Cô hàng xóm biếu 10 lít dầu ăn, mẹ chồng tôi vui vẻ nhận còn tôi muốn phát điên khi biết ý định của bà

| Tâm sự

Hết mắm muối, đường, mì chính, bây giờ lại là dầu ăn. Cô này như muốn hoàn thiện bộ sưu tập gia vị trong bếp nhà tôi thì phải.

Vợ chồng tôi sống hạnh phúc bên nhau cùng cô con gái nhỏ mới 6 tuổi. Hồi Tết, vợ chồng tôi về quê ăn Tết rồi đón mẹ chồng lên thành phố chơi cùng một thời gian. Ai ngờ ra Tết, dịch bệnh lại bùng phát. Thành ra vợ chồng tôi lại không thể đưa bà đi chơi chỗ này chỗ kia. Hai bà cháu chỉ quanh quẩn chơi trong nhà, cùng lắm bà đi chợ rồi tiện đứng nói chuyện phiếm với mấy người hàng xóm cùng tầng chung cư.

Cô hàng xóm tầng dưới tỏ ra rất thân thiết với mẹ chồng tôi. Mấy lần cô ấy lên biếu nhà tôi ít nước mắm, khi thì cân đường, khi thì một túm hành tím, lúc lại chục quả trứng gà so . Tôi từ chối không nhận thì cô ấy nói rằng quý bà, coi bà như mẹ, như bác trong nhà. Tôi đành hẹn khi nào có dịp sẽ biếu lại cô ấy. Cô ấy không nói gì, chỉ nháy mắt với tôi một cái.

Tôi không hiểu ý tứ của cái nháy mắt kia là gì. Chỉ thấy rằng cô hàng xóm kia ngày càng thân thiết với mẹ chồng mình. Nhưng hai người họ chỉ ngồi với nhau rồi nói chuyện truyền hình, phim ảnh, anh này đẹp, cô kia xinh,... tôi không quan tâm quá nhiều.

Một lần gặp chồng tôi, cô hàng xóm lại khen anh có cái áo sơ mi màu rất đẹp. Chồng tôi vốn tính tình vui vẻ cũng trêu lại cô ta.

Cô hàng xóm biếu 10 lít dầu ăn, mẹ chồng tôi vui vẻ nhận còn tôi muốn phát điên khi biết ý định của bà - Ảnh 2.

Mẹ chồng tôi đã "ngỏ lời" với cô hàng xóm "mê gia vị" (Ảnh minh họa)

Tôi có trách chồng, anh chỉ cười rồi nói rằng chỉ là đùa thôi mà, vợ anh vẫn là nhất, anh không bao giờ có suy nghĩ về những chuyện làm vợ phiền lòng cả.

Một hôm đi làm về sớm, nhà không có ai, tôi khép cửa nằm trong phòng tiếp tục cuốn truyện đang đọc dở. Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, tôi hé cửa nhìn ra. Cô hàng xóm khệ nệ bê can dầu ăn 10 lít biếu mẹ chồng tôi. Bà sung sướng cười tít mắt, vui vẻ nhận món quà khổng lồ. Hết mắm muối, đường, mì chính, bây giờ lại là dầu ăn. Cô này như muốn hoàn thiện bộ sưu tập gia vị trong bếp nhà tôi thì phải.

Nhưng càng sửng sốt hơn khi nghe mẹ chồng tôi nói:

- Cháu chu đáo quá. Để bác bảo thằng con trai bác rồi cho bác một thằng cháu kháu khỉnh nghe không?

Tôi không tin vào tai mình nữa. Không hiểu ý của mẹ chồng tôi là gì? Tôi không muốn sinh thêm con nữa, với tôi trai hay gái thì chỉ một con là đủ. Chồng tôi cũng đã đồng ý rồi. Thế mà mẹ chồng còn muốn "gửi" hay là cô hàng xóm kia "xin" đây? Tôi có nên âm thầm tìm hiểu xem tình hình cụ thể hay nên nói với chồng và hỏi thẳng luôn mẹ chồng đây?

(nhungvt44...@gmail.com)

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.