Con không đi học thêm, phụ huynh vẫn đóng tiền học cả năm
Con không có nhu cầu đi học thêm nhưng để yên tâm, cả năm qua, phụ huynh vẫn đăng ký, đóng tiền học cho con. Chỉ có điều, cháu không đi học và cô giáo vẫn vui vẻ, không ý kiến. >
Câu chuyện được một vị phụ huynh ở Gò Vấp, TPHCM chia sẻ tại một tọa đàm về giáo dục. Anh Nguyễn Chí Trung (tên nhân vật được thay đổi) kể, cô giáo con mình bậc tiểu học dạy thêm tại nhà nhưng gia đình không có cho bé đi học. Họ xác định bé học văn hóa ở trường, ngoài giờ học để vui chơi, giải trí hay sinh hoạt các môn năng khiếu, thể thao mà con yêu thích.
Tuy nhiên, để "mua" một sự yên tâm, gia đình vẫn đăng ký, đóng tiền hàng tháng, chỉ có điều... con không đến nhà cô học. Thời gian đầu, anh Trung nói rằng, bố mẹ bận, gia đình kẹt việc nên không đưa đón cháu đi được. Sau đó, cháu không đến lớp cô cũng không hỏi nữa dù vẫn thu tiền hàng tháng.
Cô giáo con anh năm nay không dạy thêm nên gia đình "thoát" được điều này.
Anh Trung cho biết, không chỉ mình mà một người bạn của mình cũng áp dụng cách này. Đăng ký, đóng tiền nhưng tháng nhiều lắm con đi học được 1 - 2 buổi vì thực chất họ không có nhu cầu.
Nhiều phụ huynh còn tiết lộ với nhau, cô dạy thêm, họ không cho con theo học thì âm thầm thực hiện nhiều cách khác với suy nghĩ mong con được "an toàn". Có phụ huynh hàng tháng đều có quà cáp cho cô, nhiều phụ huynh thì tranh thủ các dịp lễ lạt đi phong bì tìm một sự thông cảm.
Việc dạy thêm học thêm luôn được nói là xuất phát từ nhu cầu của người học. Điều này có nhưng xuất phát từ nhu cầu của dạy cũng không hề ít.
Ở bậc tiểu học, giáo viên thường phàn nàn, đánh vào điểm yếu và cũng là nỗi lo sợ của phụ huynh bằng những nhận xét như con chậm hơn bạn bè, trên lớp theo bài không kịp, cần hỗ trợ thêm... Ở thế của phụ huynh, khi nhận được những phản hồi này thì ai cũng lo lắng, không nhiều người đủ "cứng" để không cho con đi học thêm. Không đi thì cũng ở tâm trạng thon thót.

Ở bậc lớn hơn, giáo viên có không ít "chiêu" để làm khó học trò. Những em nào không đi học thêm thì thường xuyên bị thầy gọi kiểm tra bài, bị làm khó, hay vào những giờ kiểm tra, chỉ những em nào đi học thêm với thầy mới thoát được "kiếp nạn".
Như mới đây, ở Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh xảy ra sự việc đề kiểm tra 15 phút tại một lớp của khối 11 giống y chang bài thầy ôn ở lớp dạy thêm. Trước đó, nhiều lần thầy gợi ý, nhiều học trò đã nườm nượp đến chỗ thầy dạy thêm để theo học.
Đây không phải là trường hợp cá biệt, việc học sinh đi học thêm với thầy mới làm được bài kiểm tra, đề kiểm tra ở lớp chính khóa là bài ở lớp học thêm đã từng diễn ra rất nhiều. Học sinh không đi học thêm chẳng những khổ sở vì điểm số mà một khi thầy đã có ý như vậy thì các em cũng "ngạt thở" trong giờ học.
Rất nhiều quy định về dạy thêm, học thêm đã bị chính giáo viên ngó lơ. Như quy định không dạy thêm ở bậc tiểu học nhưng giáo viên tiểu học dạy thêm tại nhà diễn ra nhan nhản khắp nơi. Quy định cấm giáo viên không dạy thêm với học sinh chính khóa nhưng giáo viên "kèo" học sinh trên lớp đến nhà, đến điểm mình dạy thêm diễn ra không ít.
Một chuyên viên phòng chuyên chuyên môn ở Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ, người thầy lên lớp có thể có lúc nóng nảy, sai phạm, yếu kém nhưng việc khó chấp nhận nhất là hành vi, thái độ ép học sinh học thêm. Theo ông, đó không chỉ là thiếu đạo đức mà còn là những người bất tài
Người thầy thiếu tâm, thiếu tài nhưng một khi họ muốn thì không thiếu cách để o ép học sinh đi học thêm. Và "nạn nhân" của họ, nhiều phụ huynh, học sinh cũng xoay xở tìm cách để "vượt khó", có người chọn cách đóng tiền không đi học như gia đình anh Trung hay cách "bôi trơn" bằng quà cáp, phong bì.
Ở đây, đồng tiền không phải để mua đồ dùng, vật chất mà là để "mua" sự an toàn, yên tâm. Điều này để lại hậu quả về sự đổ vỡ về niềm tin trong giáo dục, về nhân cách con người.
Mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường không xét hoàn thành nhiệm vụ đối với giáo viên tham gia dạy thêm sai quy định. Nếu vậy, giáo viên sẽ không được xét chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03, khoản thu nhập khá cao ở riêng TPHCM.
Theo Dân Trí
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 42 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 52 phút trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 53 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 55 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 11 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 12 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Cảnh báo chiêu trò mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để vay tiền “đáo hạn” rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hứa hẹn lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn nhằm tạo lòng tin và lừa người dân giao số tiền lớn.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luậtGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.