Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến xuất hành đầu năm: Đồng hành với thách thức (3)

Thứ tư, 08:39 20/01/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Năm 2009 là năm ngành y tế nói chung và Tổng cục DS-KHHGĐ nói riêng nhận được rất nhiều sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

 
Cùng đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã giúp các các tỉnh, thành đặc biệt là các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái đạt được những kết quả tốt, tạo đà vượt qua những thách thức trong công tác DS-KHHGĐ thời gian tới" - TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nói.

Kết quả từ nỗ lực

Ông Lương Công Sỹ, Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết, ngay sau khi HĐND tỉnh có nghị quyết chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ đến năm 2015, UBND tỉnh ra quyết định nhằm ổn định về đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức bộ máy từ tỉnh tới tận thôn, bản. Lần đầu tiên, HĐND, UBND đã ban hành Nghị quyết chính sách về công tác DS-KHHGĐ với kinh phí đầu tư cụ thể, ghi rõ những mục chi cho cán bộ cơ sở; sự đầu tư mạnh dạn trong khi tỉnh còn nghèo, ngân sách còn hạn hẹp như: Phụ cấp thêm cho cộng tác viên (CTV) dân số 115.000/người/tháng, hỗ trợ cho những người làm KHHGĐ, khen thưởng 3 triệu đồng/1 đơn vị không có người sinh con thứ 3. Kết quả, tỉ suất sinh giảm 0,25%0, có 18 xã (gấp đôi năm 2008) không có người sinh con thứ 3, thực hiện các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại đạt 109% kế hoạch năm. Bà Đàm Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ những chủ trương, chính sách thuận lợi, các huyện, thị, thành phố Lào Cai đã có sự chỉ đạo tốt về công tác DS-KHHGĐ. Hiện nay, huyện Bát Xát đã tuyển dụng cán bộ chuyên trách (CBCT)  vào trạm y tế xã và được hưởng lương 1,8 triệu đồng (trong đó có 35% phụ cấp nghề)...
 

TS Dương Quốc Trọng trao đổi về vấn đề dân số của Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Báo cáo những kết quả về công tác DS-KHHGĐ, ông Lương Kim Đức -  Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Yên Bái cho biết: Bộ máy tổ chức về dân số đã dần kiện toàn với 13 cán bộ tuyến tỉnh, 4 cán bộ mỗi huyện. Hiện nay có 134/180 CBCT có trình độ trung cấp trở lên. Ông Đức cho biết thêm, HĐND tỉnh Yên Bái có nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số trong giai đoạn 2009 - 2010, bằng nguồn lực địa phương chi hơn 1 tỉ đồng để tăng phụ cấp cho CBCT và CTV. Trong đó, CTV dân số vùng cao của Yên Bái được hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu và 50.000đ theo chương trình mục tiêu; chi thêm 120 triệu đồng để mua bao cao su và thuốc tiêm tránh thai. Công tác đào tạo, tăng cường nguồn lực cán bộ cũng được Yên Bái chú trọng. Theo bà Đào Thị Ngọc Lan, Giám đốc Sở Y tế, tỉnh đã phê duyệt Đề án tăng cường nguồn lực, trong đó có mảng đào tạo CTV dân số lồng ghép với y tế thôn bản. Tạo đà từ những thuận lợi đó, năm qua, Yên Bái đã đạt được chỉ tiêu giảm sinh đề ra 0,6%o, thực hiện các BPTT đạt 105,4% kế hoạch năm; có 20 xã (chiếm 11,1%), 1.642/2.338 thôn, bản, tổ dân phố (chiếm 70,2%) không có người sinh con thứ 3 trở lên; tỉ lệ sinh con thứ 3 giảm 3,7% so với năm 2008...

Trung ương, địa phương cùng sát cánh

"Nhiều năm trước đây, chúng ta không đạt chỉ tiêu về dân số vì quan niệm dân số là đặt vòng, triệt sản, mới chú ý đến dịch vụ chưa chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân. Trong thời gian tới, việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người dân, coi con trai cũng như con gái là một công việc rất khó khăn, phức tạp, lâu dài và gian khổ. Do đó, số cán bộ mới này phải được đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng" - TS. Trọng nói.
Qua khảo sát tại các huyện, thị, thành phố của hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái, TS. Dương Quốc Trọng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Y tế và nỗ lực của những người làm công tác dân số đã đưa công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt sau 2 năm sáp nhập vào ngành y tế, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, TS. Trọng cũng chỉ rõ những khó khăn thách thức trong công tác DS-KHHGĐ của cả hai địa phương trong thời gian tới. Đó là tỉ suất sinh (Lào Cai 23,8%o, Yên Bái 19,21%0), tỉ lệ gia tăng dân số còn cao. Do đó, vấn đề quy mô dân số, vấn đề giảm sinh và KHHGĐ trong thời gian tới là thách thức của các địa phương này. Điều đó cho thấy, thời gian tới trong khi cả nước đã có sự thay đổi định hướng rõ chuyển từ số lượng sang chất lượng thì Lào Cai và Yên Bái vẫn phải ưu tiên cho vấn đề số lượng, ưu tiên giảm sinh để nhanh chóng đưa được tổng tỉ suất sinh đạt mức sinh thay thế. Việc thực hiện BPTT đã khá tốt song cần lưu ý tăng cường các BPTT như đặt vòng, triệt sản - là những biện pháp mang tính bền vững, có ý nghĩa đối với tỉnh còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Lào Cai, Yên Bái còn những khó khăn, thách thức khác như tỉ số giới tính khi sinh (Lào Cai 113 trẻ trai/100 trẻ gái, Yên Bái 116,3/100) lại cao hơn mức trung bình cả nước. TS. Trọng cũng lưu ý đến chất lượng dân số. Suy dinh dưỡng trẻ em thể nhẹ cân chung cả nước 2009 là 19,9% thì Lào Cai lên tới 27,5%, những người 15 tuổi trở lên đạt trình độ THPT trở lên mới đạt 39%, tỉ lệ chuyên môn có bằng sơ cấp trở lên mới đạt 13%. Tại Yên Bái, con số này là 13% và 45%; cùng đó là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn còn là những vấn đề nổi cộm trong công tác DS-KHHGĐ của địa phương.

TS. Dương Quốc Trọng cũng nhấn mạnh đến một vấn đề nổi lên tại 2 địa phương, đó là phần lớn số cán bộ làm công tác dân số còn quá mới, đặc biệt Lào Cai từ tuyến tỉnh đến huyện, xã phần lớn là cán bộ mới được tuyển dụng. Cán bộ mới có ưu điểm là trình độ chuyên môn tốt, song chưa có kiến thức về DS-KHHGĐ nên cần được đào tạo. Người làm công tác dân số phải đến tận nơi để vận động, thuyết phục người dân, cần người có uy tín trong cộng đồng. Do đó, theo TS. Trọng cần ưu tiên tuyển người có đủ tiêu chuẩn, có đóng góp lâu năm với công tác dân số. Vì thế, những cán bộ nào còn đủ tuổi và nên cho nợ bằng trong một thời gian nhất định. Cán bộ do trình độ không đạt và tuổi đã cao, phải tuyển người thay thế song cần theo lộ trình, không thể thay thế đồng loạt.

TS Dương Quốc Trọng cũng ghi nhận và đồng tình với những kiến nghị của các địa phương và cam kết sát cánh với các tỉnh để trong thời gian tới làm tốt hơn, thực hiện đồng bộ các lĩnh vực về công tác DS-KHHGĐ. Đồng thời, cũng tin tưởng vào nỗ lực vượt thách thức để có những khởi sắc trong công tác DS-KHHGĐ của Lào Cai, Yên Bái nói riêng và của cả nước nói chung.
 
(tiếp theo và hết)
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top