Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuẩn bị cho Chiến dịch 2011: Khuyến khích địa phương chủ động

Thứ hai, 08:07 28/02/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet-Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, hiện nay hầu hết các tỉnh trong cả nước đã phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến dịch năm 2011.

 Kinh phí tổ chức hiện được trích từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ.

Truyền thông cho mọi đối tượng

Tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương, không khí những ngày này khá rộn ràng. Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Đến hẹn lại lên, cứ tháng 3 hàng năm, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ ở địa phương lại "vào vụ" với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ.
 

Chiến dịch chăm sóc SKSS là một trong những hoạt động lớn của ngành dân số, góp phần ổn định mức sinh. Ảnh: Dương Ngọc

Năm 2011, huyện Kinh Môn sẽ triển khai Chiến dịch đến 25 xã, thị trấn (100% địa bàn). Bác sĩ Hạnh cho biết, ngay từ đầu năm, xã đã nhận được kế hoạch triển khai từ huyện. Năm nay, xã sẽ thực hiện Chiến dịch từ ngày 14/3 đến 14/4. Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ đã chuẩn bị sẵn sàng các bài viết về Dân số tuyên truyền trên đài phát thanh xã. 4 thôn của xã cũng sẽ phát lại những thông tin này trên hệ thống loa cầm tay.

"Dù đến giữa tháng 3 mới bắt đầu, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch truyền thông trước cho người dân từ đầu tháng để họ sắp xếp công việc. Nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng nhà, nhận thức của bà con về việc sinh ít con, đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình ngày càng được nâng lên. Chiến dịch cũng là dịp để chúng tôi hoàn thành nhiều chỉ tiêu DS-KHHGĐ quan trọng trong năm, đặc biệt là chỉ tiêu giảm số người sinh con thứ 3. Nhờ công tác truyền thông hiệu quả nên năm 2010 vừa qua, trong xã chỉ có 3 trường hợp sinh con thứ 3. Tôi mong trong thời gian tới, đặc biệt trong Chiến dịch năm 2011, sẽ có thêm nhiều phương thức vận động, tăng cường chất lượng dịch vụ KHHGĐ nhằm thu hút đông đảo số nam giới tham gia". - BS Nguyễn Thị Hạnh cho biết.

Theo ông Phạm Hồng Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương: Mặc dù tới ngày 2/3 tới tỉnh mới tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch năm 2011, nhưng tại một số địa phương đã có sự đón đầu rất hiệu quả bằng cách truyền thông, chuẩn bị trang thiết bị để triển khai hiệu quả nhất.

Cũng theo ông Tuấn, năm nay, Hải Dương triển khai Chiến dịch tại 128 xã, trong đó có 27 xã theo chỉ tiêu từ Trung ương, số còn lại, tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện. 128 xã sẽ triển khai đồng loạt trong đợt 1. Đợt 2 sẽ thực hiện "vét" tại các xã chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Hải Dương phấn đấu năm nay giảm sinh 0,18%o. Về các biện pháp tránh thai, phấn đấu đạt 60% kế hoạch các chỉ tiêu về đình sản, cấy, tiêm thuốc tránh thai...; 75% kế hoạch về dụng cụ tử cung.

Hải Dương là tỉnh thu hút khá đông lượng công nhân đến làm việc tại các khu công nghiệp. Đây cũng là nhóm có tỷ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ cao. "Trong Chiến dịch này, ngoài đối tượng là người dân ở các vùng đông dân, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng mức sinh cao; công nhân tại các khu công nghiệp cũng là  nhóm đối tượng được chúng tôi đặc biệt quan tâm truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ", ông Tuấn chia sẻ.

Các nội dung sẽ được đan xen, lồng ghép (DS/SKSS/KHHGĐ - HIV/AIDS...). Phần giao lưu văn nghệ và trò chơi phải được chú trọng tùy theo nội dung tuyên truyền. "Điều này vừa phù hợp với tâm lý trẻ trung của họ, vừa nâng cao, bồi bổ đời sống văn hóa tinh thần vừa là cơ hội cung cấp dịch vụ tại chỗ cho đối tượng này", ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết.

Rốt ráo chuẩn bị cho mùa cao điểm chiến dịch

Bà Trần Thị Năm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho hay: Một trong những lý do Đồng Tháp tiến hành sớm công tác tuyên truyền là để khống chế mức sinh, đạt mục tiêu đề ra là giảm 0,2%o. Ngay từ đầu năm 2011, Ban chỉ đạo công tác Dân số đã tổ chức tuyên truyền từ tỉnh tới xã. Đến giữa tháng 3, mọi hoạt động cung cấp dịch vụ sẽ được tiến hành. Năm nay, kinh phí địa phương cấp cho Chiến dịch là gần 100 triệu.
 

Chiến dịch chăm sóc SKSS là một trong những hoạt động lớn của ngành dân số, góp phần ổn định mức sinh. Ảnh: Hồ Hà

 
Bà Trần Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục (Tổng cục DS - KHHGĐ) cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn cụ thể, chi tiết kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ của Bộ  Y tế (số 83/BYT-TCDS) ngày 18 tháng 2 năm 2011, các tỉnh trong cả nước đã và đang hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2011, trong đó đặc biệt lưu tâm đến kế hoạch triển khai Chiến dịch.
 
"Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện nay công tác truyền thông đã được nhiều tỉnh tiến hành, thậm chí từ trước Tết Tân Mão, tiêu biểu như Đồng Tháp. Dù chưa nhận được kinh phí từ Trung ương, nhưng việc triển khai sớm hoạt động này bằng các nguồn địa phương là rất hoan nghênh. Điều này chứng tỏ tính chủ động, tích cực trong kế hoạch hoạt động, bởi Chiến dịch là một trong những điểm nhấn quan trọng của ngành Dân số…".

Tại Thái Bình, năm nay, ngoài nguồn ngân sách từ Trung ương, tỉnh hỗ trợ cho Chương trình DS-KHHGĐ 1,7 tỷ đồng. Tại 8 huyện, thành phố trung bình hỗ trợ thêm 70-80 triệu đồng/huyện; đối với cấp xã, kinh phí hỗ trợ là hơn 3 triệu đồng/xã.

"Năm nay, Thái Bình sẽ triển khai Chiến dịch tại 100% số xã (286 xã). Trong đó, sẽ tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ tại 30 xã đặc biệt khó khăn, có mức sinh cao bằng nguồn kinh phí Trung ương. Với 83 xã thuộc Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển, Chiến dịch cũng sẽ triển khai song song với các hoạt động của Đề án. Bắt đầu từ 8/3, các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ sẽ đồng loạt triển khai, nhằm mục đích đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương giao", bà Nguyễn Thị Huê,  Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình cho biết.

Công nhân, lao động ngoại tỉnh- Đối tượng rất cần được ưu tiên

"Công nhân, người lao động ngoại tỉnh tại các Khu công nghiệp là nhóm đối tượng  rất cần được truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ. Để truyền thông hiệu quả cho các đối tượng này, cần những cách làm phù hợp không chỉ đảm bảo đáp ứng đúng thời gian, nhu cầu hiểu biết về DS-KHHGĐ mà còn phải phù hợp với tâm lý của lớp trẻ.
 
Việc ngành dân số đia phương chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh là biện pháp mang tính chiến lược để có thể tiếp cận với nhóm đối tượng này. Hiện nay, truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ đang là cách đem lại hiệu quả nhất".
Bà Trần Thị Thanh Mai
Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ

Võ Thu

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top