Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có dấu hiệu án mạng trong vụ 2 vợ chồng tử vong ở cửa hàng bị cháy

Thứ ba, 08:34 27/07/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại, vụ cháy có thể chỉ là ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hiện Công an TP Hải Phòng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Rạng sáng 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nhận được thông tin tại nhà riêng của hai vợ chồng ông Phạm Trung Nh và bà Trịnh Thị S (trú tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến) bị hỏa hoạn. Khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng ông Nh đã tử vong bên trong nhà.

Một số người dân cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng đồ điện nhà ông Nh nên chạy ra thì thấy ngọn lửa bùng lên, lan sang cả cửa hàng vật liệu xây dựng. Do đám cháy quá lớn, cửa trong lại khóa chặt nên họ không thể tiếp cận được vào bên trong để cứu vợ chồng ông Nh. "Họ sống hiền lành tại địa phương, chúng tôi chưa bao giờ thấy vợ chồng bà S to tiếng với ai bao giờ", một người hàng xóm chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Ngô Thanh Tuấn- Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết,  qua khám nghiệm hiện trường ban đầu thì vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc. 

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), đây là vụ việc xảy ra rất thương tâm khi cả 2 vợ chồng già đã tử vong trong căn nhà bị cháy. Để xem xét sự việc có dấu hiệu tội phạm hay không chúng ta cần đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu cả 2 nạn nhân tử vong trên người có nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra. Như vậy, bước đầu xác định vụ việc 2 nạn nhân tử vong đã có dấu hiệu tội phạm giết người được quy định tại Điều 123 (Bộ luật Hình sự 2015).

"Rất có thể hung thủ đã tìm hiểu về hoàn cảnh hai vợ chồng già sống cùng nhau, lại kinh doanh buôn bán có điều kiện vật chất nên đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí, đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Khi hung thủ đang thực hiện hành trộm cắp thì có thể bị gia chủ phát hiện nên đã sử dụng hung khí mang theo sát hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, hung thủ đã tạo hiện trường giả là vụ hỏa hoạn nhằm để che giấu hành vi phạm tội", luật sư Thơm nhận định.

Vụ 2 vợ chồng tử vong trong cửa hàng bị cháy: Có dấu hiệu tội phạm giết người? - Ảnh 1.

Căn nhà nơi vợ chồng ông Nh bị chết cháy

Cũng theo luật sư Thơm, với những dấu vết tại hiện trường cho thấy hành vi của hung thủ đã cấu thành các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại các Điều 123 và 178 của Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với tội giết người, hung thủ sẽ phải chịu trách nhiệm về các tình tiết định khung tăng nặng "Giết nhiều người"; "Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác" và "Có tính chất côn đồ". Đối với tội Hủy hoại tài sản, kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý hung thủ tương ứng theo định khung hình phạt với với hậu quả thiệt hại gây ra.

"Hành vi phạm tội của hung thủ là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, không những đã tước đoạt tính mạng của nhiều người mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất ANTT địa phương và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình về tội giết người", luật sư Thơm nói.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

n) Có tính chất côn đồ;

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top