Chưa có trường hợp tử vong liên quan đến vaccine cúm A/H1N1 AREPANRIX:
Giadinh.net - Trước câu hỏi về những vấn đề liên quan đến quyết định cung cấp 1,2 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 Arepanrix cho Việt Nam liệu có đảm bảo độ an toàn, đại diện của WHO cho biết: Hy vọng rằng sẽ chỉ có một số lượng nhỏ các phản ứng bất lợi xảy ra...
Tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu
WHO đang giám sát chặt chẽ và tiến hành điều tra bất cứ trường hợp bất lợi nào có liên quan đến vaccine này. Cho tới nay, các kết quả từ hàng chục ngàn người đã được tiêm chủng cho thấy vaccine đại dịch cúm A/H1N1 có độ an toàn tương tự như vaccine cúm mùa thông thường. Chưa có ca tử vong nào liên quan đến loại vaccine này tại bất cứ một quốc gia nào.
![]() |
|
Cán bộ y tế sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm vaccine (Ảnh: Chí Cường). |
Lợi ích chính của việc tiêm chủng là nhắm đến “nhóm dân số có nguy cơ cao” như những người mắc các bệnh mãn tính, phụ nữ có thai, những người sống trong các cộng đồng tách biệt, vùng sâu vùng xa và các cán bộ y tế. Tiêm chủng cho các nhóm đối tượng này sẽ giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, biến chứng và tử vong từ căn bệnh này.
Thêm vào đó, việc sử dụng Oseltamivir (dưới sự giám sát y tế) được khuyến cáo để điều trị cho các trường hợp bệnh nghiêm trọng và các nhóm có nguy cơ cao. Việc duy trì các hành vi vệ sinh cơ bản như rửa tay với nước và xà phòng; che miệng khi ho và hắt hơi; ở trong nhà nếu bị ốm... là những cách thức hiệu quả để ngăn ngừa sự lây lan của virus cúm.
Việt Nam có khoảng 800.000 phụ nữ có thai trên 4 tháng sẽ được tiêm vaccine trong số 1,2 triệu liều như WHO cam kết. Dư luận lo ngại là trong trường hợp xảy ra các tác dụng phụ ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính? Về vấn đề này, WHO cho rằng, độ an toàn của vaccine cần phải được đảm bảo từ khâu sản xuất cho tới khi tiêm cho người dân. Cơ quan pháp quy của một quốc gia đăng ký vaccine dựa trên bằng chứng khoa học do nhà sản xuất cung cấp. Nó sẽ đảm bảo rằng, vaccine đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và độ an toàn, có thể được phân phối và tiêm chủng theo đúng các tiêu chuẩn và quy trình nghiêm ngặt. Theo WHO, nguy cơ về phản ứng bất lợi của vaccine vẫn nhỏ hơn nhiều lần so với nguy cơ nghiêm trọng mắc đại dịch cúm mà những nhóm dân có nguy cơ cao phải chịu.
Nhóm cán bộ y tế phải nhận đầu tiên
Đại diện của WHO cho biết, do nguồn cung cấp vaccine có hạn, do đó các chính phủ cần phải thực tế trong việc lên danh sách ưu tiên đối tượng được tiêm. WHO khuyến cáo rằng các cán bộ y tế phải là nhóm đầu tiên được nhận vaccine. Điều này đảm bảo rằng các cơ sở chăm sóc sức khỏe được an toàn, bệnh nhân được bảo vệ. Sau các cán bộ y tế, WHO khuyến cáo tiêm chủng cho phụ nữ có thai và sau đó là những người đang bị bệnh vì cả hai nhóm người này đều đặc biệt dễ bị mắc chủng cúm H1N1.
WHO điều phối mạng lưới giám sát toàn cầu để thu thập và ứng phó khi có thông báo về các trường hợp bất lợi sau tiêm chủng. Do đó, WHO sẽ tiếp tục cung cấp cho Chính phủ Việt Nam thông tin về các trường hợp bất lợi do vaccine gây ra. Theo thông tin của WHO, Công ty GSK đã ra thông báo rằng khoảng 15 triệu liều Arepanrix đã được phân phối tại Canada, tần suất các phản ứng dị ứng bất lợi sau tiêm chủng là dưới 1 trường hợp trên 100.000 liều. Tỷ lệ này không vượt quá tỷ lệ vẫn thường được báo cáo ở các vaccine khác.
