Có những sự hy sinh khiến “thần chết” bị đẩy lùi”

Thứ bảy, 11:30 02/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống này? Và bạn sẽ làm gì để nó trở nên ý nghĩa hơn? Có lẽ câu trả lời sẽ có khi bạn đọc những câu chuyện dưới đây.


Anh trai hiến tủy cứu em gái

Anh trai hiến tủy cứu em gái

Điều kỳ diệu đến khó tin của 2 anh em ruột đổi mạng sống cho nhau

Câu chuyện xảy ra như trong cổ tích giữa hai anh em Wang Jiang và Wang Ling người Trung Quốc. Được em gái hiến tủy cứu sống mình 8 năm trước, 8 năm sau người anh bất chấp mạng sống cứu lại em bị ung thư. Họ đã không ngần ngại trao cho nhau cơ hội sống dù rất nhỏ nhoi. Câu chuyện về tình thân, sự thương yêu, đùm bọc của 2 anh em họ chính là minh chứng sống cho việc ươm mầm non để có ngày nhận về trái ngọt.

Vào năm 2009, ông Wang Jiang (55 tuổi, ở Trung Quốc) được chẩn đoán mắc chứng thiếu máu bất sản (một chứng thiếu máu do rối loạn chức năng tủy xương). Bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bất sản (thiếu máu suy tủy), có thể tử vong vì các biến chứng trong vòng 6 đến 12 tháng. Cấy ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị tốt nhất cho ông ấy”.

Nghe vậy, 3 anh chị em của ông Wang lập tức đến Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh (Trung Quốc) để xét nghiệm máu xem ai là người phù hợp hiến tủy. Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ cho biết cô Wang Ling, em gái út của ông Wang (lúc đó 45 tuổi), là người phù hợp nhất. Nhưng ông Wang từ chối nhận tủy của em gái vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Tuy nhiên, Wang Ling vẫn nhất quyết hiến tủy của mình, bất chấp sự phản đối của anh trai. Vào tháng 11/2009, cô đã hiến 1.040ml tủy cùng một số tế bào gốc để tạo huyết cho anh trai. Cô chia sẻ: “Anh tôi sợ rằng việc hiến tủy có thể gây hại cho sức khoẻ của tôi. Tôi và các anh lớn lên bên nhau, thân thiết từ nhỏ, các anh của tôi đều quan tâm đến tôi”.


Ca phẫu thuật đã thành công

Ca phẫu thuật đã thành công

Yang Yonggong, một bác sĩ trong khoa huyết học của bệnh viện, nhớ lại: “Cô ấy yêu cầu các bác sĩ lấy càng nhiều tủy càng tốt, cô ấy muốn chắc chắn rằng anh trai mình có đủ tủy để phục hồi, điều này thực sự khiến chúng tôi xúc động”.

Sau khi thực hiện ghép tủy, bệnh nhân dần hồi phục. 4 năm sau, sức khỏe của ông Wang ổn định và ông trở lại làm một cảnh sát bình thường.

Nhưng đến tháng 5/2017 vừa qua, cô Wang Ling bắt đầu cảm thấy sức khỏe yếu đi và cô được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Ngay lập tức anh trai Wang Jiang đã làm xét nghiệm để cho tủy, cứu em gái. Tất nhiên, kết quả cho thấy tủy của ông phù hợp với cô Wang Ling đến 99%. “Em gái đã không ngần ngại cứu tôi, giờ đến lượt tôi để cứu sống cô ấy”, Wang Jiang nói.

Sau 6 vòng hóa trị trong 7 tháng, vào ngày 12/12 các bác sĩ đã thu thập đủ tế bào gốc tạo máu từ người anh Wang Jiang, sau đó cấy chúng cho em gái của ông. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, ca phẫu thuật ghép tủy khá thành công, cô Wang Ling được ra khỏi phòng chăm sóc tích cực trong vòng 7 đến 10 ngày.

Câu chuyện hiến tủy cứu sống nhau của 2 anh em Wang Jiang và Wang Ling gây được chú ý lớn và được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Tình cảm anh em thân thiết, biết đùm bọc, hy sinh lẫn nhau, đặc biệt trong lúc khó khăn hoạn nạn khiến người ta trân quý và cảm thấy ấm lòng hơn. Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những con người, những hình ảnh đẹp để ta học tập và làm theo.

Người cha cầu xin bác sĩ cắt da mình để cứu con gái bỏng nặng


Ông Lý lấy da để ghép cho con gái

Ông Lý lấy da để ghép cho con gái

Vụ nổ xảy ra vào ngày 3/10/2018 tại một ngôi nhà ở thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) do rò rỉ khí gas. Hôm đó vợ chồng ông Lý ra ngoài làm đồng, chỉ còn hai con ở nhà học bài. Thấy âm thanh lạ trong bếp, người chị vào mở cửa để kiểm tra thì bất ngờ bị ngọn lửa “nuốt chửng”. Vụ nổ khiến con gái ông Lý bị bỏng 80% cơ thể. Toàn bộ cơ thể của cô bé bị quấn băng trắng, chứng kiến cảnh đó mọi người không ai cầm được lòng. “Toàn bộ cơ thể đều là màu trắng, giống như một tấm nhựa vậy”, bác sĩ thở dài.

Sự đau đớn mà con gái phải chịu như từng nhát dao đâm xuyên vào trái tim của người làm cha làm mẹ. Vì vậy, ông Lý đã đề nghị với bác sĩ hãy lấy da của ông để cấy ghép cho con gái. “Hãy lấy da trên cơ thể tôi để cấy ghép cho con bé. Làm ơn hãy cứu giúp nó. Toàn bộ cơ thể tôi đều có thể lấy để cho con bé“, ông Lý nghẹn ngào.


Con gái ông Lý khi chưa bị tai nạn

Con gái ông Lý khi chưa bị tai nạn

Sau đó, ông Lý nhập viện để cắt da cấy ghép cho con gái. Bác sĩ đã lấy một mảng da lớn ở chân trái ông Lý và thực hiện ca phẫu thuật. Ngăn cho con gái có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào trong quá trình điều trị, người cha đã nói dối mình đang làm việc bên ngoài và âm thầm thực hiện ghép da. Mặc dù cảm thấy rất đau đớn nhưng ông Lý nghĩ rằng, nỗi đau của mình không thể so sánh với con gái, ông ước giá mà mình có thể chia sẻ một chút đau đớn với con thì tốt biết bao.

Được biết, số tiền viện phí mà gia đình ông Lý phải chi trả gần 1,4 triệu nhân dân tệ. Hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chính đến từ công việc của ông Lý. Vì vậy ngoài số tiền ít ỏi dành dụm lâu nay, gia đình còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chi trả viện phí. Phía bệnh viện cũng cho biết thêm, con gái ông Lý đã trải qua 10 ca phẫu thuật khác nhau. Tuy nhiên, cô bé vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Đối mặt với chi phí điều trị cao, đặc biệt là hậu phẫu thuật, không còn cách nào khác, ông Lý đã đi xin tiền quyên góp từ mọi người. Ông phát động một chiến dịch gây quỹ với số tiền mục tiêu là 500.000 nhân dân tệ. Lần đầu tiên ông đã huy động được 116.253 nhân dân tệ, lần thứ hai ông thu được hơn 10.000 nhân dân tệ.


Con gái ông Lý bị bỏng 80% cơ thể vì bị tai nạn

Con gái ông Lý bị bỏng 80% cơ thể vì bị tai nạn

Khi được hỏi về việc làm này, ông Lý chia sẻ, nhờ có sự giúp đỡ của những người tốt trong xã hội đã mang lại cho ông nhiều hy vọng hơn. “Bây giờ tôi chỉ muốn con gái mình có thể sống một mình, giống như một người bình thường, hoàn thành những gì nó chưa làm. Tôi sẽ luôn đi cùng và trải nghiệm mọi thứ trong tương lai cùng con” ông Lý nói.

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” - câu nói này đã dạy chúng ta sống ở trên đời là phải biết cho đi, biết sống và suy nghĩ không chỉ cho bản thân mà còn cả cho những người xung quanh. Hai câu chuyện trên là số ít trong vô vàn những câu chuyện cảm động về sự hy sinh bản thân, về tình cảm thương yêu giữa con người với con người. Để rồi từ đó, những mầm sống được nảy sinh và vươn lên mạnh mẽ, gửi vào tương lai những trái ngọt của lòng nhân ái, bao dung.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

Trúc Lâm

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 3 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.