Chủ động và sáng tạo trong tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới
Từ sự đột phá trong cải cách hành chính, tinh thần thái độ phục vụ đến sự chủ động, sáng tạo trong tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được niềm tin trong nhân dân.
Để nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ Cải cách thủ tục hành chính, rà soát toàn bộ các quy trình và thủ tục bất hợp lý, xây dựng các quy trình khám chữa bệnh một cách thuận tiện nhất, tránh phiều hà, sách nhiễu cho người bệnh. Bệnh viện triển khai phần mềm quản lý bệnh viện thông minh (HIS) với 8 mô đun vào quy trình khám chữa bệnh; thực hiện phát số tự động và công khai thứ tự, danh sách khám của bệnh nhân; tăng cường người hướng dẫn, biển chỉ dẫn người dân đến các khu vực khám bệnh, xét nghiệm, các khoa bệnh… Nhờ đó, thời gian chờ đợi của người bệnh ngày càng được rút ngắn, tạo cảm giác thoải mái và sự tin tưởng của người bệnh. Bệnh viện còn bổ sung thêm phòng khám, nhất là các phòng khám chuyên khoa như khám tiểu đường, nội tiết, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhằm giảm tải cho các bác sỹ để họ có nhiều thời gian hơn cho việc hỏi bệnh, tư vấn cho bệnh nhân.

Không chỉ chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và quy trình khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào sử dụng nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp điện toán xoắn ốc, máy siêu âm màu 4 chiều đa năng - 4 đầu dò, máy nội soi chẩn đoán và điều trị can thiệp OLYMPUS nguồn sáng xenon, máy nội soi phế quản nguồn sáng xenon, dàn phẫu thuật nội soi, máy tán sỏi nội soi ngoài cơ thể, máy chạy thận nhân tạo màn hình cảm ứng, máy xét nghiệm sinh hoá tự động 1.200 test/giờ, máy sinh hóa miễn dịch tự động điện cực hóa phát quang, máy huyết học 25 thông số kỹ thuật Laser, điện não đồ 24 kênh kỹ thuật số, máy đo khúc xạ kế- thị trường kế chẩn đoán dị tật khúc xạ, máy đếm tế bào CD3-CD4, máy định danh vi khuẩn Phoenix, máy cộng hưởng từ, máy Holter điện tim thảm chạy gắng sức, máy chụp vú, dàn xét nghiệm Realtime PCR, máy mổ mắt Phaco… Bệnh viện cũng đã đầu tư mua sắm và kê giường bổ sung, nâng tổng số giường thực kê là 1.008 giường, để bệnh nhân không phải nằm ghép đôi, ghép ba.
Nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cũng được Bệnh viện quan tâm. Chỉ tính riêng trong năm 2013, Bệnh viện đã cử 14 cán bộ học sau đại học; cử hơn 30 lượt cán bộ đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện Trung ương về kỹ thuật nội soi can thiệp, kỹ thuật phẫu thuật thần kinh cột sống; kỹ thuật siêu âm tim bệnh lý; kỹ thuật cắt thận bán phần, kỹ thuật mổ sào bào thượng nhĩ,
vá nhĩ. Nhằm thường xuyên cập nhật kiến thức cho các y, bác sỹ của bệnh viện và các đơn vị y tế trong tỉnh về các lĩnh vực y học mới đã được triển khai trong nước và trên thế giới, Bệnh viện đã tổ chức 10 cuộc hội thảo chuyên đề tại Bệnh viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, cột sống, xương khớp... Đặc biệt, vấn đề nâng cao y đức, thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được Bệnh viện đặt lên hàng đầu và triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Tinh thần thái độ và văn hóa ứng xử của cán bộ, viên chức được cải thiện rõ rệt, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực đã được đẩy lùi, không còn tình trạng bệnh nhân kêu ca phàn nàn và ngày càng nhận được nhiều thư khen về tinh thần thái độ của cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
Cùng với đó, Bệnh viện quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo bước đột phá trong việc triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện đã chủ động hợp tác và sáng tạo trong việc triển khai các hình thức đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới, tiên tiến từ các bệnh viện tuyến trung ương như: Bệnh viện K, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, đặc biệt là hai bệnh viện hạt nhân là Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Trong năm 2013, Bệnh viện đã triển khai được 20 kỹ thuật mới như mổ thay khớp gối, mổ thay khớp háng toàn phần và bán phần; mổ thần kinh cột sống, phẫu thuật mạch máu; mổ thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp Phaco; mổ vi phẫu; nội soi can thiệp trong điều trị chảy máu do giãn vỡ tính mạch thực quản, cắt polip dạ dày, đại trực tràng qua nội soi, nội soi mật - tụy ngược dòng; tán sỏi niệu quản Laser ngược dòng, mổ nội soi lồng ngực; siêu âm tim bệnh lý; chụp mạch và dựng hình 3D… Đáng chú ý, hàng trăm cuộc phẫu thuật khó, phức tạp đã được thực hiện tại Bệnh viện, giúp người bệnh giảm chi phí đi lại, giúp giảm tải bệnh viện tuyến trên. Theo báo cáo của Bệnh viện, năm 2013, Bệnh viện đã khám cho 249.856 lượt người, điều trị 36.512 bệnh nhân nội trú; phẫu thuật là 12.048 ca; xét nghiệm, siêu âm, nội soi, X.quang tăng từ 105% đến 127%. Đáng mừng, do chất lượng điều trị của Bệnh viện không ngừng được nâng cao và tinh thần, thái độ được cải thiện, bệnh nhân đến Bệnh viện khám chữa bệnh ngày một đông hơn. Nếu như bình quân năm 2012, Bệnh viện chỉ đón và điều trị trung bình cho 680 bệnh nhân thì năm 2013, Bệnh viện thường xuyên điều trị cho trên 800 bệnh nhân điều trị nội trú, có lúc lên trên 900 bệnh nhân. Đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức bệnh viện không ngừng được cải thiện và nâng cao. Năm 2013, tổng thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức bệnh viện tăng hơn năm 2012 là 156%.
Ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao y đức, xây dựng niềm tin trong lòng người dân là mục tiêu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh hướng tới. Vừa là vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức trong lĩnh vực ngoại - chấn thương, vừa là vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai về lĩnh vực chuyên ngành tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhận thức rõ cơ hội phát triển và trách nhiệm thực hiện. Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên ngành tim mạch, ngoại chấn thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách thuận lợi, góp phần giảm tải cho tuyến trên.
Đầu năm 2014, Khoa Tim mạch - hô hấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tách riêng thành Khoa Tim mạch với 50 giường bệnh, 22 cán bộ, nhân viên, trong đó có 10 bác sỹ. Trang thiết bị của Khoa đã được Bệnh viện tập trung đầu tư khá hiện đại, như: máy thở, hệ thống holter điện tim, huyết áp, máy shock điện kèm máy tạo nhịp ngoài, máy siêu âm doppler màu 2D, monitoring… Để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện đã cử bác sỹ của Khoa đi học siêu âm tim, siêu âm mạch máu, cấp cứu tim mạch và tiếp tục cử đi đào tạo can thiệp mạch, đặt máy tạo nhịp và phẫu thuật tim và mạch máu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, các chuyên gia của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện cùng thực hiện việc thăm, khám, chẩn đoán và chuyển giao kỹ thuật… Theo dự kiến đến năm 2015, Khoa Tim mạch hoàn chỉnh mô hình tổ chức một cách hệ thống và năm 2020 sẽ thành lập Trung tâm tim mạch với 80 - 100 giường.
Theo Nguyễn Tuấn
TTTTGDSK Trung ương

Sau mũi tiêm tại phòng khám tư, người đàn ông liệt tứ chi hoàn toàn
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, cơ lực bằng 0, mất phản xạ, kèm suy hô hấp nặng do liệt cơ hô hấp.

3 ngày sau khi ăn lòng lợn, tiết canh, người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, kích thích, nổi nhiều ban tím trên cơ thể, khó thở, chi lạnh nên nhanh chóng được đặt ống nội khí quản thở máy và lọc máu.

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có sỏi thận 2 bên, thận bên phải có khối sỏi lớn hình dạng giống san hô, chiếm gần hết bể thận.

Người đàn ông bị đỉa chui vào niệu đạo trong lúc làm việc ngoài đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Anh P.V.A. bị một con đỉa chui vào niệu đạo trong lúc làm việc ngoài đồng. Khi phát hiện, bệnh nhân đã kịp thời dùng tay ép chặt niệu đạo để hạn chế đỉa chui sâu hơn.

AI đã và đang góp phần hỗ trợ cho quá trình khám chữa bệnh
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - "AI đã và đang góp phần giải quyết những thách thức trong y tế dự phòng,hỗ trợ rất tốt cho đội ngũ y bác sĩ trong tình trạng quá tải bệnh viện như hiện nay" - TS BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh.

Mẹ hiến tạng cứu con gái 11 tuổi suy thận giai đoạn cuối
Sống khỏe - 3 ngày trướcNgười mẹ ở Lâm Đồng hiến thận cứu con gái 11 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối.

Bộ Y tế: Từ ngày 1/10, tất cả các bệnh viện bắt buộc kê đơn thuốc điện tử
Sống khỏe - 3 ngày trướcCơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức là bệnh viện phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1/10/2025; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1/1/2026.

Ghép xương ổ răng cho 'chiến binh' 12 tuổi đã từng 4 lần mổ tim bẩm sinh và 1 lần phẫu thuật tạo hình khe hở môi – vòm miệng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật ghép xương ổ răng cho bé sau khi tầm soát hết các vấn đề về tim mạch. Đây bước can thiệp quan trọng để chuẩn bị cho quá trình chỉnh nha và giúp bé phục hồi chức năng ăn nhai trong tương lai.

Người đàn ông 66 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đang sửa bồn nước tại nhà
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đang sửa bồn nước trên tầng thượng, ông T. đột ngột mất ý thức, trên người có nhiều vệt cháy nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt
Y tế - 3 ngày trước12 tuổi, bé trai nặng tới 83kg gấp đôi cân nặng ở độ tuổi này dẫn tới biến chứng nặng, nguy kịch sau 4 ngày sốt sốt xuất huyết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.