Chương trình Choice–Lựa chọn tại Việt Nam: Ngăn ngừa hơn 300.000 ca phá thai không an toàn

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong 2 ngày 10-11/1, tại Đà Nẵng, Tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam (MSIVN) đã tổ chức Hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận, cung ứng các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn chất lượng cao tại Việt Nam.

Chương trình Choice–Lựa chọn tại Việt Nam: Ngăn ngừa hơn 300.000 ca phá thai không an toàn 1

Năm 2013, chương trình Choice – Lựa chọn sẽ ưu tiên vùng tập trung nhiều dân nghèo, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: V. Thu.

Tham dự Hội thảo có đại diện Tổng cục DS- KHHGĐ (Bộ Y tế) và các Sở Y tế, Chi cục DS – KHHGĐ, Trung tâm Chăm sóc SKSS 27 tỉnh, thành địa bàn Dự án.

Tiết kiệm chi phí y tế

Chỉ tính riêng năm 2012, chương trình cung cấp dịch vụ lưu động Choice  đã cung cấp 140.450 ca đặt vòng, 3.300 ca triệt sản tại 25 tỉnh, nâng tổng số ca đặt vòng/triệt sản của toàn chương trình từ năm 2009 đến nay là 862.430/ 12.032 ca.

Chương trình dự kiến sẽ góp phần ngăn ngừa được 1.836.875 ca mang thai ngoài ý muốn, 303.045 ca phá thai không an toàn, 519 ca tử vong mẹ, tiết kiệm cho xã hội khoảng hơn 9 triệu USD chi cho y tế bao gồm chăm sóc thai nghén, sinh nở, điều trị tai biến do phá thai không an toàn…

Trưởng đại diện MSIVN Nguyễn Thị Bích Hằng cho hay: Từ năm 2007 MSI và Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng đã nỗ lực đưa dịch vụ đến tận người dân, tăng cường tiếp cận các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn tự nguyện cho các nhóm dân cư khó tiếp cận. Đến nay, chương trình đã triển khai ở 27 tỉnh, thành.

Chia sẻ định hướng cung ứng dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đoạn mức sinh thay thế tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân cho biết: Để đảm bảo tính bền vững của chương trình,  ưu tiên lựa chọn đầu tư cho các biện pháp tránh thai sẽ tập trung vào các biện pháp tránh thai dài hạn, hiệu quả tránh thai cao, tỷ lệ bỏ cuộc thấp như triệt sản, dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai. Tuy nhiên, triệt sản đang có xu hướng giảm, khó khôi phục việc tăng trở lại; thuốc cấy tránh thai có giá thành rất cao. Do đó, biện pháp có nhiều ưu điểm đảm bảo tính ổn định của tỷ lệ sử dụng tránh thai vẫn là dụng cụ tử cung.
 
Hiện nay, gói các biện pháp tránh thai ngắn hạn và dài hạn đã được Bộ Y tế đưa vào nhóm các dịch vụ thiết yếu. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhóm dân cư có nhu cầu tránh thai khác nhau có sự lựa chọn thỏa đáng.

Dự kiến đến năm 2020, cơ cấu biện pháp tránh thai được đề xuất sẽ theo tỷ lệ biện pháp dài hạn/biện pháp ngắn hạn là 53,8%/46,2%. Trên cơ sở này, có thể thấy chương trình thúc đẩy tiếp cận và cung ứng các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn của MSIVN là phù hợp với định hướng của Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020.

“Cú hích” cho chương trình dân số

Báo cáo dự án và Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Tổng cục DS-KHHGĐ cho thấy sự hỗ trợ của chương trình Choice “lựa chọn” trong việc cung cấp DCTC tại các tỉnh dự án vào Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 18%; còn với dịch vụ triệt sản, sự đóng góp của Choice đạt 25%.

Ở từng địa phương, sự hỗ trợ của Choice được chứng minh rõ hơn. Ông Lương Kim Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Yên Bái cho hay: Trong giai đoạn 2010 - 2012, Choice đã thực hiện 15.662 ca  đặt dụng cụ tử cung và 431 ca triệt sản. Chương trình cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hàng chục bộ đặt dụng cụ tử cung. Sự hỗ trợ này đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc SKSS, bình ổn dân số, giảm tỷ lệ nạo phá thai ngoài ý muốn tại địa phương. Hiện nay, Yên Bái đã thành lập đội lưu động của tỉnh để chủ động cung cấp dịch vụ và duy trì mô hình của dự án.

Từ góc độ tài chính, bà Đỗ Thị Như Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Yên chia sẻ: Trong điều kiện chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ đầu tư ngày càng hạn hẹp, ngân sách của một tỉnh còn nhiều khó khăn như Phú Yên thì sự hỗ trợ của tổ chức MSI là hết sức quý báu. Đặc biệt là chi trực tiếp cho khách hàng, người vận động, người cung cấp dịch vụ, người tổ chức thực hiện, truyền thông cộng đồng… đã động viên rất nhiều cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở. Tổng cộng trong 3 năm (2010-2012), chương trình Choice đã hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng.

Tại hầu hết các địa phương tham gia dự án, bên cạnh được hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật, thực hiện chương trình Choice còn góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu KHHGĐ của địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Bích Hằng, tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ tại tuyến huyện/xã giữa hai đợt chiến dịch tại các địa phương đã trực tiếp góp phần làm cho người dân được liên tục tiếp cận, chăm sóc trong vấn đề KHHGĐ.

Đánh giá cao sự đóng góp của MSIVN, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh: “Gần 20 năm qua, MSIVN đã đồng hành cùng chương trình dân số Việt Nam trong truyền thông cũng như trong cung cấp dịch vụ. Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn MSIVN và mong rằng MSIVN và Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình dân số nước nhà...”. 

Thông tin từ MSIVN cho biết, trong năm 2013, chương trình Choice – Lựa chọn sẽ được thực hiện theo hướng ưu tiên vùng tập trung nhiều dân nghèo có nhu cầu cao chưa được đáp ứng; vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận dịch vụ KHHGĐ  như miền núi phía Bắc, cao nguyên miền Trung và những địa phương có cam kết mạnh mẽ của chính quyền. Đối tượng đích của chương trình sẽ tập trung vào dân tộc thiểu số ít người có nhu cầu cao về các BPTT lâu dài và vĩnh viễn; nhóm dân thu nhập thấp, dân nghèo ở địa bàn có nhu cầu cao chưa được đáp ứng; nhóm cần ưu tiên đặc biệt (dân vùng biển chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, dân di cư, thanh niên làm việc trong các khu công nghiệp và nhà máy); thanh niên và vị thành niên.

Võ Thu

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng với gần 95.000 lượt người hưởng ứng trên không gian mạng, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số" do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng 8/10 tại Hà Nội còn là nơi lắng đọng những dòng cảm xúc chân thực.

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Dân số và phát triển -

GĐXH - Với sự đồng hành của hành lang pháp lý vượt trội từ Luật Thủ đô 2026 và các chính sách khơi thông nguồn lực xã hội hóa, thành phố không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà còn mở ra bước ngoặt mới trong việc phát triển mô hình "Kinh tế bạc".

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển -

GĐXH – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)” do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng nay (8/10) tại Hà Nội.

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Cục Dân số (Bộ Y tế) vừa chính thức ban hành Quyết định công nhận kết quả và danh sách trao thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số". Với gần 95.000 người tham gia và hơn 15,8 triệu lượt tiếp cận, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn gia đình sôi nổi, góp phần thay đổi định kiến giới từ chính mỗi nếp nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.