Công trình "khủng" của Công ty Quang Minh ngang nhiên lấn chiếm lòng sông Nhuệ

| Xã hội

GiadinhNet - Được UBND TP Hà Nội cho phép sử dụng hành lang sông Nhuệ trong vòng 3 tháng, đến nay đã quá hạn giấy phép nhưng chính quyền địa phương và Công ty CP Dịch vụ trường học Quang Minh vẫn để công trình tạm làm biến dạng dòng sông quan trọng này của TP Hà Nội.

Theo hồ sơ cung cấp tới Báo Gia đình và Xã hội, ngày 21/11/2018, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký giấy phép số 461 cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cho Công ty CP Dịch vụ trường học Quang Minh (Công ty Quang Minh). Thời hạn của giấy phép này là 90 ngày kể từ ngày cấp phép (21/11/2018).

Giấy phép này cho phép Công ty Quang Minh được tiến hành hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ do Công ty TNHH MTV Đầu tư, phát triển thủy lợi sông Nhuệ quản lý.

Công ty Quang Minh được thi công kè gia cố ranh giới thửa đất tiếp giáp sông Nhuệ thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và nhà ở, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lòng sông Nhuệ đoạn qua cầu Mộ Lao, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đang bị hàng ngàn mét khối đất, đá từ công trình tạm của dự án chung cư QMS Mộ Lao lấn chiếm, bẻ cong.

Lòng sông Nhuệ đoạn qua cầu Mộ Lao, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đang bị hàng ngàn mét khối đất, đá từ công trình tạm của dự án chung cư QMS Mộ Lao lấn chiếm, bẻ cong.

Phạm vi hoạt động từ km13-443 đến km13-500 bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Chân kè dạng tường trọng lực, kết cấu đá, cao trình mái kè là 7,45m.

Công ty Quang Minh có trách nhiệm đảm bảo tiêu thoát nước của sông Nhuệ theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, không gây tác động dòng chảy, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống lụt bão, phục vụ sản xuất của công trình thủy lợi sông Nhuệ.

Khi hoàn thành thi công phải tháo dỡ toàn bộ công trình tạm phục vụ thi công, thanh thải toàn bộ vật liệu, phế thải trong khu vực thi công, trả lại nguyên trạng ban đầu của sông Nhuệ. Sở NN&PTNT Hà Nội được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, thực hiện đúng giấy phép nêu trên.

Phần diện tích này được UBND TP Hà Nội tạm giao và cho phép thi công trong 90 ngày kể từ ngày 21/11/2018 và buộc phải hoàn trả nguyên trạng cho sông Nhuệ nhưng công ty Quang Minh vẫn để nguyên.

Phần diện tích này được UBND TP Hà Nội tạm giao và cho phép thi công trong 90 ngày kể từ ngày 21/11/2018 và buộc phải hoàn trả nguyên trạng cho sông Nhuệ nhưng Công ty Quang Minh vẫn để nguyên.

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình và Xã hội, đến nay, dù đã quá hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp phép, công trình tạm của Công ty Quang Minh vẫn chưa được xử lý.

Lòng sông Nhuệ đoạn qua công trình này bị bẻ cong một cách bất thường. Nhiều người dân bày tỏ ý kiến lo lắng về việc tiêu thoát nước của sông Nhuệ trong mùa mưa bão sắp tới.

Điểm ngoài cùng của kè tạm cách mố cầu trong cùng của cầu Mộ Lao trên dưới 50m. Điều này đồng nghĩa với việc công trình tạm của Công ty Quang Minh đang lấn ra lòng sông Nhuệ hàng chục mét.

Nhờ bờ kè được xây dựng kiên cố này mà diện tích dự án của chung cư QMS Tower 2 được tăng lên hàng trăm mét vuông. Phần diện tích lấn sông này đã được Công ty Quang Minh đổ đất san phẳng tạo ra một không gian rộng lớn ở chân chung cư.

Lòng sông Nhuệ bị lấn chiếm hàng chục mét khiến việc tiêu thoát nước cho thành phố trong mùa mưa bão tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lòng sông Nhuệ bị lấn chiếm hàng chục mét khiến việc tiêu thoát nước cho thành phố trong mùa mưa bão tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến việc quá hạn nhưng vẫn tiếp tục xây dựng các công trình trên phần diện tích lấn sông Nhuệ, ngày 11/4, trong buổi làm việc với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý nước và Công trình, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ, đơn vị quản lý và khai thác sông Nhuệ cho biết, những công trình được phép hoạt động trong hành lang này phải được lập hồ sơ trình cơ quan liên quan là Sở NN&PTNT và phải được Sở đồng ý.

Ngày 19/4, nói về việc Công ty Quang Minh tiếp tục cho xây dựng và tồn tại phần móng kè lấn lòng sông Nhuệ dù đã hết thời gian cho phép, ông Sơn cho biết, công ty này muốn xây dựng tiếp thì phải xin phép gia hạn.

Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ chưa nhận được bất kỳ văn bản gia hạn nào của Công ty Quang Minh với phần xây dựng trên lòng sông nêu trên.

Đơn vị quản lý sông Nhuệ khẳng định chưa nhận được bất kỳ văn bản xin gia hạn nào của công ty Quang Minh.

Đơn vị quản lý sông Nhuệ khẳng định chưa nhận được bất kỳ văn bản xin gia hạn nào của Công ty Quang Minh.

“Sắp tới đến mùa mưa bão và phòng chống lụt bão, chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các công trình lấn chiếm phải dọn dẹp để trả lại dòng sông” – ông Sơn nói.

Ngày 19/4, Thanh tra Xây dựng TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa kiểm tra công trình chung cư QMS. Nội dung kiểm tra theo giấy phép xây dựng được cấp.

Theo đơn vị này thì dự án chung cư QMS có một phần đất tạm giao của UBND TP Hà Nội và trách nhiệm kiểm tra phần diện tích này thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội do liên quan đến hàng lang sông Nhuệ.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý công trình vi phạm này.

Minh Anh – Dương Tú

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.