Công tác DS-KHHGĐ ở An Giang: Đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Trung tâm DS – KHHGĐ TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày 15/3 của đoàn công tác Tổng cục DS - KHHGĐ.

Bác sĩ Mai Văn Gấm, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh An Giang cho biết, trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách xã chưa đáp ứng theo Thông tư số 05 của Bộ Y tế (có 51/154 cán bộ được đào tạo qua trung cấp, chiếm 33,11%), đề nghị được giữ nguyên lực lượng này, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thay thế theo từng năm để tránh xáo trộn nhân sự, ảnh hưởng  đến công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

  Về điều này, TS Dương Quốc Trọng cho hay, tiêu chuẩn chọn cán bộ chuyên trách dân số xã không nhất thiết phải có chuyên môn về y tế. Một trong những bài học kinh nghiệm năm 2008 không thể để tái diễn là giải thể cái cũ trong khi chưa thành lập cái mới. Có 3 phương án đối với những trường hợp cụ thể để áp dụng. Đối với số cán bộ đã đạt chuẩn, cần tuyển sớm; đối với số cán bộ có khả năng đào tạo nên tạo điều kiện để họ đạt chuẩn; đối với cán bộ không thể đào tạo (do lớn tuổi, do trình độ học vấn thấp...), dần dần tìm người thay thế, nhưng dứt khoát lúc nào cũng phải có người làm công tác dân số ở phường, xã.
 

Đoàn kiểm tra Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại Trung tâm DS-KHHGĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Phó Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ Long Xuyên, bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Thành phố chỉ có 3 xóm, ấp không có người sinh con thứ 3. Tuy nhiên, đối tượng có điều kiện kinh tế khá giả sinh con một bề khá phổ biến. Trung tâm đã có những hình thức tuyên truyền, vận động, tư vấn tại nhà và cộng đồng; ngoài ra với kinh phí địa phương hỗ trợ thêm, nên tổ chức khen thưởng cho các đối tượng đình sản, cộng tác viên, người dân thực hiện tốt chính sách dân số, có con cái học giỏi, những gia đình có nhiều thế hệ thực hiện sinh ít con, gia đình sinh con một bề cho con ăn học tới nơi tới chốn; đặc biệt là những gia đình sinh nhiều con nhưng đã đi đình sản và tiếp tục vận động anh em, hàng xóm đi đình sản...”.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên trăn trở: “Việc chế tài đối với người sinh con thứ 3 chỉ có thể áp dụng đối với cán bộ, đảng viên”. Bà Loan cũng đề nghị, Sở Y tế cần có sự quy định thật rõ chức năng, nhiệm vụ đối với cán bộ chuyên trách dân số ở các trạm y tế xã để tránh tình trạng cán bộ chuyên trách “bị” phân công những nhiệm vụ không đúng với chuyên môn của mình. Đồng tình với ý kiến này, TS Dương Quốc Trọng yêu cầu Sở Y tế cần sớm hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ chi tiết của cán bộ chuyên trách dân số xã trên cơ sở Thông tư 05 của Bộ Y tế đã ban hành; đồng thời phải đoàn kết, phối hợp giữa cán bộ chuyên trách dân số với các viên chức của trạm y tế xã để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là trong các đợt phòng chống dịch bệnh, triển khai Chiến dịch...

Trao đổi với đoàn kiểm tra triển khai kế hoạch 2009, thẩm định trang thiết bị phương tiện KHHGĐ, bác sĩ Lê Hồng Sơn, Giám đốc trung tâm y tế huyện Chợ Mới bày tỏ mong muốn đưa khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở trung tâm y tế về trung tâm DS - KHHGĐ để tránh chồng chéo, thuận tiện cho công tác dân số khi vừa tuyên truyền và thực hiện.  
 
Huyền Trang

 

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.