Chuyện “nếp, tẻ” ở Kim Trung

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Vì muốn có con trai cho “có nếp, có tẻ”, với tư tưởng lạc hậu nên nhiều người dân xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, đã đẻ nhiều con khiến cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo bám.

Gian nan công tác dân số vùng biển...

Xã Kim Trung có 6 xóm, với 609 hộ, 2.646 khẩu, trong đó 521 phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, 50% dân số theo đạo Thiên chúa. Năm 2008, toàn xã có 39 cháu được sinh ra thì có 18 cháu là con thứ 3, chiếm 46%. Do trình độ dân trí không đồng đều, những ràng buộc về giáo lý, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” của nhiều hộ gia đình còn rất nặng nề, kết quả là 80% số cặp vợ chồng trong xã có 3 con trở lên.
 

Sinh đẻ ít để trẻ em được chăm sóc chu đáo (Ảnh: V.Cát).

Gia đình chị Nhung sinh được 3 cô con gái (lớn 7 tuổi, thứ hai 4 tuổi, cô con gái út được hơn 2 tháng tuổi). Ngay khi chưa sinh cháu gái thứ 3, gia đình chị Nhung lúc nào cũng túng bấn, cả nhà trông chờ vào mấy sào ruộng. Khó khăn sinh ra mâu thuẫn, chồng chị phải đi làm thuê tận miền Nam để kiếm tiền nuôi con. Chị Nhung ngậm ngùi: Mình tôi chăm sóc 3 đứa con nhỏ dại, không biết có lo cho các cháu học hết tiểu học không? Nuôi ăn còn thấy chật vật, kiếm đâu ra tiền để đóng học phí cho con. Giờ mới thấm thía sự cực nhọc của việc đẻ nhiều con! “Trời sinh voi nhưng nào có sinh cỏ đâu...”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh con thứ 3 ở Kim Trung không chỉ do quan niệm cổ hủ mà một phần do chính sách dân số chưa thực sự đi vào đời sống của người dân nơi đây. Khó khăn không nhỏ đối với việc thực hiện công tác dân số ở vùng có đông đồng bào Công giáo đó là: Việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách dân số của Đảng, Nhà nước còn hạn chế vì công tác này ở vùng Công giáo có những đặc thù riêng: Cán bộ dân số không thể nói trực tiếp, cụ thể  về các biện pháp tránh thai cho đối tượng được mà phải phối kết hợp tuyên truyền lồng ghép, hoặc nhờ sự tác động của các vị chức sắc tôn giáo...

Tác dụng của truyền thông...

Để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ thì việc tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Đại đa số những gia đình sinh con thứ 3 trở lên là do hạn chế về nhận thức, tư tưởng. Họ vẫn thường cho rằng: Mình sinh con thì mình nuôi chứ có ảnh hưởng đến ai đâu(!?). Một khó khăn nữa là do đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả nên họ không có điều kiện tham gia sinh hoạt tại các tổ chức, đoàn thể. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền, vận động.
 

Đẻ nhiều con khiến cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo bám (Ảnh: V.Cát).

Xác định rõ những thách thức đối với công tác DS-KHHGĐ, lãnh đạo xã đã có những chủ trương, biện pháp nhằm hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 ở vùng có đông đồng bào Công giáo, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. Ngoài đội ngũ cộng tác viên ở xóm, xã thành lập đoàn tuyên truyền, vận động với sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể về các xóm tuyên truyền, vận động, tư vấn về công tác chăm sóc SKSS; chính sách, Pháp lệnh Dân số, các biện pháp tránh thai... 

Vừa qua, xã Kim Trung đã tập trung phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt 1 năm 2009 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, công tác dân số ở đây vẫn còn gặp rất nhiều trở ngại. Đồng chí Đinh Công Khanh, Trưởng ban DS-KHHGĐ xã cho biết: Cuộc sống của những hộ dân nơi đây chủ yếu dựa vào sức lao động của nam giới nên vai trò của họ là vô cùng quan trọng. Kim Trung có số người đi làm ăn xa khá đông nên khi vận động chị em tham gia thực hiện các biện pháp KHHGĐ họ rất e ngại vì sợ chồng không tin tưởng.

Với Kim Trung, dù đã rất cố gắng trong việc giảm quy mô dân số, đặc biệt là việc sinh con ngoài kế hoạch, nhưng việc thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2009 là 1,5% cũng không phải dễ. Để đạt hiệu quả cao trong công tác DS-KHHGĐ, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các ngành, các đoàn thể, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, hành vi cho các gia đình, động viên, thuyết phục họ lựa chọn các biện pháp tránh thai, chấp nhận mô hình ít con để xây dựng gia đình hạnh phúc.     
 
Thanh Hà
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.