Có nên tiếp tục khi tương lai với bạn trai mịt mù

| Tâm sự

Anh rất tốt và yêu em, anh cũng có cố gắng nhiều trong công việc nhưng có vẻ như anh không may mắn và chưa tìm được hướng đi đúng.

Em năm nay 25 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn, tính tình vui vẻ, hòa đồng. Cách đây ba năm em có quen anh (người yêu hiện tại) trên Facebook, thời gian đó em đang là sinh viên năm thứ 4 và đang đi thực tập. Người yêu em kém em một tuổi và học ngành hàng hải, tuy nhà hai đứa dưới quê gần nhau nhưng vẫn không biết nhau, qua nói chuyện trên mạng xã hội một thời gian thì được biết là gần nhà.

Tụi em nói chuyện với nhau một thời gian nhưng chưa gặp mặt trực tiếp, tuy vậy hai đứa đã có tình cảm với nhau. Ngày nào chúng em cũng nói chuyện, tuy chỉ là chuyện phiếm nhưng lại cảm thất rất vui. Nói chuyện khoảng hai tháng thì tụi em gặp nhau, lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường, đi chơi vui vẻ. Sau thời gian thực tập em bắt đầu đi làm, và từ đó cũng dần ít liên lạc, anh cũng bắt đầu thực tập và lênh đênh theo những chuyến tàu.

Khoảng 10 tháng sau thì anh bắt đầu liên lạc lại, hai đứa cũng nói chuyện và đi chơi. Thời gian này anh tốt nghiệp ra trường và viết thư tỏ tình với em, anh nói đã thương em từ lâu nhưng cảm thấy không tự tin về bản thân, anh chỉ học cao đẳng còn em học đại học. Do có tình cảm đã lâu, lúc đầu em từ chối vì thấy công việc anh không ổn định nhưng cứ tiếp xúc lâu ngày nên em đã yêu anh từ lúc nào không biết. Khoảng thời gian hai tháng sau đó chúng em vui vẻ, hạnh phúc như các đôi yêu nhau khác.

girl6-9961-1413538418.jpg

Ảnh minh họa: Internet.

Sau vài tháng anh bắt đầu đi làm, anh đi tàu chuyến Đông Nam Á và chúng em xa nhau. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau nên khoảng cách và sự nhớ nhung đều rất lớn, ở xa liên lạc cũng khó khăn, nhưng bọn em vẫn tranh thủ liên lạc với nhau thường xuyên cho vơi đi nỗi nhớ. Giai đoạn này ngành hàng hải gặp khó khăn, anh đi tàu mà công ty toàn nợ lương, sau 7 tháng anh quay về Việt Nam và không đi tàu nữa, anh quyết định tìm công việc trên bờ để được gần em và ổn định sau này.

Thời gian đầu lên bờ anh chưa tìm được việc phải làm phụ hồ (phải nói thêm là anh rất hiền lành, chăm chỉ, nhiệt tình với bạn bè). Sau một thời gian anh về quê phụ anh chị làm nông sản, chúng em lại xa nhau, qua Tết vừa rồi anh vào lại Sài Gòn và làm bảo hiểm nhưng vẫn không ổn định, anh cũng có chí hướng nhưng suy nghĩ đôi khi quá hảo huyền và không thực tế.

Tụi em cứ lục đục vì công việc của anh mãi, thời gian vừa rồi em quyết định chia tay để có thời gian suy nghĩ về chuyện tương lai. Em vẫn còn yêu anh nhưng với công việc không ổn định em không thấy có tương lai. Anh nói rất yêu em, anh có thể bỏ công việc yêu thích để lên bờ làm gần em. Nhưng em đang rất phân vân, liệu em có nên tiếp tục chờ đợi anh ổn định để hai đứa đến với nhau hay chia tay để có thể tìm người mới.

Thời gian quen anh, em luôn lo lắng cho anh, anh thường xuyên thiếu tiền và em cũng đưa tiền cho anh xài. Em không muốn quen một người mà không lo lắng được cho gia đình và em cũng không có niềm tin ở anh. Em phải làm như thế nào đây? Anh rất tốt và yêu em, anh cũng có cố gắng rất nhiều trong công việc nhưng mọi việc có vẻ như không may mắn và anh chưa tìm được hướng đi đúng, cộng với ngành học của anh làm trên bờ rất khó nên vẫn chưa ổn định. Em có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị.

Theo Quỳnh
Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.