|
|
|
Không chỉ tâm huyết với nghề giáo, cô Quỳnh Trâm còn rất yêu ca hát, nhất là những ca khúc trữ tình về quê hương, con người. |
Nghe giọng cô Trâm khoe sang năm mới được gặp người yêu ở Mỹ sau 8 năm chờ đợi khiến người viết cũng bị lây cái hạnh phúc không thể diễn tả ấy. Anh chính là động lực để cô quyết tâm tìm lại chính mình: Trở thành phụ nữ thật sự sau nhiều năm mang hình hài đàn ông.
Duyên số
Năm 2004, cô gái Quỳnh Trâm (lúc ấy vẫn đang là thầy giáo Phạm Văn Hiệp) mới biết đến Internet. Không biết tình cờ hay định mệnh, nickname của người đàn ông ở Mỹ vào làm quen. Chỉ sau 1 tuần, chàng trai đã "gục” trước người có giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, ý nhị.
Lần đầu tiên yêu, hồi hộp chờ đợi điện thoại từ nửa vòng trái đất khiến Hiệp cứ lâng lâng hạnh phúc. Nhưng khi người yêu muốn xem hình, Hiệp đều từ chối. Suốt 4 năm, Hiệp giấu thân phận của mình nhờ giọng nói ngọt ngào như con gái.
Năm 2008, khi quyết định đi phẫu thuật, cô mới dám thổ lộ. Nhưng thật bất ngờ, anh đã đoán trước và chấp nhận. Hiệp không biết phải diễn tả lại hạnh phúc ấy thế nào, chỉ biết những ngày trên bàn phẫu thuật, hình ảnh của anh, những lời động viên đã trở thành liều thuốc an thần giúp Hiệp vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần.
Quyết định thay đổi số phận
Sinh ra ở TP.HCM, nhưng lại lớn lên ở Bình Phước, tuổi thơ của Hiệp cũng như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ lúc biết ý thức, Hiệp đã nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình. Là con trai mà không có yết hầu, bộ phận sinh dục không rõ ràng, đến tuổi dậy thì vòng một phát triển như thiếu nữ. Để che giấu sự mặc cảm, Hiệp ăn thật nhiều để vòng 1 không nổi bật lên. Thế là từ một người hơn 40kg, Hiệp tăng lên 84kg. Có lẽ do biết mình “khác người” nên Hiệp chỉ biết cố gắng học thật giỏi. Khi Hiệp đậu và học cả ba trường, Đại học Kinh tế, Đại học Ngân hàng, Đại học Luật TP. HCM, những người quen biết không mấy ai bất ngờ. Nhưng ai cũng tiếc và khó hiểu khi Hiệp quyết định bỏ giữa chừng cả ba trường đi...dạy thêm.
Từ năm 2002, nhờ đọc tài liệu về giới tính, Hiệp biết mình có thể trở thành con gái. Nhưng lúc ấy, để kiếm số tiền lớn cho phẫu thuật là quá sức. Nhưng với cái khát khao được là chính mình, được đối diện với người yêu và không còn cách nào khác để kiếm đủ số tiền lớn để có thể chi trả cho những cuộc phẫu thuật, Hiệp nghỉ học đi dạy thêm.
Hiệp nhận dạy ôn thi đại học cho học sinh yếu tại TP. HCM bốn môn toán, lý, hóa, sinh. Lớp học của Hiệp cũng rất đặc biệt, giáo viên không thu tiền trong suốt quá trình dạy. Học sinh nào đậu đại học, Hiệp mới lấy học phí và số tiền sẽ cao gấp nhiều lần. Bằng cách đặt mục tiêu... kì lạ như vậy, Hiệp buộc bản thân mình phải sống chết với nó. Từ năm 2002-2006, Hiệp đã giúp hơn 400 em vào được những trường đại học lớn ở TP. HCM: Kinh tế, Bách khoa...
“Ngày cha mất cũng chưa kịp biết mình đã là con gái”
Cuộc đời của Hiệp sẽ khó quên những ngày cuối tháng 4-2008. Hơn 1 năm trời thực hiện các thủ tục khám phụ khoa, xác định lượng hormone nữ, trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, cuối cùng Hiệp cũng thành phụ nữ như khao khát. Nhưng hạnh phúc thật sự vẫn chưa vẹn tròn với cô.
Ngày cô về, cha sắp mất nhưng không dám lại gần, khi cha hỏi “ Thằng Hiệp đâu?”, cô chỉ biết đứng từ xa rồi khóc. Ngày cha mất cũng không biết Hiệp đã thành con gái. Rồi lúc ấy, mọi giấy tờ vẫn còn ghi tên và ảnh của Phạm Văn Hiệp nên gặp không ít trở ngại. Ngày về Việt Nam cô bị an ninh sân bay chặn lại vì giấy tờ không hợp lệ, đi đường khi bị cảnh sát hỏi cũng bị nghi xuất trình không đúng giấy tờ. Tìm hiểu, cô biết Chính phủ cho phép người có giới tính không rõ ràng được phép xác định lại giới tính thật. Thế là lại bắt đầu hành trình từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh rồi chạy ngược lại. Những giấy tờ xác nhận cô đã phẫu thuật chuyển giới tính ở bệnh viện bên Thái Lan phải nhờ đến Sở Tư pháp TP. HCM dịch thuật. Cô cũng phải trải qua nhiều đợt khám phụ khoa gắt gao... Đến đầu tháng 11-2009, cô mới được cầm trên tay tờ giấy chứng nhận mang giới tính nữ. “ Tôi đã đường đường chính chính trở thành phụ nữ, tôi đã khóc như đứa trẻ con”, cô Trâm chia sẻ niềm hạnh phúc.
Lớp học của những ước mơ
|
“Hãy dùng hành động để chứng minh mình là người tốt thì mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ được giải quyết rất dễ dàng”, cô Trâm đã đúc kết cho mình điều ý nghĩa như thế. |
Trở về với cái tên Phạm Lê Quỳnh Trâm, cô hứa sẽ dạy miễn phí hai tháng cho những học sinh yếu ở Chơn Thành, Bình Phước. Nhưng ban đầu cô không được mọi người ở đây đón nhận. Cô đi đâu, làm gì cũng bị chế nhạo, dè bỉu, thậm chí có người đòi tẩy chay cô ra khỏi địa bàn. Khi có một số em tìm đến cô thì mấy em nhỏ trong xóm chạy lại trêu chọc, người lớn thì xầm xì. Cô tưởng mình không gắng gượng được, sẽ phải “bỏ xứ mà đi”. Nhưng nhờ dạy giỏi từ trước nên ngày càng nhiều học sinh tìm đến. Cô lại lặng lẽ dìu dắt các em chạm đến ước mơ của mình. Khi những học sinh “cả đời chẳng dám mơ đậu đại học” cầm trên tay giấy báo nhập học, cô mới được mọi người đón nhận.
Điều này như là động lực giúp cô tự tin hơn, cùng với sự tin tưởng của các em học sinh nên lớp học vẫn được duy trì đến hôm nay ở nơi cô sinh sống. Hiện, cứ mỗi tối 2, 4, 6 và Chủ nhật cô lại đến Trung tâm dạy nghề, Q. 4, TP. HCM dạy ôn Đại học cho các em học sinh yếu. Nhiều em đã không ngại lặn lội từ các tỉnh lên học, để mỗi khi về đến nhà đã gần 11h đêm. Em Đình Quân (Đồng Nai) chia sẻ: “Em lên mạng thấy thông tin về lớp của cô Trâm nên tò mò lên học thử. Không ngờ cô dạy dễ hiểu, nên em theo học luôn”. Còn cậu bạn Trần Nguyên (Đồng Nai) lại cười: “Cô không chỉ dạy hay mà còn rất vui tính, dù bọn em có làm sai hoặc chưa làm được bài cô đều giảng lại một cách tận tình.
Bản thân cô Quỳnh Trâm không giấu được xúc động: “ Khi thấy học sinh chạm được vào cổng trường đại học mà chúng mơ ước là một niềm hạnh phúc của tôi”.
Khát khao làm mẹ
Bác sĩ nói cô vẫn có khả năng làm mẹ dù rất mong manh. Cô vẫn ước đến ngày được sánh bước bên người yêu, được sinh cho người ấy những thiên thần nhỏ. Cái niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy, chỉ mong nó sớm, thật sớm hiện hữu...
Phan Lê