Con gái nuôi của Hoài Linh sức khỏe nguy kịch

| Giải trí

Nữ ca sĩ Thái Trân - con nuôi của danh hài Hoài Linh đang bị suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng.

Trấn Thành, Hoài Linh, Thuỷ Tiên cho thấy sự đáng sợ của làn sóng “tẩy chay' Trấn Thành, Hoài Linh, Thuỷ Tiên cho thấy sự đáng sợ của làn sóng “tẩy chay"

GiadinhNet - Ồn ào sao kê khiến nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Hoài Linh, Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng,... sở hữu lượng antifan khổng lồ và làn sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp.

Mới đây, thông tin sức khỏe ca sĩ Thái Trân - con gái nuôi của danh hài Hoài Linh chuyển biến tiêu cực đã khiến nhiều người lo lắng. Được biết, nữ ca sĩ bị suy thận giai đoạn cuối, suy tim nặng và nhiễm trùng màng bụng. Hiện tại Thái Trân vẫn đang được điều trị và theo dõi sức khỏe sát sao ở bệnh viện.

Thái Trân mắc bệnh suy tim, suy thận đã hơn 10 năm nay. Nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về tình hình sức khỏe tồi tệ của mình, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, không ăn uống được, sự sống chỉ được tính theo ngày. Thậm chí, cô còn nhiều lần bị đột quỵ, ngất xỉu, tinh thần không được tỉnh táo.

Con gái nuôi của Hoài Linh nguy kịch - Ảnh 2.

Biết sức khỏe của con gái nuôi không tốt nên Hoài Linh thường xuyên chăm sóc Thái Trân ở trong hậu trường các chương trình

Con gái nuôi của Hoài Linh nguy kịch - Ảnh 3.

Thái Trân tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai. Cô từng giành giải Tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2002, đoạt Siêu cup Đài phát thanh VOH năm 2003. Tuy nhiên, phải đến cuộc thi "Tôi là người chiến thắng" (The Winner is) năm 2014, khi được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi thì Thái Trân mới là cái tên được nhiều khán giả biết đến và tìm kiếm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.