Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ hội nào cho bộ sách “Tròn - Vuông - Tam giác” của giáo sư Hồ Ngọc Đại?

Chủ nhật, 09:31 05/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi GS Hồ Ngọc Đại tiếp tục bảo vệ sản phẩm “con đẻ” là bộ sách Công nghệ giáo dục, tuy nhiên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lại tiếp tục cho rằng bộ sách cần chỉnh sửa thêm.

Liên quan tới số phận của bộ sách giáo khoa (SGK) Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên, một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận khi chủ biên bộ sách đánh vần "Tròn - Vuông - Tam giác" chính thức có cuộc đối thoại với Bộ GD&ĐT để làm rõ thêm vì sao bộ sách lại không được thẩm định.

Tại cuộc đối thoại do Bộ GD&ĐT tổ chức vừa qua, GS Hồ Ngọc Đại, PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào cùng các cộng sự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì, tiếp tục thảo luận "mổ xẻ" thêm về quá trình thẩm định, cũng như cân nhắc những giá trị của công trình tâm huyết 40 năm qua để tiếp tục được áp dụng vào các năm tới...

TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học đại diện Bộ GD&ĐT thông tin: Bộ đã ban hành Thông tư 32 về Chương trình GDPT 2018 và Thông tư 33 về quy trình biên soạn, thẩm định sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018. Những sách giáo khoa được thẩm định 2 vòng, cả quá trình thẩm định sẽ có 4 lần Hội đồng đối thoại với tác giả trước khi công bố 32 bản sách được lựa chọn.

Cũng theo TS. Thái Văn Tài, tháng 9/2019, PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào có gửi thư kiến nghị về kết quả thẩm định SGK của GS Hồ Ngọc Đại tới Bộ trưởng GD&ĐT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Bộ trưởng GD&ĐT đã có công văn trả lời, trong đó nêu rõ các việc Bộ đã và đang thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định trong các Luật, Nghị định hiện nay.

Cơ hội nào cho bộ sách “Tròn - Vuông - Tam giác” của giáo sư Hồ Ngọc Đại? - Ảnh 1.

GS Hồ Ngọc Đại và Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

PGS.TS Trần Kiều - Chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK môn Toán nêu nguyên tắc không thể thay thế, khi quốc gia có một chương trình GDPT mới là cùng với đó phải có sách giáo khoa được viết theo các yêu cầu của chương trình đó. Bộ sách phải được thẩm định trước khi đưa vào triển khai trong các nhà trường. Những sách giáo khoa dùng cho chương trình cũ sẽ không còn hiệu lực.

"Bản mẫu sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại có cấu trúc được viết từ thời Liên Xô, làm đảo lộn cấu trúc của chương trình GDPT mới. Hầu hết các phần nội dung trong sách Toán 1 của thầy được lấy từ lớp trên xuống, những yếu tố đại số được đưa xuống rất sớm" - PGS.TS Trần Kiều chia sẻ.

Còn Hội đồng thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt cho rằng, sách Tiếng Việt của GS. Hồ Ngọc Đại cần được chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu của chương trình mới, bởi chương trình là "pháp lệnh", sách giáo khoa là tài liệu cụ thể hóa chương trình.

Chia sẻ tâm huyết về bộ sách Công nghệ giáo dục, GS Hồ Ngọc Đại khẳng định, đây là "công trình khoa học nghiêm túc", được thực hiện bằng tâm huyết và trách nhiệm của ông với sự nghiệp giáo dục quốc gia. Còn PGS.TS Nguyễn Kế Hào cho rằng, nên tiếp tục sử dụng tài liệu này như trong chương trình GDPT mới.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, bộ sách Giáo dục công nghệ cần được điều chỉnh lại cho phù hợp, nhất là bám sát theo yêu cầu của chương trình GDPT mới được quy định tại Thông tư 32, Thông tư 33 của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, một lần nữa GS Hồ Ngọc Đại kiên quyết không điều chỉnh bộ sách, còn PGS.TS Nguyễn Kế Hào cho biết sẽ tiếp tục có những kiến nghị để xem xét lại việc thẩm định để bộ sách Giáo dục công nghệ được sử dụng. 

Như vậy, giữa Hội đồng thẩm định và GS Hồ Ngọc đại một lần nữa không tìm được tiếng nói chung, số phận của bộ sách Giáo dục công nghệ ngày càng "mong manh" mặc dù trên thực tế đã không vượt qua khâu tẩm định.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top