Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn

Thứ năm, 20:00 16/05/2024 | Thời sự

GĐXH - Công nhân mỏ khoáng sản Pù Sáp (xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) hằng ngày phải làm việc 6 tiếng trong hầm lò với sự nguy hiểm luôn rình rập.

Vụ tai nạn lao động ở mỏ Pù Sáp - Bắc Kạn: Nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việcVụ tai nạn lao động ở mỏ Pù Sáp - Bắc Kạn: Nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việc

GĐXH - Nhân chứng vụ tai nạn trong hầm lò mỏ khoáng sản Pù Sắp, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn kể lại phút giây kinh hoàng và bất lực khi chứng kiến đồng nghiệp gặp nạn.

"Ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ"

Trước sự việc tai nạn lao động khiến 1 người tử vong ở mỏ Pù Sáp (xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên được một số công nhân mỏ khoáng sản này tiết lộ nhiều bí mật và cuộc sống hằng ngày bên trong hầm lò.

Trao đổi với phóng viên, anh T (một công nhân mỏ khoáng sản Pù Sáp) chia sẻ: "Hằng ngày, các công nhân đều làm việc trong môi trường hầm lò. Từ cửa hầm vào đến địa điểm khai thác khoáng sản có độ sâu hơn 200m, đường đi vòng xuống khoảng 1km, đi bộ khoảng 15 - 20 phút mới đến nơi. 

Đường đi vào đến nơi khai thác được bắn hầm vào (đường thiết kế vòm), cao và rộng khoảng 2m. Trong hầm lò đa số là đá quặng, nền đất bên trong rất yếu. Khoáng sản sau khi khai thác sẽ được chuyển ra bằng xe chạy đường ray hoặc tời gầu".

Anh T cho biết, tại mỏ khoáng sản Pù Sáp có 4 tổ, mỗi một tổ khoảng 10 - 11 người và chia ra làm theo ca. Mỗi ca vào làm với thời gian 6 tiếng đồng hồ. Những năm trước, mỗi tổ đông hơn khoảng 15 - 16 người. Tuy nhiên, đến nay do khai thác xuống sâu quá nên người dân ngại đi làm, đa số các công nhân là người sinh sống trên các vùng lân cận.

"Công việc chúng tôi được khoán theo sản lượng, ai làm nhiều thì ăn nhiều. Như tôi làm tổ an toàn nên tiền lương được ít, ngày công (1 ca 6 tiếng) chưa nổi 300 nghìn đồng. Công việc nguy hiểm nhưng tiền lương chẳng được là bao. Các công nhân như chúng tôi ai làm công được nhiều nhất tính cả lương và thưởng được khoảng 9 triệu đồng/tháng. Rẻ lắm, chúng tôi ở nhà không có việc nên tiện đi làm 6 tiếng rồi về nhà, kiếm tiền nuôi gia đình, được đồng nào hay đồng đó" - công nhân này kể.

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn- Ảnh 2.

Kho chứa thuốc nổ ở mỏ Pù Sáp.

Anh T chia sẻ thêm, trong các tổ làm việc ở mỏ, tổ bốc xúc làm việc sẽ được lương cao hơn, khoảng 10 - 11 triệu đồng/tháng nếu tăng ca. Để được nhiều sản lượng, phía công ty có sự khuyến khích, ai đi làm nhiều ngày công sẽ được thưởng cao. Nếu như công nhân được 24 công/tháng tiền lương được khoảng 5, 6 triệu đồng. Tuy nhiên, với công nhân tăng ca từ 26 công/tháng sẽ được tính thêm và thưởng cao. Số ngày công tăng lên đồng nghĩa với việc tiền lương công nhân tăng dần.

"Lương cao nhất trong mỏ phải kể đến tổ lò nhưng làm họ làm vất vả nhất. Những tổ này phải làm xuyên suốt từ 30 - 31 công/tháng mới được gần 15 triệu đồng. Công việc của họ phải lội xuống sâu và "cày" cả buổi ở đấy nên mới được mức lương đó. Đa số khoáng sản là chì và một loại màu vàng vàng (người dân gọi lưu huỳnh). Mỏ hoạt động khoảng 20 năm, đi sâu vào trong hầm hiện nay nhiều nước, nền đất yếu, mỗi lần khai thác phải bơm liên tục" - anh T. chia sẻ.

Nguy hiểm luôn rình rập

Theo người đàn ông này, khu vực mỏ khoáng sản Pù Sáp chỉ có công nhân được đi vào, với người dân hay người lạ thì "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Mỏ khoáng sản khai thác 1 hầm lò nhưng có 2 ngách, 1 ngách giờ để bơm nước. Mỏ được khai thác bằng hình thức nổ mìn. Toàn bộ khu vực mỏ và hầm lò đều được công ty gắn camera giám sát.

Mỗi một lần đi vào làm việc, trên tay các công nhân ai cũng đem theo bình nước để uống, khi nào hết ca làm mới ra ngoài và về nhà ăn cơm. Trong hầm lò có thể liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại bàn của công ty trang bị, còn điện thoại di động mất sóng hoàn toàn.

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn- Ảnh 3.

Mỏ khoáng sản Pù Sáp nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

"Chúng tôi ở nhà không có việc nên mới phải đi làm ở mỏ. Nếu có công việc khác, tôi tội gì phải chui vào trong đấy làm việc. Làm nghề này nguy hiểm lắm, mỗi lần vào mỏ vừa mệt, vừa sợ. Cho dù mình xử lý an toàn nhưng nhiều khi đá vẫn rơi xuống được, nếu chẳng may trượt chân thì nguy hiểm. Từ khi vào làm ở mỏ, tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn lao động rồi. Nói chung đi làm nghề này ai bị tai nạn người đấy thiệt" - anh T ngậm ngùi chia sẻ.

Liên quan đến việc anh M.V.T (SN 1982) trú tại tổ 15, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tử vong vào ngày 5/5 khi đang khai thác hầm lò mỏ khoáng sản Pù Sáp (thuộc Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn), ngày 13/5, trao đổi với phóng viên, anh H, người chứng kiến vụ tai nạn lao động kể lại: "Sự việc xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 5/5. Thời điểm đó, anh T đang làm việc trong hầm lò thì bất ngờ bị đá ở trên (bên trong hầm lò khoáng sản) rơi xuống. Tôi thấy anh T hoảng hốt, cố gắng chạy nhưng không may chân vấp vào đá rồi đập đầu vào thành vách".

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn- Ảnh 4.

Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn.

Sau khi xảy ra sự việc, anh T bị mắc kẹt ở trong hầm lò này khoảng 2 tiếng đồng hồ vì số lượng đá rơi xuống quá nhiều. Uớc chừng khoảng 4-5 tấn đá lấp miệng cửa lò. Do thời gian lâu quá, không được cấp cứu kịp thời, anh T sau đó đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động này tại mỏ khoáng sản Pù Sáp thuộc sự quản lý của chi nhánh Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn. Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn có địa chỉ tại tổ 4, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; người đại diện pháp luật là ông Đinh Văn Hiến.

Theo bà Hà Thị Liễu - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn, Sở đã trực tiếp cử cán bộ đến hiện trường. Hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đang thành lập đoàn thanh tra tai nạn lao động. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Người phụ nữ chửi bới, gây náo loạn ở trụ sở UBND xã


Nhật Tân
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Thời sự - 14 giờ trước

Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Thời sự - 15 giờ trước

Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Thời sự - 1 ngày trước

Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Top