đồi trụy. Bị vợ la mắng, Tới bực tức, nảy sinh ý định giết người chung chăn gối với mình.

Sáng 16-5-2020, chị Tuyết ở nhà một mình, Tới cùng ba, mẹ, em gái ruột đi mua phế liệu. Tuy nhiên, sau đó Tới chạy xe máy quay về nhà. Về đến nơi, Tới thấy chị Tuyết đang ngồi gội đầu trong phòng vệ sinh. Bị cáo này đi đến phía sau dùng ca múc nước trong xô nhựa giả vờ phụ giúp vợ gội đầu.

Lợi dụng lúc chị Tuyết không để ý, Tới dùng hai tay nhấn nước vợ mình cho tới khi chị Tuyết hết cử động.

Sau khi sát hại vợ, Tới lấy chiếc nhẫn vàng vợ đang đeo trên tay bỏ trên đầu tủ của em gái với mục đích tạo hiện trường giả là chị Tuyết bị người khác giết và cướp tài sản.

Sau đó, Tới chạy ra sân nhà hô hoán, ra hiệu người dân xung quanh rằng có 2 người phụ nữ vào nhà giết chị Tuyết.

Theo Q.Vinh

NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.