Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng ung thư không có tiền nhận tro cốt vợ mất vì Covid-19, ngậm ngùi về quê: 'Tiền di ảnh cũng là đi xin'

Thứ bảy, 20:22 16/10/2021 | Xã hội

“Tôi đi đầu giờ chiều 12/10 để đưa di ảnh vợ về quê thờ cúng tử tế. Lúc về, tôi phải đi xin tiền bạn bè trên đó, mỗi người một ít để đủ tiền rọi ảnh vợ, lồng khung", ông Lâm Cường kể.

Theo dòng người miền Tây về quê tối 15/10, hình bóng người đàn ông tên Lâm Cường (43 tuổi) chở theo di ảnh vợ chạy xe máy từ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An về Sóc Trăng khiến nhiều người ấn tượng bởi ông ngồi bên vệ đường, khóc rưng rức khi ngắm ảnh vợ.

Ông ngồi lại cửa ngõ TP.Cần Thơ sau quãng đường đi xe máy kiệt sức bởi căn bệnh ung thư hành hạ đau nhức ở cổ.

Tranh thủ nghỉ ngơi bên vệ đường, được nhóm tình nguyện tiếp sức, ông Cường kể với phóng viên Thanh Niên, ông cùng vợ vốn làm thuê phụ hồ, rửa bát ở Long An để nuôi 2 đứa con.

Hoàn cảnh nghèo khó vậy mà năm 2019, ông phát bệnh ung thư, khối u mọc to ở cổ, khó phát âm. "Bác sĩ nói muốn sống phải nhập viện điều trị nhưng không có tiền nên tôi cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ để tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi con", ông Cường kể với phóng viên.

Cứ tưởng ung thư đã là điều bất hạnh nhất cuộc đời người đàn ông nghèo thì ngày 23/8, cả 4 người trong gia đình đều nhiễm Covid-19, được đưa đi cách ly, điều trị.

Sau đó, vợ ông chuyển biến nặng và được đưa đi nơi khác điều trị. Từ đó, hai vợ chồng mất liên lạc. Sau khi khỏi bệnh Covid-19, ông đi khắp các bệnh viện của Long An tìm vợ, mới hay tin vợ đã mất vì Covid-19 vào đúng ngày ông và các con được xuất viện.

  • Vượt hơn 200km từ TP.HCM tới quê thì cha mất, Trung tá công an 'phá lệ' đưa thanh niên kịp về nhìn mặt lần cuối

"Tôi đã đi tìm khoảng 4-5 bệnh viện của Long An nhưng người ta nói vợ tôi không có tên trong danh sách điều trị Covid-19. Đến khi tôi đến bệnh viện Trung tâm khu vực Hậu Nghĩa thì bác sĩ báo tin vợ tôi mất lúc 12h30 ngày 10/9 do có bệnh nền và sức khỏe yếu. Lúc đó, tôi kêu trời không à vì cứ nghĩ vợ tôi đang điều trị trong bệnh viện", ông Cường nói trong nước mắt với phóng viên Người đưa tin pháp luật.

Bệnh viện cho hay vợ ông đã được đưa tới cơ sở dịch vụ trợ táng Tiến Đức, tỉnh Long An để hỏa táng chi phí mai táng cho vợ là 25 triệu đồng - một số tiền quá lớn với người đàn ông nghèo.

Không tiền, ông Cường nén nỗi đau, không dám đến nhận tro cốt, đành ngậm ngùi để vợ lại còn mình về quê với đúng 300 nghìn cho túi.

"Tôi đi đầu giờ chiều 12/10 để đưa di ảnh vợ về quê thờ cúng tử tế. Lúc về, tôi phải đi xin tiền bạn bè trên đó, mỗi người một ít để đủ tiền rọi ảnh vợ, lồng khung. Sau khi đem di ảnh vợ về với các con, tôi mới tính đến chuyện lấy tro cốt về, chứ bây giờ bế tắc, hết cách rồi", ông Cường chua xót nói với báo trên.

Trên hành trình hồi hương, ông chỉ còn vài chục ngàn, ông đổ xăng và mua bánh mì không ăn cầm hơi, chạy suốt nhiều tiếng đồng hồ, khi đến cửa ngõ Cần Thơ đã gần 20 giờ đêm.

"Tình cờ lúc đó có mấy anh tình nguyện viên ở đó đến hỏi thăm nên tôi kể. Họ thấy vậy quyên góp tiền cho tôi. Về đến Sóc Trăng tôi mở ra xem thì thấy hơn 3 triệu đồng. Thật sự tôi rất biết ơn họ", ông Cường hạnh phúc chia sẻ với báo Thanh Niên.

Sau khi biết được hoàn cảnh của ông Cường, một nhóm thiện nguyện ở Tp.Cần Thơ cũng quyên góp đủ số tiền để nhận lại tro cốt của vợ ông Cường. Nhóm này cho biết, đã liên hệ với cơ sở dịch vụ trợ táng Tiến Đức và sẽ đến Long An nhận tro cốt, mang về Sóc Trăng để hai vợ chồng ông Cường được đoàn tụ.

Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top