Chuyên gia kinh tế chỉ "mẹo" bỏ túi tiết kiệm khi mua sắm Tết

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Theo chuyên gia, một trong những "mẹo" để tiết kiệm khi mua sắm là người tiêu dùng nên mua hàng Tết tại những địa chỉ quen thuộc.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón Xuân Quý Mão 2023 và hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 - 3/2/2023).

Do ban ngày làm công việc văn phòng, tối đến lại lo cho gia đình nên chị Trần Thị Thuận (37 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) không có thời gian để mua sắm Tết.

Bởi vậy, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm (ngày 19/1), chị Thuận mới bắt đầu lên kế hoạch mua sắm cho Tết Quý Mão 2023.

Tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm không nhiều, chủ yếu là các loại gia vị cho căn bếp và bánh, kẹo, mứt, rượu… nên chị Thuận và đình đã lựa chọn siêu thị lớn để mua sắm.

Chuyên gia kinh tế chỉ "mẹo" bỏ túi tiết kiệm khi mua sắm Tết  - Ảnh 2.

Tấp nập người dân mua sắm Tết tại siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Khánh Dương

Chị Thuận cho biết: "Những năm trước đây, gia đình tôi thường mua ở cửa hàng tạp hóa gần nhà cho tiết kiệm thời gian và tiện lợi, tuy nhiên, do lo lắng việc mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc hàng hóa kém chất lượng và bản thân nhận thấy hàng hóa ở siêu thị lớn được khuyến mại khá hấp dẫn nên tôi đã sắm Tết ở siêu thị lớn".

Theo chị Thuận, vì ít có kinh nghiệm trong mua sắm Tết, chị Thuận lựa chọn sắm Tết ở siêu thị lớn vừa có thể mua được tất cả các mặt hàng cùng lúc, vừa mua được hàng hóa đảm bảo chất lượng và có thể tiết kiệm hơn.

Ngày 20/1, trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú – Nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội đã chia sẻ một trong những "mẹo" mua sắm tiết kiệm ngày Tết.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, sau 2 năm dịch COVID-19, có khoảng hơn 70% người dân khó khăn hơn về kinh tế so với những năm trước, 30% còn lại là người có tiền có thể vẫn chi tiêu rủng rỉnh.

Cũng vì khó khăn hơn nên năm nay, trong chi tiêu, đại đa số người dân sẽ tính toán hơn. Thứ hai là họ sẽ tìm đến những thương hiệu có niềm tin hơn. Thứ ba là người tiêu dùng sẽ chọn những mặt hàng cần thiết nhất cho gia đình dịp Tết.

Chuyên gia kinh tế chỉ "mẹo" bỏ túi tiết kiệm khi mua sắm Tết  - Ảnh 4.

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, một trong những "mẹo" để tiết kiệm khi mua sắm là người tiêu dùng nên mua hàng Tết tại những địa chỉ quen thuộc. Ảnh: Khánh Dương

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nhận định, năm nay, hàng hóa tiêu dùng rất nhiều, đa dạng, phong phú và như thường lệ, trước Tết Nguyên đán khoảng 3 tháng, người dân sẽ có xu hướng mua mới hoặc thay đổi đồ nội thất.

Trước Tết khoảng 1 tháng, người tiêu dùng bắt đầu mua dần các đồ khô cho Tết, như: măng, miến, mộc, nhĩ, kẹo bánh… Từ ngày lễ "ông Công, ông Táo" đến khoảng 28 tháng Chạp, người tiêu dùng bắt đầu mua thực phẩm tươi sống để chế biến và làm mâm ngũ quả cho những ngày Tết như: tôm, cá, thịt lợn, thủy hải sản, giò nóng, chuối cây, cam sành…

Ông Phú cho biết: "Quy luật giá cả dịp cận Tết thường là đều tăng giá dù tăng ít hay nhiều. Đơn cử như bánh chưng, những ngày thường chỉ có giá từ 50.000 – 60.000 đồng/chiếc nhưng những ngày giáp Tết, giá lên đến 80.000 đồng/chiếc, thậm chí là 100.000 đồng/chiếc".

Bởi vậy, theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, một trong những "mẹo" bỏ túi trong mua sắm ngày Tết là người tiêu dùng nên trở lại những địa điểm mua hàng quen thuộc để mua hàng. Là địa chỉ quen thuộc nên người tiêu dùng sẽ nắm được giá cả trong nhiều thời gian và cũng vì uy tín nên chất lượng sản phẩm cũng được yên tâm.

Thứ hai, đối với mặt hàng thời trang, để tiết kiệm chi phí, người tiêu dùng có thể lựa chọn mua các sản phẩm yêu thích ở các địa chỉ quen thuộc trong thời gian đơn vị này "tung" các chương trình khuyến mại. Đơn cử như dịp cuối năm hay giao mùa, các hãng thời trang, cửa hàng thời trang "chạy" chương trình giảm giá rất nhiều.

Chuyên gia kinh tế chỉ "mẹo" bỏ túi tiết kiệm khi mua sắm Tết  - Ảnh 5.

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, hiện nay, dù giá lợn hơi đã giảm đến 37% nhưng giá thịt lợn tại siêu thị vẫn có mức trung bình dao động từ 190.000 - 210.000 đồng/kg. Mức này cao hơn khoảng 50.000 đồng/kg so với mức trung bình tại các chợ dân sinh. Ảnh: Khánh Dương

Thứ ba, đối với hàng tiêu dùng, năm nay, Bộ Công thương, Sở Công thương khẳng định hàng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường với đa chủng loại, hàng hóa đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, hàng Việt chiếm ưu thế thì hàng ngoại cũng rất nhiều và đa dạng như rượu vang, kẹo Nga, Nhật…. Bởi vậy, người dân có xu hướng ít đi mua sắm mà phải mua sắm dịp Tết, hoặc ít có kinh nghiệm mua sắm, hoặc mua sắm đồng loạt các mặt hàng cần thiết cho gia đình, có thể lựa chọn mua hàng tại các siêu thị lớn.

Thứ tư, người tiêu dùng cần "thông thái" hơn với hàng hóa bán trên các nền tảng online. Bởi Tết là "thời điểm vàng" để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. "Với người tiêu dùng ít có kinh nghiệm "săn" hàng trên mạng hoặc ít có kinh nghiệm mua sắm online thì nên mua hàng hóa trực tiếp. Mắt nhìn, tay sờ, đánh giá trực quan, truy xuất nguồn gốc trước khi thanh toán là tốt nhất", ông Phú cho hay.

Cuối cùng, ông Phú nhấn mạnh đến vai trò quản lý Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đơn cử như thịt lợn, vào cuối năm 2022, giá lợn hơi giảm đến 37% nhưng thịt lợn thành phẩm ở chợ dân sinh tại Hà Nội có giá bán trung bình từ 120.000 – 130.000 đồng/kg và ở một số siêu thị, mức giá bán của thịt lợn dao động từ 190.000 – 210.000 đồng/kg.

Ông Phú khẳng định mức giá chênh lệch giữa chợ dân sinh với siêu thị lên đến 50.000 đồng/kg (đã trừ thuế VAT).

Bởi vậy, theo ông Phú, vai trò quản lý nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng sản phẩm hàng hóa là vô cùng quan trọng. Song, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chỉ là "phần ngọn" của vấn đề, mà "phần gốc" là "chống" từ con người. Đó là làm trong sạch đội ngũ chống buôn lậu trước khi chống buôn lậu.

Giỏ quà Tết bắt đầu 'lên kệ', giá bán đáp ứng từng phân khúc tiêu dùngGiỏ quà Tết bắt đầu "lên kệ", giá bán đáp ứng từng phân khúc tiêu dùng

GĐXH - Ở thời điểm Tết Nguyên đán còn khoảng 30 ngày, giỏ quà Tết cũng bắt đầu được các đơn vị bán lẻ "trình làng" và cho "lên kệ". Mức giá cũng đa dạng, phù hợp với từng phân khúc tiêu dùng.

Khánh Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
MacBook M5 và làn sóng AI PC: Apple đang đi khác phần còn lại như thế nào?

MacBook M5 và làn sóng AI PC: Apple đang đi khác phần còn lại như thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ -

AI PC đang trở thành xu hướng lớn của thị trường laptop, kéo theo cuộc đua về chip xử lý, khả năng chạy AI trên thiết bị và các tính năng hỗ trợ công việc. Với MacBook M5, Apple không đứng ngoài làn sóng này, nhưng cách tiếp cận có phần khác: ít nhấn vào khẩu hiệu, nhiều hơn vào trải nghiệm liền mạch.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý chỉ có giá khoảng 6.000 đồng/viên được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Đồng hồ Casio nữ nào dễ đeo đi học lẫn đi làm?

Đồng hồ Casio nữ nào dễ đeo đi học lẫn đi làm?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Một chiếc đồng hồ đeo hằng ngày cho nữ thường cần hơn yếu tố đẹp mắt: phải gọn tay khi đến lớp, đủ lịch sự khi vào môi trường công sở và dễ phối từ sơ mi đến váy đơn giản. Với Casio, nhóm thiết kế thanh lịch, mặt nhỏ và dây đeo dễ kết hợp trang phục đang là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu "một chiếc dùng cho nhiều hoàn cảnh".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.