Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 11

| Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 16/10, Bộ Y tế có Công điện 6574/CĐ-BYT về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Công điện 6574/CĐ-BYT nêu rõ, trong các ngày 13 – 15/10/2013, cơn bão số 11 (có tên quốc tế là NARI) đã gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe người dân, tài sản của nhà nước và nhân dân tại các tỉnh miền Trung và khu vực Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum.

Để cùng với chính quyền địa phương ở những vùng phải chịu ảnh hưởng, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, Bộ Y tế yêu cầu: Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum; các Cục/Vụ thuộc Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết sau bão số 11, có kế hoạch khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, đề phòng lũ lụt lớn, sạt lở đất, lũ quét đối với các khu vực miền núi, ngập úng ở vùng trũng.
 
Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 11 1
Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 11 2

Đặc biệt, Công điện nhấn mạnh việc chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi bão đã đi qua, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa bão, lũ như: đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy… Hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng cách vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, giữ gìn vệ sinh phòng tránh những bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh.

Trước đó, ngày 14/10, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế đã có Văn bản số 2272/ATTP-NĐ đề nghị Chi cục ATVSTP các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chọn lựa, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn với sự tham gia cao nhất của mọi lực lượng trong cộng đồng. Tập trung tuyên truyền để cộng đồng phối hợp thực hiện vệ sinh ăn uống: "Ăn chín, uống chín", tất cả đồ ăn, thức uống cần đun sôi trước khi ăn uống; rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn uống và sau khi vệ sinh; nước sử dụng để ăn uống, chế biến thực phẩm phải khử trùng; dụng cụ, bát đũa cần rửa sạch và nhúng nước sôi trước khi ăn; bảo quản tốt lương thực, thực phẩm tránh ẩm, mốc, mối mọt và ngập nước... Phối hợp, tham gia với các đơn vị chức năng của Sở Y tế, sẵn sàng về nguồn lực để ứng trực trước, trong và sau bão, tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong và sau bão...
Hà Anh
vietha
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.