Chủ tịch Hà Nội: Không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 đổ bộ

| Xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, quận, huyện không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Chiều 6/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 3.

Công điện yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội căn cứ lĩnh vực công tác và địa bàn phụ trách, chủ động xuống các đơn vị, địa bàn trọng điểm, khu vực xung yếu để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống bão, lũ.

Giám đốc sở ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai phòng ngừa mưa bão với tinh thần chủ động ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều hành và thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

Chủ tịch Hà Nội: Không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 đổ bộ - Ảnh 1.

Giông lốc chiều 6/9, khiến cây đổ làm 2 người thương vong trên địa bàn quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Ảnh: Tiến Dũng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đình hoãn những cuộc họp không thật cấp bách, chủ động xuống hiện trường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai.

Trong đó rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại những khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để người dân ở lại nơi nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trong trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan đặc biệt lưu ý đối với những huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức…

Đối với các công trường xây dựng cần hạ thấp, gia cố, không để xảy ra tình trạng đổ cẩu tháp. Các đơn vị liên quan phải rà soát, kiểm tra biển quảng cáo tấm lớn, có biện pháp phòng chống gió mạnh, bão không bị đổ sập, gây nguy hiểm cho người dân.

Công điện nêu rõ, TP Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ. Đồng thời xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Trong công điện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành trong việc ứng phó với bão số 3. Trong đó, Giám đốc Sở Xây dựng đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống úng ngập.

Giám đốc Sở GTVT sẵn sàng triển khai phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, cầu trên các tuyến giao thông.

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai, sự cố theo quy định. Hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.