Chồng cho về ngoại ở cữ, tôi hí hửng đi mà không biết anh đang làm chuyện tội lỗi sau lưng mình

| Tâm sự

Mẹ chồng tôi thấy vậy vội phân trần với cô gái ấy: "Cháu ơi, nó cứ đeo bám con bác chứ chưa cưới xin gì cả. Trong mắt bác, nó không phải con dâu đâu"

Tôi mới sinh con cách đây 1 tháng, hiện tại mẹ con tôi đang ở nhà ngoại. Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải cảm thấy thoải mái sau những ngày tháng áp lực ở nhà chồng. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi lại nhận được tin sét đánh từ chồng.

Nói là chồng nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Bố mẹ chồng không đồng ý cho tôi làm con dâu. Vì thế, sau khi tôi mang thai, chồng về nhà lấy sổ hộ khẩu để làm đăng ký thì bố chồng tôi biết được liền xé ngay sổ. Khi cái thai được 3 tháng, tôi đi siêu âm và biết được đó là con trai. Nhà chồng thích cháu trai nên không còn hà khắc với tôi nữa.

Mặc dù vậy, đám cưới của chúng tôi cũng không được tổ chức linh đình. Đó chỉ là một bữa cơm thân mật của 2 gia đình với nhau. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi vẫn không đi đăng ký vì bố chồng bảo chưa làm lại được sổ hộ khẩu.


Tôi trải qua cơn đau đẻ thập tử nhất sinh, lúc trở ra chỉ mong được chồng động viên một câu. (Ảnh minh họa)

Tôi trải qua cơn đau đẻ thập tử nhất sinh, lúc trở ra chỉ mong được chồng động viên một câu. (Ảnh minh họa)

Kết hôn xong, tôi sống cùng bố mẹ chồng, còn chồng thì lên thành phố tiếp tục làm việc. Nói là về quê sống nhưng tôi cũng đóng tiền sinh hoạt phí hàng tháng đều đặn. Nhà cửa cần mua sắm, tôi chi tiền ra mua mà chẳng hề tiếc tay. Vậy mà trong mắt bố mẹ chồng, tôi vẫn chưa xứng đáng làm con dâu của ông bà.

Mỗi lần tôi nói đi đăng ký kết hôn thì chồng tôi lại lần lữa. Anh bảo khi nào sinh con xong rồi về làm giấy khai sinh luôn. Còn lúc đó anh rất bận, không thể về nhà được.

Lại nói đến những ngày sống cùng bố mẹ chồng. Thật lòng tôi không muốn nói xấu ông bà. Thế nhưng tôi đã có khoảng thời gian tồi tệ khi ở căn nhà đó. Mẹ chồng tôi là người hay soi mói, còn bố chồng dù không thể hiện rõ nhưng tôi hiểu, lúc này ông cũng muốn con trai lấy một người vợ thành đạt.

Cho tới khi sinh con, con của tôi mắc bệnh down. Bố mẹ chồng tôi thấy cháu như vậy thì ghét bỏ. Chồng tôi cũng bắt đầu chán nản. Vợ sinh xong, vừa về nhìn mặt con là anh vội vã trở lại thành phố ngay. Tôi trải qua cơn đau đẻ thập tử nhất sinh, lúc trở ra chỉ mong được chồng động viên một câu. Thế nhưng anh lại trách móc tôi, nói tôi không biết đẻ.

Vì sợ mọi người dị nghị nên bố mẹ chồng không cho tôi về nhà ngoại ở cữ. Tuy nhiên, tôi không được kiêng cữ như những người khác. Sinh được vài ngày, tôi đã phải lết dậy để nấu cơm cho cả nhà. Ấy vậy mà có ai đến thăm, mẹ chồng tôi lại giả vờ như chăm con dâu lắm.


Chồng tôi để vợ con về nhà ngoại vì muốn dẫn người con gái kia về nhà. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi để vợ con về nhà ngoại vì muốn dẫn người con gái kia về nhà. (Ảnh minh họa)

Vài hôm trước, chồng tôi về nhà. Khác với mọi lần, lần này anh quan tâm tôi lắm. Đã vậy, anh còn ngọt ngào với tôi, cho tôi về nhà bố mẹ đẻ ở cữ. Tôi đã nghĩ chồng mình thông suốt rồi. Không ngờ sau lưng tôi, anh lại làm một chuyện đáng khinh.

Tôi về nhà mẹ đẻ nhưng để quên máy hút sữa. Gọi cho chồng và bố mẹ chồng đều tắt máy, tôi đành phải đi xe về nhà chồng để lấy. Khi đến nơi, tôi thấy chồng tôi đang ôm eo một cô gái, cô ta rất đẹp, ăn mặc sang trọng. Mẹ chồng tôi thì một con hai con khiến tôi ngỡ ngàng.

Tôi đẩy cửa bước vào, hỏi cô ta là ai, cô ta liền trả lời là vợ sắp cưới của chồng tôi. Mẹ chồng tôi thấy vậy vội phân trần với cô gái ấy: "Cháu ơi, nó cứ đeo bám con bác chứ chưa cưới xin gì cả. Trong mắt bác, nó không phải con dâu đâu".

Thế rồi mọi người trong căn nhà ấy xua đuổi tôi. Ngay cả chồng tôi cũng lạnh lùng kéo tay tôi ra khỏi nhà để đóng cửa. Đến lúc này tôi mới ngớ người. Chồng tôi để vợ con về nhà ngoại vì muốn dẫn người con gái kia về nhà ra mắt. Có lẽ sau hôm nay, tôi cũng không thể đặt chân vào căn nhà đó nữa. Càng nghĩ tôi càng uất ức. Tôi phải làm gì để anh ta trả giá sau tất cả những chuyện đã gây ra cho mẹ con tôi?

Theo N.M (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.