Cơ hội chia sẻ giữa đại biểu Quốc hội và các chuyên gia về dân số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tối 1/11, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Diễn đàn giữa các đại biểu Quốc hội với các nhà nghiên cứu về chính sách pháp luật dân số và phát triển.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: V.T

Tham dự Diễn đàn có bà Trương Thị Mai – Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; các Phó Chủ tịch Ủy ban, bà Mandeep K’OBrien - Quyền Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế). Diễn đàn còn có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các chuyên gia trong nước và quốc tế về dân số, phát triển, đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Trương Thị Mai  cho hay: Diễn đàn là dịp để các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả giám sát, đề xuất kiến nghị và xác định các trọng tâm chính sách về dân số và phát triển khi Việt Nam cơ bản đã đạt được những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Bà Trương Thị Mai chia sẻ: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của dân số và phát triển, nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng về công tác Dân số. Trong đó, có chính sách pháp luật giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, chính sách về dân số trong mối tương quan với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, và khi Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa dân số. Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Dân số vào năm 2003, Luật Người cao tuổi và một số luật có liên quan khác. Đặc biệt, Quốc hội đã đưa mục tiêu dân số vào Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm.
 
TS Dương Quốc Trọng báo cáo tổng quan
về tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam.
Kết quả giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho thấy: Việt Nam đã đạt được một số thành tựu như: Đạt được mức sinh thay thế trong 7 năm liên tục (2005-2011), tuổi thọ bình quân tăng từ 68,2 (năm 1999) lên 72,8 tuổi (2009), đến năm nay, chúng ta đã bước sang tuổi 73. Tuy nhiên, chúng ta cũng phát sinh thêm những thách thức mới, như tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam bắt đầu có sự chênh lệch, mất cân bằng càng ngày càng gia tăng đến mức báo động (năm 2011 con số này là 110 trẻ trai/100 trẻ gái, thậm chí có tỉnh, thành, tỷ số này còn lên đến 130/100). Nếu không hạn chế được tình trạng này sẽ mang lại những hậu quả khó lường cho kinh tế, xã hội nước nhà.
 
Tại Diễn đàn này, trên cơ sở thông tin, phân tích của các chuyên gia trong nước, nước ngoài cùng tham gia ý kiến sẽ phân tích sâu sắc hơn những khó khăn, vướng mắc, thách thức trong công tác dân số và phát triển trong đó có vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số...

Cũng tại Diễn đàn quan trọng này, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng đã có bài báo cáo tổng quan về tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam, đồng thời đề xuất những kiến nghị tới các ban, ngành, đoàn thể, đại biểu quốc hội, Quốc hội nhằm khống chế tốc độ gia tăng mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh.

Các đại biểu cũng được chia sẻ những vấn đề già hóa dân số – những thách thức đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Bảo hiểm y tế: Một phát hiện từ nghiên cứu cộng đồng; Những vấn đề nổi bật về giới qua nghiên cứu gần đây; diễn đàn cũng ghi nhận các ý kiến thảo luận về chính sách dân số và phát triển sau năm 2015 khi các mục tiêu thiên niên kỷ về cơ bản đã đạt được.

Thu Nguyên

kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.