Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình tổng thể BCS tại VN: Đưa "công cụ" đến đúng chỗ

Thứ hai, 09:28 06/06/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Chương trình tổng thể về bao cao su là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với VN, khi quốc gia đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu và giai đoạn chuyển đổi KT- XH đáng kể".

Bà Mandeep Janeja - Phó Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhấn mạnh trong "Hội thảo tổng thể Báo cao su (BCS) tại Việt Nam" do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp UNFPA tổ chức ngày 1/6.

Nhu cầu cao, khó khăn lớn

Theo TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, dù tỉ lệ sinh giảm và Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng nhu cầu về các phương tiện tránh thai (PTTT) đang ngày càng tăng.

Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 cho thấy, Việt Nam có 25 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và sẽ tiếp tục tăng cao, đạt cực đại vào giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, nhu cầu về các biện pháp tránh thai (BPTT) không hề giảm đi mà tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. TS Trọng cho biết thêm, theo kết quả Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên (VTN,TN) Việt Nam (SAVY) lần thứ 2, tỉ lệ sinh hoạt tình dục ở VTN,TN tăng cao cũng khiến cho nhu cầu sử dụng BPTT sẽ tăng lên.
 

Phát bao cao su miễn phí cho các đối tượng tại Chiến dịch tăng cường chăm sóc SKSS. Ảnh: Dương Ngọc.

 
Ở Việt Nam hiện nay, BPTT chủ yếu vẫn là đặt dụng cụ tử cung, vòng tránh thai. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là VTN,TN sẽ không sử dụng các biện pháp này, do đó các BPTT phi lâm sàng tạm thời (BCS, thuốc viên, thuốc đặt...) sẽ tăng lên. Đặc biệt, để vừa tránh thai vừa ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhu cầu sử dụng BCS là biện pháp duy nhất sẵn có và hữu hiệu nhất để có thể đảm bảo được đòi hỏi này.

Theo dự báo của Tổng cục DS-KHHGĐ về nhu cầu PTTT giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030, trong khi một số BPTT như sử dụng dụng cụ tử cung và triệt sản giảm thì tỉ lệ sử dụng BCS và thuốc viên lại tăng lên. Đáng chú ý là số người sử dụng BCS tăng từ 1,4 triệu người năm 2009 lên 2 triệu người vào năm 2020. Tổng nhu cầu BCS phục vụ nhu cầu KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2020 cần khoảng 2,147 tỉ BCS. 

Nhận định nhu cầu lớn về BPTT, bà Mandeep Janeja - Phó Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho rằng, với một lực lượng thanh niên lớn chưa từng có trong lịch sử nhân khẩu học sẽ tạo ra một nhu cầu lớn về hàng hóa sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản (SKSS), bao gồm cả BPTT, BCS. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ sự lo ngại về thực trạng hàng hóa PTTT tại Việt Nam khó có thể đảm bảo được các nhu cầu trên. Đó là kinh phí cho các chương trình KHHGĐ đã giảm đáng kể từ khi tỉ suất sinh đạt mức sinh thay thế vào năm 2005; ước tính năm 2011 sẽ thiếu khoảng 188 triệu BCS. "Ngoài ra, một vấn đề cũng đang rất được quan tâm nữa chính là cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế đang giảm dần sự hỗ trợ đối với Việt Nam, kể từ khi quốc gia trở thành một nước có thu nhập trung bình", bà Janeja nói.

Chương trình tổng thể - công cụ hữu ích
 

Tổng nhu cầu BCS phục vụ KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2020 cần khoảng 2,147 tỉ BCS, trong đó có 256 triệu chiếc BCS cấp miễn phí, 140 triệu BCS tiếp thị xã hội và khoảng 1,751 tỉ BCS được cung cấp từ thị trường. Trong đó, ngân sách nhà nước bao gồm viện trợ ODA chi trả cho nhu cầu BCS tránh thai (miễn phí và tiếp thị xã hội) chỉ chiếm 18,5% (khoảng 238 tỉ đồng).

Giai đoạn sau 2020, dự kiến xóa bỏ tiếp thị xã hội BCS, chỉ cấp miễn phí cho hộ nghèo, khu vực khó khăn, phần còn lại do thị trường tự do cung cấp.
Để giúp người dân có những thông tin và kiến thức chính xác, được tiếp cận và được sử dụng BCS có chất lượng cao, giá cả phải chăng, đúng thời điểm và địa điểm phù hợp cho tất cả những ai cần sử dụng,  đòi hỏi cần có một chương trình tổng thể về BCS. Ngoài tác dụng tránh thai, BCS có tác dụng không thể thay thế là phòng ngừa HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bên cạnh đó, dự thảo Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011 - 2020 có gắn chặt chẽ với chương trình phòng chống HIV/AIDS cũng đòi hỏi một chương trình tổng thể về BCS cần được triển khai.

TS Dương Quốc Trọng cho hay, việc xây dựng khung tổng thể về BCS ở Việt Nam đã được đặt ra tại một Hội thảo vào cuối năm 2009. Tại đây, phía các tổ chức quốc tế đã đề nghị UNFPA là đầu mối, phía Việt Nam là Bộ Y tế (Bộ Y tế chọn Tổng cục DS-KHHGĐ) để xây dựng chương trình tổng thể BCS tại Việt Nam.

Góp ý cho kế hoạch xây dựng Chương trình tổng thể BCS, các đại biểu, chuyên gia quốc tế, đại diện các bộ, ngành cho rằng, chương trình sẽ rất toàn diện khi có sự hài hòa với chương trình phòng chống HIV. Các đại biểu cũng cho rằng, cần phối hợp với Bộ VH, TT&DL, Bộ LĐ,TB&XH, Cục Phòng chống HIV/AIDS để đưa BCS vào 100% khách sạn, nhằm phòng chống HIV/AIDS, bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với quan hệ đồng tính nam, cần cung cấp BCS và thuốc bôi trơn.

Do đời sống kinh tế cao lên, người dân có khả năng chi trả tăng lên, trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, chương trình cần phải tập trung cho những người không có khả năng chi trả: Người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, VTN,TN là nhóm đối tượng quan trọng cần có chiến lược đẩy mạnh truyền thông tới nhóm này và cha mẹ họ nhằm thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn.

Cũng theo các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành, Chương trình tổng thể về BCS không chỉ giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến việc mua sắm và cung cấp BCS mà nó còn giúp cải thiện sự phối hợp với các chương trình y tế liên quan. Ông Peter, đại diện Hội đồng Dân số Mỹ tại Việt Nam cho rằng, đầu mối tốt để điều phối chương trình tổng thể BCS là điều cần thiết. Ông đánh giá cao nỗ lực mà Tổng cục DS-KHHGĐ đưa ra nhằm đạt được mục đích. Ông cũng cho rằng, kế hoạch này cần đề cập tới cả các đối tượng liên quan như Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng như các bộ, ngành khác có trách nhiệm làm thế nào để đưa BCS đến được đúng nơi, đúng chỗ.

"Một chương trình tổng thể về BCS là một công cụ hữu ích để giúp Việt Nam đảo ngược sự lây lan của HIV, duy trì mức sinh giảm, giảm tỉ lệ có thai ngoài ý muốn và giảm tỉ lệ phá thai đặc biệt trong số thanh niên và vị thành niên".
 
Bà Mandeep Janeja
Phó Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam
Hà Thư
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

Khám nha khoa an toàn cho mẹ bầu là rất quan trọng trong thai kỳ. Cùng tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng - một thể hiếm gặp của ung thư buồng trứng.

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời điểm ăn uống có thể là một yếu tố ít được chú ý nhưng lại có tác động sâu sắc đến sức khỏe và tuổi thọ của người cao tuổi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Dưới đây là 4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên 1,5 lần. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện còn chồng chéo giữa chuyên khoa Sản và Nội tiết, khiến thai phụ dễ bị bỏ sót, chẩn đoán muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và con.

Top