Có một bác sĩ bỏ phòng khám, lập facebook chữa bệnh cho trẻ nhỏ

| Y tế

GiadinhNet - Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 hơn 2 năm nay đã từ bỏ phòng khám tư để có thời gian viết facebook, tư vấn miễn phí cho cộng đồng khiến nhiều người cảm động.

Cách đây hơn 2 năm, cứ tưởng chia tay với “phòng mạch 15.000 đồng” sau 25 năm “cày cuốc”, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nào ngờ đùng một cái ông mở tài khoản Facebook “Hỏi bác sĩ nhi đồng”.

Trang Hỏi bác sĩ nhi đồng của bác sĩ Trương Hữu Khanh.
Trang "Hỏi bác sĩ nhi đồng" của bác sĩ Trương Hữu Khanh.

Cái tên nghe ngộ và còn ngộ hơn khi mục tiêu của trang Fanpage này ghi rõ bằng một phong cách chẳng nhầm vào đâu của chủ nhân: “Mục tiêu của trang này là thử giúp giải quyết phần nào các thắc mắc về bệnh con nít. Hy vọng chạy được thì chạy tiếp nếu không thì ngừng hé”. Tuần đầu mở face, ông khoe có hơn 2.000 người “like” và phạm vi tiếp cận của bài viết hơn 40.000 người. Ông nói: “Người ta gửi câu hỏi nhiều quá, phát ngộp luôn!” Nhưng ngộp không chỉ về số lượng mà còn ở chỗ người tham gia hỏi đủ chuyện của nhi khoa, từ dinh dưỡng, chích ngừa, bệnh hô hấp, bệnh tiêu hóa cho đến tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm lý… “Nếu có lĩnh vực nào không rành, ông làm gì?”, tôi hỏi. Bác sĩ Khanh trả lời: “Thì đọc sách nghiên cứu hay hỏi đồng nghiệp lĩnh vực khác. Thật ra làm cái này tôi được lợi nhiều lắm, phải đọc sách lại và cập nhật kiến thức”.

Vào “Hỏi bác sĩ nhi đồng”, chủ yếu người ta gặp những câu hỏi tình huống: “Cứ đến ngày chích ngừa là cháu sụt sịt mũi vậy em phải làm gì?”, “Bé ngủ hay ra mồ hôi đầu, dù nằm máy lạnh. Có phải bé thiếu chất gì không?” Nhưng cũng có những câu hỏi lạ: “Con em mười tháng tuổi có ăn được tổ yến hay không?” Câu hỏi mang tính cá nhân, nhưng người đọc quan tâm vì ngày nào đó có thể mình cũng rơi vào tình huống tương tự.

Cũng có khi chủ nhân face chia sẻ những chuyện đơn giản, nhưng thiết thực, mà không ít phụ huynh có thể quên như xổ giun, chăm sóc răng sữa: “Theo tổ chức Y tế thế giới, thuốc xổ giun là thuốc thật sự thiết yếu trong nhi khoa”, “Chăm sóc răng sữa cũng quan trọng như chăm sóc răng vĩnh viễn vì ngoài chức năng ăn nhai, răng sữa có vai trò trong phát âm, giữ chỗ cho răng vĩnh viễn mọc đúng, mọc đều, giúp phát triển khung xương hàm. Răng sữa nhiễm trùng cũng có thể gây nhiễm trùng nặng mô quanh răng”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đang khám bệnh nhi tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh đang khám bệnh nhi tại bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh hơn chục năm nay, luôn được đồng nghiệp, báo chí nhắc đến với các đức tính như mộc mạc, hiền lành, tốt bụng, tính thẳng ruột ngựa và đặc biệt giỏi chuyên môn.

Khi được hỏi, tại sao lại có ý tưởng bỏ phòng mạch, viết Facebook tư vấn miễn phí, vị bác sĩ tâm sự: “Tôi có ý định này lâu rồi. Bắt nguồn từ thực tế thôi. Trong lúc tôi đang khám bệnh thường xuyên nhận được tin nhắn, điện thoại nhờ giải đáp. Hoặc bản thân tôi thấy cách chăm sóc bệnh nhi của phụ huynh là sai nhưng không có thời gian để giải thích, nhắc nhở. Những chương trình giao lưu về bệnh tật trên báo đài tốt đấy nhưng lại bị giới hạn về thời lượng, chủ đề, trong khi nhu cầu được cung cấp thông tin của người dân thì nhiều quá…”.

Sau hơn 2 năm hoạt động, trang facebook "Hỏi bác sĩ nhi đồng" của bác sĩ Trương Hữu Khanh ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đều đặn hàng ngày, bác sĩ vẫn tổng hợp và tóm tắt những vấn đề được nhiều các bà mẹ quan tâm, thắc mắc nhất về bệnh tình của con trẻ để tư vấn, giải đáp tận tình.

Bác sĩ Khanh từng tâm sự: “Người dân còn thiếu kiến thức y khoa nhiều lắm, giúp cho họ được gì thì mình làm thôi”. Cứu chữa những ca bệnh phức tạp trong bốn bức tường bệnh viện là chuyện đáng quý với mọi thầy thuốc. Nhưng một khi thầy thuốc biết bước ra bên ngoài, sống với những lo lắng của cộng đồng, chia sẻ kiến thức giúp họ chủ động phòng tránh bệnh tật, xem ra còn đáng quý hơn.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.