Chuyện phía sau việc giáo viên Trường Lương Thế Vinh bị nhắn tin đe dọa

| Xã hội

GiadinhNet - Theo chia sẻ của thầy Văn Như Cương (nguyên hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh- Hà Nội), một giáo viên của trường ông vừa bị tin nhắn đe dọa do phụ huynh xin nâng hạnh kiểm cho con không được.

Theo chia sẻ của PGS Văn Như Cương, mặc dù đang phải nằm bệnh viện nhưng ông vừa được giáo viên phản ảnh câu chuyện buồn. Theo đó, một bà mẹ của học sinh lớp 8 trường Lương Thế Vinh đến gặp cô Chủ nhiệm để đề nghị cho con mình xếp loại hạnh kiểm tốt thay vì hạnh kiểm khá.

Côchủ nhiệm đã giải thích lý do học sinh đó chỉ được xếp hạnh kiểm khá. Bà mẹ phản ứng khá gay gắt và nói: "Tôi mất tiền đưa con vào đây thì các cô phải phục vụ chứ!. Nếu không được tôi xin rút hồ sơ chuyển trường cho con”. Sau đó, ông bố của học sinh đã nhắn tin cho cô chủ nhiệm như sau:

"Tôi đang đi thanh tra Quảng Nam. Cuối tháng tôi sẽ đến trường gặp lãnh đạo cao nhất của trường làm việc về việc của Cháu Quỳnh. Nếu cần thiết, tôi sẽ yêu cầu thanh tra Bộ xuống chứng kiến buổi làm việc".

Hôm sau, ông cháu Quỳnh đến rút hồ sơ để chuyển sang trường khác. Cô chủ nhiệm biết được ông cháu Quỳnh trước đây cũng là giáo viên nên cô đã tâm sự với ông về sự việc đã xảy ra. Ông cháu Quỳnh đã nói với cô: “Tất cả những gì cô làm là đúng với lương tâm nhà giáo, đó là việc làm nhân hậu và có tính giáo dục. Con tôi khi giao tiếp non nớt quá..."
 
Chuyện phía sau việc giáo viên Trường Lương Thế Vinh bị nhắn tin đe dọa 1
Tin nhắn của phụ huynh học sinh gửi giáo viên chủ nhiệm của em Quỳnh

Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải trên trang cá nhân của PGS Văn Như Cương, hàng nghìn người đã rất bất bình và lên án thái độ của phụ huynh học sinh Quỳnh.

Bạn Đức Hạnh Nguyễn nhận xét: “Đúng là "dao sắc ko gọt được chuôi"- người ông kia đã không dạy được ông con "thanh tra" của mình nên người. Có lẽ môi trường xã hội của "đày tớ" đã làm tha hóa con người, thật đúng là "nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn"... Bạn Quang Huy Phan cho rằng: “Nhà này có phúc vì con hơn cha. Hạnh kiểm của cha mẹ cháu chỉ xếp ở hạng trung bình kém còn của con loại khá đã là may mắn”.

Facebooker có biệt danh Tony Doan phân tích: “Nhiều phụ huynh hiểu nhầm chuyện trả tiền cho con học trường uy tín hoặc học thêm là phải nhận được kết quả tốt mà không hiểu kết quả học tập và đạo đức phụ thuộc chính con mình”.

Một số bạn đọc khác nhận xét, chính việc làm này của bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái sau này. “Người có tri thức nhưng lại nghĩ TIỀN TO. Không ý thức giáo dục con sẽ làm hỏng cuộc đời con mình, hậu quả khôn lường, và kính phục cách ứng xử của người ông”, bạn Tun Nguyen viết.

Một độc giả khác có tên Nguyễn Quang Sơn tỏ ra phẫn nộ: “Nên ẩn danh ẩn số điện thoại thầy ạ. Tội trẻ con lắm. Buồn cho những bậc làm cha làm mẹ nhưng thương cho con trẻ. Thời đại này chỉ cần một thông tin nho nhỏ như vậy là sẽ tìm ra cháu là ai ở đâu mà”.

Tuy nhiên, trong số những dòng bình luận phẫn nộ ấy, có nhận xét của facebooker có tên Van Anh Tran cho rằng, cần xem xét lại vì sao học sinh ấy lại bị hạnh kiểm khá. “Con mạn phép trình bày với thầy một chút! Với giọng văn và cách nói chuyện của phụ huynh học sinh thế này, có lẽ bố mẹ bạn học sinh này cũng là người có chức có quyền, có khả năng cách hành xử sẽ ảnh hưởng lên con cái của họ! Nhưng cũng có những trường hợp cần xem xét kĩ càng hơn đúng không thầy!

Theo Van Anh, người lớn hay thầy cô giáo không phải lúc nào cũng hiểu học sinh và luôn đúng! Bản thân học sinh này cũng từng bị cô chủ nhiệm cho hạnh kiểm khá vì lí do năm đó đám cưới chị gái, Van Anh không đăng kí đi tham quan được với lớp.

H. Nguyên

myha
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.