Công an ngăn chặn thanh niên nhảy cầu Thăng Long do không đến được với bạn gái

| Pháp luật

GiadinhNet - Do bế tắc chuyện tình cảm, không đến được với bạn gái, nam thanh niên đã lên cầu Thăng Long định nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Diễn biến bất ngờ vụ cắt bộ phận sinh dục chồng ở Sơn La: Tòa trả hồ sơ điều tra theo hướng người vợ phạm tội rất nặngDiễn biến bất ngờ vụ cắt bộ phận sinh dục chồng ở Sơn La: Tòa trả hồ sơ điều tra theo hướng người vợ phạm tội rất nặng

GiadinhNet - TAND huyện Yên Châu (Sơn La) vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án người vợ cắt "của quý" chồng. Đáng chú ý, Tòa cho rằng, hành vi của người vợ có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS 2015).

Ngày 19/8, theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Công an xã Hải Bối (Đông Anh) vừa ngăn chặn thành công vụ nam thanh niên định nhảy cầu Thăng Long tự tử.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc giải quyết. Tại hiện trường, nam thanh niên đứng phía ngoài lan can tầng 2 cầu Thăng Long và chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng.

Công an ngăn chặn thanh niên nhảy cầu Thăng Long do không đến được với bạn gái - Ảnh 1.

Cầu Thăng Long, nơi xảy ra vụ việc

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã tiếp cận và ngăn chặn kịp thời hành vi của nam thanh niên. Danh tính nam thanh niên được xác định là anh T.T.H (SN 1995, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Anh H. bị câm, điếc bẩm sinh. 

Nam thanh niên khai, do bế tắc chuyện tình cảm, không đến được với bạn gái nên có ý định lên cầu Thăng Long để nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Hiện Công an xã Hải Bối đã liên hệ và bàn giao anh H. cho gia đình.


Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.