Chuyện cái u xơ của chị em

Thứ bảy, 08:09 06/03/2010 | Sống khỏe

Khi có một khối u xuất hiện trong cơ thể, điều lo sợ đầu tiên của bệnh nhân là có phải ung thư không? Bởi vì có khá nhiều trường hợp ung thư biểu hiện bằng một khối u.

 
Không phải u nào cũng ác
 
Trước tiên cần nói về chữ u. U trong y khoa hàm ý chỉ có một khối trong cơ thể. U ở bộ phận nào thì gọi ngay tên u, ví như u mỡ nằm ở khối mỡ cơ thể, u da nằm ngay trên vùng da, u tuyến vú hiện diện ở nơi thể hiện niềm kiêu hãnh của nữ giới, u xơ tử cung trú ngụ ở tử cung... Hầu như u có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể con người. U có thể là bệnh lành tính, cũng có thể là bệnh ác tính, nôm na là ung thư.
 
Khi có một khối u xuất hiện trong cơ thể, dù ở bất kỳ đâu, điều lo sợ đầu tiên của bệnh nhân là có phải ung thư không? Bởi vì có khá nhiều trường hợp ung thư biểu hiện bằng một khối u. Tuy vậy cũng có một số khối u lại là bệnh lành tính hoàn toàn, và có thể nói ngay là lành tính sau khi khám bệnh chứ không cần phải mổ xẻ, bóc nó ra đem xét nghiệm coi là tổ chức lành hay ác rồi mới dám nói không phải ung thư (cái này gọi là thử thịt, hay sinh thiết). U xơ tử cung là một trong các loại u lành tính này.
 
Ảnh minh họa.

Bệnh khá thường gặp

Cũng cần nói qua một chút về cơ thể. Tử cung là một cơ quan của bộ phận sinh dục nữ. Đây là nơi mà em bé cư trú trong lúc mẹ mang thai. Chúng ta hình dung nó như một cái túi, mà thành túi làm bằng cơ (thịt); cũng giống như dạ dày là túi cơ dùng chứa và xay thức ăn, tử cung là túi chứa em bé và cho phép bánh nhau bám vào để lấy chất dinh dưỡng từ máu mẹ cung cấp cho con trong suốt chín tháng mười ngày.
 
Thành tử cung có bản chất là cơ nhưng vì một lý do nào đó có một hay nhiều vùng, thậm chí toàn bộ tử cung không còn là tổ chức cơ nữa mà thay bằng tổ chức xơ, lúc này xuất hiện một hay nhiều vùng xơ gọi là nhân xơ tử cung. Khi toàn bộ tử cung là xơ thì gọi là u xơ tử cung.
 
Nhân xơ tử cung thường xuất hiện vào khoảng tuổi 30 trở đi, gia tăng mạnh vào khoảng tuổi 40. Lý do hình thành nhân xơ tử cung thì cho đến nay vẫn còn chưa rõ ràng nhưng người ta thấy đây là bệnh khá thường gặp. Thống kê của Mỹ cho thấy khoảng 25% phụ nữ Mỹ da trắng và 50% phụ nữ Mỹ da đen có u xơ tử cung. Có lẽ có yếu tố di truyền can thiệp vì người ta thấy u có tính tái phát, cũng như xuất hiện có tính gia đình trong một số trường hợp.
 
Không có số liệu chính xác tại Việt Nam, tuy nhiên có gần phân nửa số trường hợp phẫu thuật phụ khoa là vì lý do liên quan đến u xơ tử cung. Có một điều chắc chắn là estrogen – một trong hai nội tiết tố sinh dục nữ quan trọng – có vai trò thúc đẩy sự phát triển của u xơ tử cung. Chính vì vậy u phát triển mạnh trong độ tuổi sinh sản, nhất là khoảng gần mãn kinh là lúc có estrogen biến động nhiều và sẽ nhỏ lại hay không phát triển thêm sau mãn kinh (là lúc estrogen bị sụt giảm mạnh).

Có thể chung sống hoà bình với u

Khối nhân xơ tử cung có thể nằm ở mọi nơi của tử cung. Sự hiện diện của nhân xơ hầu như không gây ra dấu hiệu bất thường, khi khối u còn nhỏ. Chỉ có khối u trong lòng tử cung là thường hay gây rối loạn kinh nguyệt ngay ở giai đoạn đầu (thường gặp dạng rong kinh – kinh kéo dài ngày).
 
Khi khối u phát triển nhiều, bản thân người bệnh có thể sờ thấy tử cung to ra, giống như đang có thai, lúc đó có thể gây ra thống kinh, cảm giác trằn nặng vùng bụng, đau do các cơ quan trong ổ bụng hay các dây thần kinh bị chèn ép; có thể làm bí tiểu hay có rối loạn đi tiêu.
 
Khối u xơ quá to còn có thể gây khó khăn trong thụ thai, dễ bị sảy thai, sinh non hay sinh con nhẹ ký. Một tử cung có thai kèm với u xơ sẽ có hiện tượng khối u phát triển song hành với thai, lớn lên cùng thai do estrogen trong thai kỳ gia tăng đã làm khối u phát triển theo (khối u sẽ nhỏ lại sau sinh).
 
Do u xơ tử cung rất thường gặp qua khám phụ khoa định kỳ hay siêu âm bụng và hầu như không có triệu chứng gì khi khối u nhỏ nên nếu người bệnh có hiểu biết về bệnh thì không có gì phải lo lắng, vẫn có thể sống chung hoà bình với u. Chỉ can thiệp y tế khi u xơ tử cung gây ra biến chứng hay làm khó cho việc có thai. Một phụ nữ đã có đủ số con, có một khối u nhỏ không gây triệu chứng thì hầu như không cần điều trị gì. Một phụ nữ chưa có gia đình, có khối u nhỏ thì cũng vẫn có thể lập gia đình, chỉ can thiệp khi u quá to và sau một khoảng thời gian vẫn chưa có thai tự nhiên. Một khối u xơ tử cung dù to, nếu chưa có bất kỳ biến chứng, vẫn có thể không cần điều trị.
 
Theo SGTT
hoaianh
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 17 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.