Chồng không muốn ra riêng

| Tâm sự

Chồng nói nếu tôi muốn ra ở riêng thì tùy, còn cả cuộc đời, anh sẽ sống bên cạnh bố mẹ để phụng dưỡng ông bà.

Năm nay tôi 31 tuổi, làm công việc văn phòng, thu nhập trung bình từ 15 đến 16 triệu đồng/tháng. Chồng tôi 34 tuổi, làm kinh doanh tự do. Chúng tôi có hai con, một bé 6 tuổi và một bé 1 tuổi. Bố mẹ chồng tôi còn trẻ, 60 tuổi. Ông bà có vài miếng đất và tiền tiết kiệm nên vợ chồng tôi không phải lo cho ông bà. Tôi chỉ phải đưa tiền đi chợ hàng tháng cho ông bà.

Trong nhà, bố chồng rất hoà nhã nhưng mẹ chồng là người cực gia trưởng, thích kiểm soát, chê bai người khác. Quần áo tôi mua cho chồng con bà chê không đẹp, nhăn như giẻ lau. Món ăn tôi nấu bà chê không ai ăn được. Bà luôn phải là nhất, mọi thứ phải theo ý bà. Tôi là đứa được bố mẹ bao bọc, chiều chuộng, tính cách phóng khoáng, thích tự do nên khi sống với bà, tôi đã rất khổ sở. Nhất là thời gian chăm hai con nhỏ, tôi bị stress nặng nề và không ít lần cãi nhau với bà. Nhưng tôi biết sống cùng ông bà sẽ tốt cho tuổi thơ của các con, hơn nữa con nhỏ có ông bà chăm sóc giùm cũng rất tốt nên tôi vẫn cố gắng.

Tuy nhiên, trong 6 năm gắng gượng, giữa tôi và mẹ chồng vẫn không có sự gần gũi, chia sẻ. Bà nhất quyết theo ý bà, còn tôi làm theo ý tôi. Không phải tôi ghét bà nên nói vậy, nhưng là người hiện đại tôi biết rõ những quan điểm của bà đều quá lỗi thời và lạc hậu, từ việc cất thức ăn trong tủ lạnh không đậy kín đến việc bế rong cho cháu ăn, chê sữa mẹ không có chất nên cháu gầy...

Còn chồng tôi là người tình cảm, anh rất yêu thương bố mẹ anh chị em. Anh cũng rất có trách nhiệm với vợ con, chịu khó làm ăn, có chí tiến thủ, luôn muốn kiếm tiền để vợ con được no đủ. Nhưng điều tôi buồn nhất là anh khác với tôi - anh thích được ở với bố mẹ cả đời, anh không muốn ra ngoài độc lập. Anh chỉ cần một người về làm dâu, hiếu thảo với bố mẹ chồng, quan hệ tốt với anh chị em, họ hàng. Anh khuyên tôi nhẫn nhịn vì mẹ chồng để gia đình êm ấm. Tôi nói lúc con còn nhỏ, tôi đồng ý sống chung với bố mẹ chồng để cho con tuổi thơ tốt nhất, nhưng vài năm nữa con lớn thì tôi muốn gia đình nhỏ được ở riêng. Lúc ấy, chồng nói sẽ không bỏ bố mẹ, còn tôi muốn đi thì tự quyết. Tôi thấy anh rất tốt nhưng còn nặng tư tưởng cũ, muốn ở cùng bố mẹ, gần họ hàng để tiện tụ tập ăn uống, gặp gỡ thay vì dành thời gian và sự quan tâm cho vợ con và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Tôi rất băn khoăn, chẳng nhẽ lại ly hôn ngay bây giờ thì tội cho các con, nhưng nếu tiếp tục ở lại thì cả đời này tôi không có tự do. Tôi có nên thuyết phục chồng ra riêng không hay tôi nên cố gắng nhẫn nhịn?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.