Hà Nội
23°C / 22-25°C

Clip "tắm tiên" ở Hồ Gươm có thể là ghép hình

Thứ tư, 10:22 13/10/2010 | Xã hội

Xuất hiện từ ngày 8/10, clip ghi lại hình ảnh một cô gái tắm bên cầu Thê Húc được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Clip được quay với chất lượng khá kém nhưng người xem vẫn dễ dàng nhận ra khung cảnh mờ mờ của màn tắm tiên hồn nhiên này là cầu Thê Húc rực rỡ đèn hoa trong những ngày Đại lễ vừa qua. Dù cho dòng người chỉ trỏ, dùng máy ảnh, điện thoại quay phim chụp ảnh cô gái vẫn thản nhiên cởi bỏ trang phục và tắm như chốn không người.
 
Nhiều ý kiến tỏ ra ngạc nhiên, sững sờ và bất bình, cũng không ít người tỏ ra tò mò về danh tính chủ nhân trong vụ "tắm tiên kinh thiên động địa" này.
 
Tuy nhiên, bên cạnh luồng dư luận sôi sục truy tìm tung tích cô gái trên thì không ít cư dân mạng cũng tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của clip bởi sự hồn nhiên quá đà của cô gái tại nơi có mặt của hàng vạn người trong dịp Đại lễ vừa qua.
 
Ngọc Anh (ĐH Quốc gia Hà Nội) thắc mắc: “Mình thấy kì lạ ở một điểm là clip rất mờ, nhiều đoạn lộn xộn không rõ ràng. Bên cạnh đó, không lẽ một chuyện phản cảm như vậy giữa hàng ngàn người mà vẫn diễn ra được?”.
 
Hải Minh (ĐH Luật Hà Nội) nghi ngờ: “Chắc không phải là có vấn đề về thần kinh đâu mà biết đâu là đối tượng xấu muốn phá hoại, làm xấu đi hình ảnh của Đại lễ”.
 

Khu vực được cư dân mạng cho là diễn ra “màn tắm tiên”

 
Khi chúng tôi đi tìm hiểu thông tin cô gái "tắm tiên" ở Hồ Gươm trong dịp Đại lễ, hầu hết người dân ở xung quanh khu vực Hồ Gươm, kể cả những bảo vệ cũng thừa nhận là không hề biết về sự việc này trong 10 ngày diễn ra Đại lễ.
 
Nhiều khách tham quan và ngắm cảnh đều lắc đầu khi nhắc đến vụ “clip thiếu nữ tắm tiên” . Chị Hiệp – một thợ chụp ảnh hơn 20 năm ở Hồ Gươm -  khẳng định: “Chưa hề thấy trường hợp cô gái nào ngang nhiên dám “lột bỏ y phục” trước mặt nhiều người ở đây cả. Trong 10 ngày diễn ra Đại lễ, tôi đến Hồ Gươm từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau mới về nhà nhưng tôi không chứng kiến mà cũng chẳng nghe bất cứ tin đồn nào về việc này”.
 
Chị Hiệp cho biết thêm: “Tôi nghĩ, đó chỉ là một trò đùa hoặc tin đồn nhảm nhằm tìm kiến sự nổi tiếng thôi”.
 
Nhiều người đi dạo ở bờ Hồ đã lắc đầu khi được hỏi về màn
"tắm tiên" trên
 
Dịp Đại lễ vừa qua, rất nhiều người đổ dồn về Hồ Gươm để thưởng ngoạn, ngắm cảnh. Dòng người bắt đầu đông đúc dần lên từ sau 7 giờ tối, khi cầu Thê Húc được trang trí bằng ánh đèn rực rỡ. Đoạn clip cho thấy cảnh quay tại Hồ Gươm, ngay gần cầu Thê Húc, lúc đó, ánh đèn trang trí từ cầu đã sáng, chứng tỏ, lúc đó đã khá muộn.

Ngoài ra, có nhiều tiếng reo hò, cổ vũ cô gái tắm. Nhiều người cho rằng, đó là cảnh ảo, và có thể clip này được cắt ghép, dàn dựng bằng kỹ xảo.

Ông Đào Xuân Thành – đội viên đội An ninh trật tự, thuộc Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm - cho biết: “Tôi khẳng định rằng việc có cô gái nào đó tắm ở Hồ Gươm được tung lên mạng là hoàn toàn không có thật. Chúng tôi luôn túc trực 24/24 giờ tại bờ Hồ trong 10 ngày Đại lễ nên chỉ cần một người nào đó lội xuống hồ sẽ bị phát hiện ngay và nhanh chóng được thông báo để xử lý. Tất cả các trường hợp vi phạm đến trật tự xung quanh khu vực hồ Gươm đều được ghi lại vào sổ, đó là chưa kể cảnh sát khu vực, bảo vệ… nên không thể nào có sự việc động trời trên”.
 
Đến sáng 12/10, khi ngồi uống nước thấy nhiều người dân xôn xao vụ có cô gái tắm khỏa thân ở Hồ Gươm, ông Thành cùng những người trong đội mới biết và rất bất ngờ vì tin này.
 
Theo ông Thành, cách đây mấy tháng, có một cô gái sinh năm 1978, người dân tộc thiểu số, bị bệnh thần kinh đã tự nhảy xuống hồ Gươm để… “tắm”.
 
Tuy nhiên, đội bảo vệ khu vực Hồ Gươm đã nhanh chóng phát hiện và đưa về đồn giải quyết. Chính ông Thành là người đưa cô gái ấy vào trại tâm thần ở Trâu Quỳ để chữa bệnh.

“Tôi nghĩ, đây có thể được dàn dựng bằng ghép cảnh, ghép hình. Giữa thủ đô, bao nhiêu người qua lại, tham quan, còn có cả đội bảo vệ, công an… sự việc đó diễn ra lâu như thế mà không ai biết là điều không thể” – ông Thành khẳng định.

Những người bán nước, hàng rong, nhân viên bảo vệ, xe ôm… quanh bờ hồ đều lắc đầu và cho rằng đấy là “tin vịt”. Em Dũng – bán kẹo cao su dọc bờ Hồ bảo: “Ngày nào em cũng đi dọc bờ hồ này bán kẹo từ sáng đến 10 giờ đêm nhưng cũng không thấy gì cả. Có hôm em đi trên bờ thành hồ thôi mà các chú bảo vệ còn nhắc em không được đi lên đó thì có ai dám xuống tắm đâu”.

Chị Dung – nhân viên công ty công viên cây xanh Hà Nội - bày tỏ bức xúc: “Tôi thật không thể tin nổi là có những clip quay không đúng sự thật như vậy. Tôi làm ở đây 3 năm trời, ngày ngày túc trực bên Hồ Gươm, ngay cả người khách nào lấy tay sờ xem hoa thật hoa giả thôi cũng đã bị nhắc nhở, để ý, nói gì đến chuyện động trời là tắm ở Hồ Gươm? Mà lúc đó là 8/10, rất đông du khách, thì một việc như thế xảy ra mà tất cả chúng tôi không hay biết thì rất phi lý”.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Chùa Phúc Chỉ nằm trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc lâu đời, đặc biệt chùa còn là một cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Nam Định gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Xã hội - 2 giờ trước

H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút rồi đuối nước. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Top