Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công tác DS-KHHGĐ đầu năm Quý Tỵ: Chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ

Thứ hai, 11:38 18/02/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trải qua một năm đầy khó khăn, công tác DS-KHHGĐ năm 2012 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Công tác DS-KHHGĐ đầu năm Quý Tỵ: Chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ 1

Bước sang năm mới, ngành Dân số phải linh hoạt hơn trong việc kết cấu lại các dự án để lồng ghép hoạt động truyền thông vào các mô hình, dự án, đề án nâng cao chất lượng dân số. Ảnh: P.V.

Tuy nhiên, 2013 vẫn là một năm được chỉ rõ sẽ có nhiều khó khăn và cả những thử thách mới. Nhưng TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ vẫn khẳng định: Những người làm công tác dân số có một niềm tin tất thắng về một năm mới với những thắng lợi mới.

Thử thách mới

Năm Quý Tỵ, theo quan niệm dân gian vẫn được coi là “năm đẹp”; tỉ số giới tính khi sinh tiếp tục gia tăng; kinh phí truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ bị cắt giảm…

Theo TS Dương Quốc Trọng, kinh phí truyền thông năm 2013 trong chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm là một thử thách mới. Thông thường, kinh phí tăng khoảng 10% mỗi năm nhưng năm 2013, kinh phí của ngành Dân số bị giảm tới 15% so với năm 2012. Đây là một bài toán rất khó đối với công tác DS-KHHGĐ.

Trong công tác dân số có hai giải pháp rất cơ bản là: Truyền thông, vận động, tư vấn và cung cấp dịch vụ cho người dân. Chính vì vậy, ngành Dân số phải linh hoạt hơn trong việc kết cấu lại các dự án để lồng ghép hoạt động truyền thông vào các mô hình, dự án, đề án. Đồng thời cũng cần phải thay đổi cách truyền thông để bắt kịp xu hướng, những tiến bộ của đời sống xã hội và nhu cầu đa dạng của mỗi nhóm đối tượng đích. Trên thực tế, truyền thông là giải pháp quan trọng nhất, cơ bản nhất nhưng tác động, hiệu quả là lâu nhất. Song nếu làm được thì kết quả là bền vững nhất, yên tâm nhất. Tuy nhiên, muốn thay đổi được suy nghĩ của con người không phải ngày một, ngày hai mà phải là hàng năm, thậm chí phải tới hàng chục năm.

TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, trước đây chúng ta làm công tác truyền thông, đặc biệt là Chiến dịch truyền thông tập trung vào công tác giảm sinh, để người dân chấp nhận các biện pháp tránh thai thì nay, Chiến dịch này cần được mở rộng ra để giảm tình trạng mất cân bằng GTKS. Dự báo của các chuyên gia cho thấy, năm 2013, tỉ số GTKS vẫn tiếp tục tăng. Mặc dù năm 2012 tốc độ tăng tỉ số GTKS là 0,4 điểm phần trăm, giảm so với 0,7 điểm phần trăm của năm 2011 nhưng nếu tốc độ gia tăng tiếp tục được khống chế ở mức này thì vẫn sẽ khó đạt chỉ tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011- 2020 đề ra là năm 2015, tỉ số GTKS được khống chế dưới mức 113 bé trai/100 bé gái. Điều này đòi hỏi ngành Dân số phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tốc độ gia tăng này được khống chế ở mức dưới 0,4 điểm phần trăm/năm. “Chúng ta đã thành công trong năm 2012 thì nhất định năm nay chúng ta sẽ làm được và sẽ đạt dưới mức đó...” – TS Dương Quốc Trọng cho biết.

Những người làm dân số trong cả nước đang nóng lòng chờ đợi ý kiến chính thức từ Ban Bí thư TW Đảng về việc xây dựng, ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết tình trạng mất cân bằng GTKS tại Việt Nam”. Điều đó cho thấy sự quyết tâm vào cuộc của Đảng, Nhà nước để giải quyết cho được tình trạng mất cân bằng GTKS - một vấn đề nếu không được quan tâm giải quyết sớm, triệt để sẽ dẫn đến những hệ lụy vô cùng lớn cho dân tộc, cho sự phát triển bền vững quốc gia.

Tăng cường sự chủ động, sáng tạo

Năm 2013, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ mở thêm một trung tâm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khuyến khích các địa phương trong toàn quốc mở rộng địa bàn triển khai Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Năm 2013, Tổng cục sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế về vấn đề già hoá dân số; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án Dân số và Phát triển bền vững đến năm 2050, tạo tiền đề vững chắc chuyển sang thời kỳ dân số và phát triển bền vững.

Năm 2013 là năm thứ hai thực hiện Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020, ngành Y tế, Dân số tiếp tục tập trung vào 5 nội dung lớn để giải quyết đồng bộ các vấn đề DS-SKSS là: Nâng cao chất lượng dân số; Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Phát huy cho được lợi thế cơ cấu “dân số vàng”; Chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số một cách hợp lý; Kiểm soát có hiệu quả tỉ số GTKS.

Nói về định hướng cho công tác dân số năm 2013, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh: Vấn đề đầu tiên cần tập trung giải quyết đó là kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân bằng GTKS. Tiếp đó là những giải pháp đồng bộ nhằm thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số ở các tỉnh, vùng miền sẽ phải làm rất linh hoạt, để đảm bảo cung cấp dịch vụ SKSS cho người dân một cách thuận lợi nhất.

Theo TS Dương Quốc Trọng: Chúng ta cần có một quy mô dân số và cơ cấu dân số hợp lý, tránh không để tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra một cách trầm trọng giống như các quốc gia xung quanh. Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân xây dựng đề án dân số và phát triển bền vững nhằm kéo dài giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Đồng thời làm chậm lại quá trình già hóa dân số, đảm bảo cơ cấu dân số trong tương lai hợp lý nhất phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Trong vài năm gần đây, dân số nước ta mỗi năm tăng khoảng 900.000 người. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2012 dân số nước ta là 88,8 triệu người. Năm 2013, dự kiến dân số nước ta khoảng 90 triệu người. Mục tiêu Chiến lược đề ra đến năm 2015, quy mô dân số nước ta dưới 93 triệu người. Theo TS Dương Quốc Trọng thì nếu trong 2 năm 2014 và 2015 mỗi năm tăng thêm tối đa khoảng 1 triệu người thì đến năm 2015, dân số nước ta là 92 triệu người. “Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu Chiến lược về quy mô dân số” – TS Dương Quốc Trọng nói.

Để thực hiện được điều này, trong năm 2013, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tăng cường hơn nữa việc điều chỉnh mức sinh thấp hợp lý giữa các vùng, miền, địa phương. Theo đó, khuyến khích các địa phương chủ động, sáng tạo trong cách làm nhằm xây dựng một quy mô dân số hợp lý, đặc biệt là tại những tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (1,3 ≤ TFR ≤ 1,8 con; TFR – số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ); Tập trung nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng dân số và nỗ lực đạt mức sinh thay thế tại những vùng, tỉnh chưa đạt.

Cũng theo TS Dương Quốc Trọng, bên cạnh đó chúng ta cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ nhất là ở tuyến huyện, tuyến xã; Tăng cường sự phối hợp liên ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. TS Trọng nhấn mạnh: “Công tác dân số phải là sự phối hợp liên ngành, được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy và chính quyền địa phương với sự tham gia toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”.
 
Vì sự phồn vinh của đất nước, dân tộc

Cho phép tôi được thay mặt những người làm công tác dân số trong cả nước, xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cảm ơn Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia và những ai quan tâm tới công tác dân số nước nhà và xin kính chúc một năm mới an khang, thịnh vượng. Kính chúc các anh chị em đã và đang làm công tác dân số trong cả nước một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi cũng kêu gọi toàn thể những người làm công tác dân số trong cả nước tiếp tục cùng nhau đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số của Đảng, Nhà nước vì sự nghiệp dân số nước nhà, vì sự phồn vinh của đất nước, dân tộc.

TS Dương Quốc Trọng
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
Hà Thư
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tình huống đặc biệt hiếm trong sản khoa, với tỷ lệ gặp chỉ khoảng 1/700.000 – 1/800.000 ca mang thai tự nhiên.

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi kết quả ADN nhưng mọi chuyện không thuận theo mong mỏi, người phụ nữ trẻ ôm tờ kết quả xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Top