Công bố kết quả điều tra mẫu về tình hình dân số và nhà ở

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Ngày 31/12/2009, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã công bố “Các kết quả suy rộng mẫu” chủ yếu ở cuộc điều tra được tiến hành vào 1/4/2009.

Theo kết quả này, thời gian qua Việt Nam không những đã thực hiện khá tốt mục tiêu giảm sinh, duy trì, ổn định quy mô dân số hợp lý mà còn có những bước tiến đáng khích lệ trong việc nâng cao chất lượng dân số. Tỷ lệ biết chữ tăng nhanh hơn chu kỳ 10 năm trước và đạt 93,5% dân số từ 15 tuổi trở lên. Sự khác biệt về tỷ lệ biết chữ ngày càng được thu hẹp giữa thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ.
 

Buổi họp báo công bố kết quả điều tra mẫu về tình hình dân số và nhà ở.

 
Đến nay, những khác biệt này đã được xoá bỏ trong các lứa tuổi thanh niên. Số lượng và tỷ lệ đi học các cấp phổ thông ngày càng tăng, hiện chỉ còn 4 triệu người chưa đi học, chiếm 5% dân số từ 5 tuổi trở lên, tập trung chủ yếu ở các độ tuổi già. Tỷ trọng nhóm dân số trẻ em giảm mạnh, tỷ lệ phụ thuộc giảm nhanh. Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh tăng liên tục và đã đạt 72,8 tuổi. Dân số Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng và nhóm dân số già đang tiếp tục tăng, do vậy, cần có các chính sách tạo nên một lực lượng lao động vàng, có chất lượng đưa đất nước phát triển, đồng thời, cũng cần có những chính sách đặc thù phù hợp với sự già hoá dân số để đảm bảo an sinh xã hội cho người già, vì nhóm đối tượng này rất dễ bị tổn thương trước những khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, kết quả điều tra cho thấy, sau 10 năm, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật tăng 35%, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực từ nhóm ngành nông – lâm - thuỷ sản (51,5%) sang nhóm các ngành công nghiệp và xây dựng (15,4%) và các ngành dịch vụ (32,8). Trước đây, theo điều tra năm 1999, con số tương ứng giữa các nhóm này là 69,4%, 14,9% và 15,7%. Hơn nữa, so với thời điểm 5 năm trước cuộc tổng điều tra 2009, tổng số di cư trong nội tỉnh và giữa các tỉnh đã tăng lên 6,6 triệu người, chủ yếu là di cư giữa các tỉnh. Chính sự phát triển kinh tế của các khu đô thị, các khu công nghiệp và khu chế xuất đã góp phần tăng mức nhập cư.

Bên cạnh các chỉ tiêu nhân khẩu học, các chỉ tiêu văn hoá, lao động, việc làm và nhà ở cũng được công bố trong báo cáo này. Cụ thể, trong cả nước, cứ 10.000 hộ thì vẫn còn 5 hộ không có nhà ở, tập trung cao nhất ở khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; khoảng 47% số hộ có nhà kiên cố, 37,8% bán kiên cố; tốc độ xây dựng nhà ở ngày càng tăng nhanh với số lượng và chất lượng vượt trội hơn thời gian trước đó.

Đây cũng là năm đầu tiên tổng điều tra thu thập thông tin về người khuyết tật. Nếu tính tổng số lượt người của cả 4 loại khuyết tật, cả nước có 12,1 triệu lượt người khuyết tật, chiếm 15,5% dân số từ 5 tuổi trở lên, cao hơn rất nhiều số lượng 5,3 triệu người như các nguồn công bố khác. Con số này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì cơ chế hỗ trợ cho nhóm đối tượng này ở Việt Nam.

  
Mai Việt
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.