Chưa kịp kết hôn đã vỡ mộng

| Tâm sự

Do dịch Covid, đám cưới chúng tôi phải lùi sang năm sau. Nhưng vì bố mẹ đều ở xa, muốn hai con sớm ổn định cuộc sống, nên chúng tôi tổ chức lễ ăn hỏi nhỏ gọn rồi về ở với nhau trong căn hộ mới thuê.

   

Chưa kịp kết hôn đã vỡ mộng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images


Vậy là tôi và người yêu bốn năm bắt đầu cuộc sống vợ chồng dù chưa kịp đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Chúng tôi đã mơ về ngày được chung một nhà như thế này từ lâu. Nhưng mọi chuyện lại dần diễn ra không như mơ. Dù yêu nhau nhiều năm rồi, tôi vẫn không tưởng tượng ra ý trung nhân của mình lại có nhiều tật xấu như vậy.

Anh ấy bình thường ra ngoài rất tươm tất, chỉnh chu nhưng không ngờ ở nhà lại cực kỳ bừa bộn. Dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát, nấu ăn không nằm trong từ điển của anh ấy. Hoá ra trước đây chồng tôi toàn ăn cơm bụi và ra tiệm giặt đồ dù phòng trọ sẵn có máy giặt.

Vì chồng không biết và không muốn làm bất cứ việc nhà nào nên tôi sau giờ làm trở thành cô vợ nội trợ chính hiệu, việc gì cũng đến tay, từ đi lượm đôi tất chồng vứt bừa ra sàn nhà đến cọ nhà vệ sinh.

Những hôm bình thường thì không sao nhưng những hôm đi làm về muộn vẫn thấy chồng vắt vẻo ngồi xem TV đợi vợ về nấu ăn, không thèm cả đi cắm cơm, hay những chủ nhật một mình dọn dẹp nhà cửa trong khi chồng bỏ đi đá bóng cùng bạn bè, tôi thấy thật bất công.

Ngoài bừa bộn, lười việc nhà, ham chơi, anh ấy còn thay đổi cách ứng xử với tôi đến 180 độ. Nếu như trước đây thường ngọt ngào, lãng mạn thì nay lại vô tâm, dửng dưng. Tôi có hỏi han thì anh ấy bảo "là vợ chồng của nhau rồi nên bớt dần những trò sến sẩm".

Với tôi, việc nắm tay nhau đi ngoài đường, hay ôm nhau mỗi ngày chẳng có gì là sến cả. Không có những biểu hiện quan tâm nhỏ bé đó, tôi thấy tình yêu của mình như không được tiếp thêm sức sống.

Về phần tôi, chồng sắp cưới cũng trách móc từ ngày về sống chung thấy tôi nói nhiều hơn, ở nhà ăn mặc lôi thôi, hay cáu giận, không còn là cô gái mỹ miều, ăn nói nhỏ nhẹ nữa. Nếu anh ấy đối xử với tôi như công chúa thì tôi sẽ mãi là công chúa. Nhưng anh ấy coi tôi không khác gì osin, dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ cho anh ấy mà không nhận được một sự sẻ chia nào. Đi ngoài đường muốn nắm tay chồng cũng bị bảo là sến. Vậy thử hỏi sao tôi có thể là cô gái đáng yêu, ngoan ngoãn ngày xưa nữa?

Gần đây tôi hay nghĩ đến việc huỷ cưới và dọn ra sống riêng lại để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Chưa cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay nhưng đã vỡ mộng, liệu chúng tôi có sai nếu tiếp tục dấn thân vào cuộc sống gia đình ít gam hồng, nhiều màu xám này không?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.