Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình dân số của đất nước 1,3 tỉ người và một số bài học kinh nghiệm

Thứ ba, 16:12 22/11/2011 | Dân số và phát triển

Dân số Trung Quốc hiện nay là 1,306 tỷ người (không kể Hồng Kông, Macao, Đài Loan), chiếm 23% dân số thế giới, đặc điểm dân số tăng nhanh, đông dân và nghèo. Trước cách mạng (1949) dân số 542 triệu người, chiếm 22% đân số thế giới.

Chương trình DS-KHHGĐ của Trung Quốc

Dân số Trung Quốc hiện nay là 1,306 tỷ người (không kể Hồng Kông, Macao, Đài Loan), chiếm 23% dân số thế giới, đặc điểm dân số tăng nhanh, đông dân và nghèo. Trước cách mạng (1949) dân số 542 triệu người, chiếm 22% đân số thế giới. Trong thời kỳ trước đây mỗi năm tăng 60 triệu người, tức là mỗi ngày tăng gần 165.000 người. Hiện nay đã giảm chỉ còn tăng khoảng 21 triệu người/năm. Nguồn tài nguyên không lớn, dân số đông nên nghèo đất canh tác chiếm 7,2% (ít so với mức trung bình của thế giới). Đất đai canh tác đứng thứ ba từ dưới lên (chỉ trên Bănglađét và Ai cập). Trung Quốc gồm 33 tỉnh, thành phố, 600 huyện. Nguồn nước chiếm 26% so với mức bình quân của thế giới. Xếp 84 trên thế giới về lượng nước bình quân. Mỗi năm thiếu 30 tỷ m3 nước. Lực lượng lao động gồm 880 triệu, hàng năm tăng 20 triệu lao động. Tài nguyên chỉ đáp ứng cho 700 triệu người, dự báo dân số theo mục tiêu sẽ tăng đến mức tối đa dưới 1,6 tỷ, duy trì giảm sinh để đến năm 2050 dưới 1,5 tỷ người.

Chính sách phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân thì yếu tố dân số là mấu chốt, không thể tách rời. Năm 1950 sau khi Tổng điều tra Dân số lần đầu tiên, Phó thủ tướng Đặng Tiểu Bình đã đề ra chính sách sinh đẻ kế hoạch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhưng do cách mạng văn hoá nên không thực hiện được. Trước đây đã có hai nhà khoa học từ đời Thanh phụ trách đại học Bắc Kinh nghiên cứu và đề ra học thuyết dân số mới “Đất nước Trung Quốc chỉ được an toàn ở mức 700 triệu dân” nhưng học tuyết này bị phản đối và không được xem xét, do vậy theo đánh giá của các nhà kinh tế Trung Quốc với sự kiện này, Trung Quốc đã phải trả giá tụt hậu khoảng 100 năm, vì dân số tăng nhanh, quy mô dân số đã quá lớn.

Từ năm 1978 đã đưa công tác sinh đẻ kế hoạch vào chính sách và luật pháp. Năm 1980 TW Đảng kêu gọi mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 con (thư ngỏ của BCHTW Đảng). Nghị quyết TW Đảng năm 1982 đề ra khẩu hiệu 8 chữ - “Đẻ ít, đẻ muộn và kết hôn muộn” là quốc sách cơ bản. Đến năm 2000 đã tạo bước chuyển biến về dân số với phương châm mới “đẻ ít – chết ít - đạt mức sinh thay thế” (tức là sau 20 năm đạt kết quả giảm sinh, xấp xỉ với quá trình 100 năm của các nước Châu Âu phải trải qua trước đây). Năm 2000, Tổng tỷ suất sinh (TFR) - 1,8 con, từ năm 2000 chuyển chính sách sang giai đoạn ổn định dân số và nâng cao chất lượng dân số.

Các thành tựu đạt được trong công tác DS-KHHGĐ của Trung Quốc

1. Giảm tỷ lệ sinh: 1950 tổng tỷ suất sinh là 5,8 con/phụ nữ; 1980 - 2,5con; 1990 - 2,0 con; 2001 - 1,8con.

2. Tỷ lệ tăng tự nhiên giảm nhanh: 1990 - 13,8%; 2000 - 7,3%. Ước tính giảm được 366 triệu dân. Số tiết kiệm được do giảm sinh khoảng 700 tỷ (699 tỷ NDT) trong thời gian 1971-2003.

3. Giảm tỷ lệ phụ nữ kết hôn dưới 20 tuổi 1970 - 20%; 1992 - 12%; Năm 2001 tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 23,8.

4. Quy mô gia đình giảm: 1971 - 4,84 người/hộ; 1996 - 3,7 người/hộ; 2001 - 3,52 người/hộ; trong đó thành thị 2001 - 3,1 người/hộ. 55 triệu cặp vợ chồng tự nguyện chỉ sinh 1 con.

5. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai: 2001 - 86%, trong đó 94% sử dụng BPTT lâu dài.

6. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh IMR: 1970 - 200‰; 2002 - 32‰.

7. Tuổi thọ: 1949 - 35 tuổi; 2001 - 74 tuổi; trong đó nữ 76,5 tuổi.

8. Mức sống cải thiện: Tăng 9 lần, trong đó nông thôn tăng 8 lần. Diện tích nhà ở bình quân từ 3,6m2/người lên 8m2/người (ở thành thị); nông thôn tăng lên 20m2/người.

Một số bài học kinh nghiệm

1. Mối quan hệ đặc biệt quan trọng giữa phát triển Dân số và kinh tế - xã hội, giải quyết mối quan hệ này không chỉ là phấn đấu đạt mức sinh thay thế mà cần duy trì ở mức thấp để ổn định được qui mô dân số hợp lý, tạo cơ sở thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cần tiếp tục và tăng vốn đầu tư cho chương trình DS-KHHGĐ, như Trung Quốc hiện nay đã ổn định mức sinh thay thế ở mức thấp (TFR=1,8) nhưng vẫn chú trọng tăng đầu tư cho chương trình DS/KHHGĐ/SKSS (trên 1 USD/người; Việt nam mới đạt khoảng 0,4 USD/người).

3. Cần chú trọng để các lĩnh vực triển khai về dân số theo xu thế hội nhập chung, chương trình của Trung Quốc hiện nay tập trung vào DS/KHHGĐ/SKSS và trong những năm tới sẽ chuyển mạnh sang Dân số và Phát triển bền vững, đây cũng là định hướng chung đã được xác định từ Hội nghị Dân số thế giới năm 1994 (ICPD) và sẽ tiếp tục trong chu kỳ tới từ 2004. Chú trọng các vấn đề thách thức như cơ cấu dân số; phân bổ dân số; vị thành niên và lực lượng lao động; già hoá dân số; chất lượng dân số.

4. Về khuyến khích và quản lý các đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác DS/KHHGĐ, cần phân quyền tự chủ mạnh, nhưng vì là những đơn vị thuộc Uỷ ban nhà nước nên vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ chính trị chung nên cần phải có phần kinh phí hỗ trợ cơ bản (số biên chế, chế độ lương). Về nghiên cứu khoa học, cho phép mở các phòng thí nghiệm, trung tâm dịch vụ lâm sàng để có thể tiến hành các nghiên cứu về gen di truyền và các chế phẩm thuốc cho KHHGĐ. Về thông tin - truyền thông : Đẩy mạnh việc tin học hoá (máy tính đã trang bị xuống cấp thôn), mọi thông tin quản lý trên máy tính, cấp thẻ cá nhân cho việc lưu trữ và sử dụng thông tin; Cho phép đa dạng hoá các loại hình sản xuất để phục vụ cả nhiệm vụ chính trị và tiếp thị tăng nguồn thu cho các hoạt động chung. Về đào tạo cần chú ý việc hoạch định khác nhau giữa hệ thống đào tạo của Uỷ ban nhà nước về DS-KHHGĐ và trong các trường đại học.
 
5. Trung Quốc là nước láng giềng với Việt Nam, có nhiều phong tục tập quán, nếp sống giống như ở Việt Nam. Cấp độ thành công của chương trình dân số cũng không quá cách biệt với chương trình ở Việt Nam. Việc tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham quan khảo sát rất dễ dàng; kinh phí không tốn kém do vậy cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hợp tác giũa hai bên, đặc biệt trong những lĩnh vực như trao đổi thông tin, đào tạo, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành DS/KHHGĐ.
 
Theo Tạp chí Dân số & Phát triển (số 5/2004), website tổng cục dân số & KHHGĐ
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Top