Cô giáo phản đối đặc cách vợ phi công Khải: Nhà trường có rút quyết định cảnh cáo?

| Xã hội

GiadinhNet – Sáng 24/6, tin từ trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra hình thức cảnh cáo đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà.

Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải

GiadinhNet – Việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải vào làm giáo viên trường THPT Chu Văn An đang được dư luận cả nước ủng hộ. Tuy nhiên, mới đây một giáo viên thuộc sự quản lý của Sở GD&ĐT Hà Nội đã có phát ngôn trái chiều.

Sáng 24/6, xác nhận thông tin này, cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, người trực tiếp liên quan đến vụ việc cũng cho biết, ngày 23/6, sau cuộc họp chi bộ tại trường THPT Trần Nhân Tông, trường này đã áp dụng hình thức cảnh cáo đối với cô.

Trước đó, trả lời báo giới ngày 23/6, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ quan điểm trên phương diện cá nhân rằng: “Nhà trường không nên kỷ luật cô Hà chỉ vì nêu ý kiến trên mạng xã hội”.

Nguồn tin từ trường THPT Trần Nhân Tông cũng cho biết thêm, sáng nay (24/6) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp liên hệ với ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông.

Trường THPT Trần Nhân Tông liệu có rút quyết định cảnh cáo cô giáo Mỹ Hà? Ảnh chụp một góc trường Trần Nhân Tông
Trường THPT Trần Nhân Tông liệu có rút quyết định cảnh cáo cô giáo Mỹ Hà? Ảnh chụp một góc trường Trần Nhân Tông

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã cố gắng liên lạc với ông Tùng để nắm rõ tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ việc. Tuy nhiên, việc kết nối với ông Tùng chưa thành công.

Trước các thông tin liên quan gồm hình thức cảnh cáo đối với giáo viên Hà và ý kiến cá nhân của ông Nguyễn Đức Chung về việc không nên xử lý kỷ luật cô Hà dư luận đang chờ thông tin cuối cùng từ lãnh đạo trường THPT Trần Nhân Tông.

Liệu, lãnh đạo chi bộ, nhà trường có rút hình thức “cảnh cáo” đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà?

Trường THPT Trần Nhân Tông nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. Ảnh TG

Trường THPT Trần Nhân Tông nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. Ảnh TG

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 20/6, trên trang cá nhân của bà Trần Thị Mỹ Hà - Tổ tưởng tổ Văn trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đăng phát ngôn với nội dung: “Giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Ku Tây không thích điều này:)”.

Quan điểm của cô giáo Hà đã tạo ra một làn sóng bình luận đa chiều trước việc vợ phi công Trần Quang Khải được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặc cách tuyển dụng vào trường THPT Chu Văn An.

Số bình luận này có ý kiến đề nghị xử lý kỷ luật cô giáo Hà, số còn lại thì cho rằng khó có cơ sở để xử lý cô Hà

Ngày 22/6, làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Thanh Tùng, hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho rằng với phương diện là một giáo viên thì phát ngôn của cô Hà là “không được”.

Nhà trường đã yêu cầu cô Hà tới làm việc và ngày 23/6, cô Hà từ quê đã tới trường để tham dự cuộc họp. Sau khi tiếp nhận bản kiểm điểm của cô Hà, chi bộ trường THPT Trần Nhân Tông đã quyết định áp dụng hình thức cảnh cáo nêu trên.

Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.