Con dâu khốn đốn vì mẹ chồng sành công nghệ

| Tâm sự

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi không giống như đa phần những mẹ chồng khác. Bà rất giỏi về công nghệ. Và điều đó đang làm tôi "chết dở, sống dở".

Mẹ chồng tôi lấy chồng rất sớm. Vì thế, bây giờ mới ngoài 40, mẹ chồng tôi đã có con dâu. Trước đây bà buôn bán. Từ khi con trai cưới vợ, bà bảo bà nghỉ hẳn để dưỡng sức, và giao lại cửa hàng cho tôi quản lý. Vì bà còn trẻ và vì bà muốn "dưỡng sức" nên bà đẹp lên trông thấy. Hơn 40 tuổi, trông bà rất trẻ. Hàng ngày bà đều tập thể dục, ăn uống khoa học và nói thật là vẫn có nhiều lời tán tỉnh bủa vây bà.

Bà có đặc tính là thích đồ công nghệ, vì thế máy điện thoại bà đổi đời liên tục. Tôi mới tiếp quản cửa hàng từ bà, nên nhiều thứ vẫn còn lộn xộn, doanh thu chưa bằng lúc bà làm, nên nhiều lúc tôi rất xót tiền khi bà cứ thản nhiên lấy tiền cửa hàng ra đổi máy liên tục. Iphone các đời bà có hết, cứ có dòng mới ra là bà lại cập nhật. Thú vui này làm bà "trẻ" thêm đến vài tuổi nhưng với tôi thì xót lắm. Nhiều lần nói bóng gió về việc không cần thiết và tốn kém khi chạy theo công nghệ thì bà nói bà có thú chơi riêng và công nghệ cập nhật liên tục nên phải thay đổi để theo kịp thời đại (?). Hỏi bà dùng máy đắt tiền làm gì thì bà bảo dùng để chơi facebook, chụp ảnh đăng lên mạng và cả chơi zalo. Tôi thấy đúng là hiếm có mẹ chồng nào lại sành như mẹ chồng tôi. Đến tôi còn chả biết zalo là gì mà bà thì đã "nhẵn mặt" ở đó rồi.

Nhưng rắc rối cũng từ cái đó mà ra. Tôi rất ghét facebook, tôi quan niệm chưng lên đó để làm gì, phiền phức, đó là cuộc sống ảo. Nhưng với mẹ chồng thì khác, bà dường như ăn ngủ facebook. Tất cả mọi sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày bà đều đăng lên đó. Đến mức có lần, có xích mích nhỏ giữa tôi và bà cũng về chuyện đổi máy điện thoại liên tục, hôm sau đã nghe đứa bạn thân gọi điện hỏi tôi: "Sao mày ki bo gì với mẹ chồng à mà bà tương cả cái bản mặt lên phây thế. Vào mà xem, bà đang bảo mày: "Con dâu lạc hậu lại còn ki bo. Đổi cái điện thoại mà mặt nặng mày nhẹ từ sáng". Khỏi phải nói tôi tức điên thế nào.

Xong rồi chuyện ấy cũng qua. Lần khác bà bảo tôi cho bà xem điện thoại của tôi để bà xem sự khác nhau giữa hai dòng, hai đời gì gì đó. Tôi đưa cho bà mà chả ngần ngại, vì thực ra tôi chả có gì trong đó, và hơn nữa tôi cũng phải lo kiếm ăn. Không ngờ bà biết cách cài đặt ghi âm cuộc gọi đến gọi đi vào máy của tôi, rồi bắn một số bức ảnh từ máy tôi sang máy bà... Rất may là tôi biết sớm việc này do có lần chồng lần mò vào máy rồi hỏi xem cài ghi âm làm gì. Lúc phát hiện tôi "sôi máu", cảm giác quyền riêng tư bị xâm hại nghiêm trọng. May tôi không nói xấu bà cái gì. Tôi dùng điện thoại là để giao dịch chứ không phải để buôn chuyện linh tinh. Nhưng nói thực, tôi rất ức chế vụ đó. Tôi cảm giác không khác gì bị theo dõi.

Cứ với đà này tôi không biết còn phải chịu những "đòn" gì của mẹ chồng nữa. Bà lắm trò mà lại giỏi công nghệ khiến tôi không theo kịp! Vụ cài đặt ghi âm, các bạn bảo tôi phải ứng xử ra sao?

huyentran....@gmail.com

Bạn có tâm sự cần gỡ rối, muốn được mọi người chia sẻ? Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email: tamsugiadinhban@gmail.com để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.