Công ty Quang Minh lấn chiếm sông Nhuệ là chủ đầu tư nhiều công trình khủng nhưng trụ sở lụp xụp đến không ngờ

| Xã hội

GiadinhNet – Được giới thiệu là chủ đầu tư của hàng loạt dự án khủng ở những vị trí vàng tại Hà Nội nhưng trụ sở của Công ty CP Dịch vụ trường học Quang Minh (Công ty Quang Minh) khiến ai cũng bất ngờ vì quá lụp xụp.

Sau loạt bài phản ánh thực trạng lấn chiếm sông Nhuệ của Công ty Quang Minh, các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc làm rõ những sai phạm của công ty này. Đến nay, phần đất thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ vẫn được xây tường bao quanh, bên trong chất ngổn ngang vật liệu xây dựng, lều lán nhà tạm cho công nhân ở.

Để làm rõ trách nhiệm của đơn vị vi phạm là Công ty Quang Minh, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với công ty này nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.


Hàng trăm mét vuông đất được quy hoạch trồng cây xanh và là hành lang sông Nhuệ đã bị công ty Quang Minh đổ kè chiếm dụng.

Hàng trăm mét vuông đất được quy hoạch trồng cây xanh và là hành lang sông Nhuệ đã bị công ty Quang Minh đổ kè chiếm dụng.

Phóng viên đã tìm đến trụ sở Công ty Quang Minh để đặt lịch làm việc và không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cơ ngơi lụp xụp tại đây. Theo thông tin được giới thiệu trên website Công ty Quang Minh, phóng viên tìm tới địa chỉ số 124 Đại La, phường Trương Đinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - trụ sở chính của công ty này.

Khác với mường tượng của nhiều người, trụ sở của Công ty Quang Minh là căn phòng nhỏ được chia ra từ một ngôi nhà hai tầng bề ngoài khá lụp xụp có treo biển hiệu của Công ty Quang Minh cùng chung với hai đơn vị khác là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Nghĩa và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại Hoàng Mai.

Bên trong là một căn phòng nhỏ gồm 1 bàn lễ tân của Công ty Quang Minh, một bộ bàn ghế nhỏ và một chiếc giường ngủ. Thời điểm phóng viên đến liên hệ đặt lịch làm việc, tại trụ sở của Công ty Quang Minh chỉ có một nhân viên nữ đang nằm đọc sách.

Trụ sở Công ty Quang Minh là căn nhà được chia ra cùng chung với 02 doanh nghiệp khác.
Trụ sở Công ty Quang Minh là căn nhà được chia ra cùng chung với 02 doanh nghiệp khác.

Tại đây, nhân viên tên Dung cho biết văn phòng trụ sở chuẩn bị chuyển địa điểm, hiện không có bất kỳ lãnh đạo nào của Công ty Quang Minh ở đây. Các đơn vị báo chí muốn đặt lịch làm việc, nhân viên này sẽ nhận giấy giới thiệu và báo cáo lãnh đạo công ty, sau đó lãnh đạo công ty sẽ phản hồi lại vào thời gian thích hợp.

Khi được hỏi trụ sở công ty sắp tới chuyển tới địa điểm nào, chị Dung cho biết chị cũng không nắm được việc này. Đến nay, sau nhiều ngày liên hệ, Công ty Quang Minh vẫn không có bất kỳ hồi âm nào về các sai phạm của mình.

Như Báo Gia đình và Xã hội phản ánh, Công ty Quang Minh là chủ hàng loạt dự án khủng xây dựng chung cư nhà ở, thương mại tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Nhiều sai phạm của đơn vị này đã được đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội chỉ rõ nhưng gần một tháng qua, các sai phạm vẫn chưa được khắc phục.

Sông Nhuệ vẫn bị bẻ cong do hàng ngàn mét khối đất, cát, bê tông, đá hộc… của Công ty Quang Minh đổ xuống. Đường quản lý dọc bờ sông bị chiếm dụng để xây nhà xưởng và xây tường bịt kín. Những lo lắng về ngập úng của người dân, cơ quan quản lý liên quan vẫn chưa được Công ty Quang Minh xử lý dứt điểm.


Văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT TP Hà Nội về vụ việc Báo GĐ&XH phản ánh.

Văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT TP Hà Nội về vụ việc Báo GĐ&XH phản ánh.

Trước đó, ngày 23/4, Sở NN&PTNT TP Hà Nội ban hành văn bản số 1177/SNN-TL về việc làm rõ thông tin Báo Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng sông Nhuệ của Công ty Quang Minh. Ngày 22/4, đơn vị được giao quản lý sông Nhuệ là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ đã gửi văn bản số 701/CTNS-KHKT tới Công ty Quang Minh về việc “vi phạm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi…”.

Văn bản này chỉ rõ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư chung cư QMS Tower Tố Hữu. Cụ thể: “Giấy phép hoạt động đã hết 2 tháng, hiện trường công trình có nhiều vi phạm các quy định nêu trong giấy phép được cấp. Chủ đầu tư chưa thanh thải toàn bộ vật liệu, phế thải trong khu vực thi công. Cao trình kè, mái kè, bề mặt che phủ hiện trạng đều khác so với thiết kế đã thống nhất trong hồ sơ được phê duyệt".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc.

Dương Tú

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.