Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an tỉnh Bắc Giang chăm lo cho các đối tượng chính sách

Thứ sáu, 17:41 24/05/2024 | Đời sống

GĐXH - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là phương thức, là sức mạnh và là mục tiêu quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam. Trải suốt chiều dài lịch sử, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa, giá trị chính trị quý báu của đất nước và con người Việt Nam trong thời đại mới.

Khi tổng kết lịch sử dân tộc Việt Nam, Bác đúc kết một quy luật: "Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi"[1]

Đối với lực lượng Công an nhân dân, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đồng thời với sự giúp đỡ của Nhân dân, thì sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với các cấp, các ngành, nhất là với Quân đội nhân dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng có ý nghĩa quyết định.

Công an tỉnh Bắc Giang chăm lo cho các đối tượng chính sách - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lý ngày 23.7.2021.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Phải đi đúng đường lối quần chúng thì Nhân dân mới tin yêu, giúp Công an và Công an mới thành công được. Phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết với Nhân dân và với các ngành thì công việc mới thắng lợi"[2]; "Các cấp ủy đảng phải thật sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ Công an"[3].

Lời Bác dạy luôn là kim chỉ nam, là định hướng giúp lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng vững bước trên con đường sự nghiệp mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho.

Nhiều năm trở lại đây, tỉnh Bắc Giang đang trên đà phát triển về mọi mặt, vươn cao, vươn xa, nỗ lực vượt qua trở ngại, thách thức, đạt được những kết quả vượt bậc, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; trở thành điểm sáng của cả nước khi nền kinh tế duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 đạt 19,3% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 cả nước. 

Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu của Bắc Giang đứng thứ nhất và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,45%, đứng đầu cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước, thu hút đầu tư FDI đạt kỷ lục mới, với số vốn trên 3 tỷ USD…[4]

Hòa chung trong tiến trình phát triển không ngừng đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Trong đó: kéo giảm 11,92% tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 95,83%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trên địa bàn tỉnh không còn băng nhóm tội phạm hình sự và điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy[5]… 

Công an tỉnh Bắc Giang chăm lo cho các đối tượng chính sách - Ảnh 2.

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh chứng kiến lễ trao Nhà tình nghĩa.

Để đạt được những kết quả, thành tích đáng tự hào nêu trên, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, phải kể tới sự nỗ lực cố gắng không ngừng, trong đó có cả những sự hy sinh thầm lặng, không tiếc máu xương của các lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang. 

Vì vậy, trong những năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã luôn chú trọng và làm tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 59 liệt sĩ Công an nhân dân, trong đó có 42 liệt sĩ đang thực hiện chế độ tại tỉnh Bắc Giang (được lập bia thờ tại Đền thờ liệt sĩ Công an nhân dân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cao Kỳ Vân ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); 14 cán bộ thương binh Công an nhân dân đang công tác; 13 cán bộ đang công tác được hưởng chế độ tai nạn lao động. 

Bên cạnh việc quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân các liệt sĩ như: tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, trợ cấp hằng tháng (mức 1.000.000 đồng đối con con liệt sĩ dưới 18 tuổi); thường xuyên rà soát, để đề xuất hỗ trợ, xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa và hỗ trợ phương tiện thiết yếu cho thân nhân liệt sĩ (năm 2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây mới nhà tình nghĩa cho bà Đoàn Thị Thơi, sinh năm 1937, là con dâu, người thời cúng liệt sĩ Công an nhân dân Lê Văn Khang, ở xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, công trình đã được khánh thành và bàn giao vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8/2023), Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã luôn quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ, các cán bộ Công an hưu trí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó: chủ động rà soát, lập danh sách đề nghị Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân tặng quà các cháu là con cán bộ, chiến sĩ nhân tháng hành động vì trẻ em và tết Nguyên đán hằng năm, các cháu không may bị khuyết tật còn được trợ cấp hằng tháng với mức 600.000 đồng đối với cháu bị khuyết tật đặc biệt nặng, mức 400.000 đồng với cháu bị khuyết tật nặng. 

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, cán bộ Công an hưu trí, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác không may mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị lớn, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Công an tỉnh đều xét và hỗ trợ (năm 2023, hỗ trợ 10 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng với các mức 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng); Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân xét và hỗ trợ (năm 2023, hỗ trợ 05 cán bộ, lao động hợp đồng với các mức từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng); vào dịp "Tháng hành động vì người cao tuổi", Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh niên và Phụ nữ rà soát, tặng quà động viên người cao tuổi trong và ngoài lực lượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", "Không để ai bị bỏ lại phía sau" (năm 2022, 2023 đã đến thăm, động viên, tặng quà trên 10 bác)… 

Có thể nói, mọi hoạt động chăm lo đối tượng chính sách đều được Công an tỉnh Bắc Giang chủ động triển khai, tổ chức thiết thực, ý nghĩa, trong không khí ấm áp, cảm thông, sẻ chia, không khoa trương, hình thức. Từ suy nghĩ đến hành động đẹp đẽ đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân, đồng thời cũng góp những viên gạch hồng xây dựng, giữ vững sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân trong lực lượng Công an nhân nói riêng và toàn dân tộc nói chung.


Vũ Hạnh (Công an tỉnh Bắc Giang)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top