Công Vinh: “Nhắm mắt lại vẫn thấy cảnh bị đuổi đánh”
"Giờ nhắm mắt lại em vẫn thấy như in cảnh bị đuổi đánh, chưa bao giờ thấy một cảnh bạo loạn như vậy cả. Cứ nghĩ đến là em rùng mình. Về kể lại cho bố mẹ nghe, mẹ em cứ nhất nhất đòi em nghỉ đá bóng chứ thế này thì chết lúc nào chẳng biết..." - Công Vinh kể lại, giọng bàng hoàng xen lẫn bức xúc.
* Em có thể kể rõ hơn?
Mọi chuyện bắt đầu từ quả phạt đền đầu tiên. Sau tiếng còi của trọng tài, cả sân Thanh Hoá đã nháo nhào, vật lạ được ném xuống rào rào kèm theo tiếng la ó, chửi bới. Hết trận, rất nhiều CĐV Thanh Hoá không chịu về, cứ tập trung ở khán đài, trước cửa sân vận động đòi “cắt tiết” trọng tài và cầu thủ Sông Lam.
Lúc đó an ninh khá sơ sài, em vừa ra cửa thì bất ngờ thấy một nhóm đông thanh niên nhìn rất dữ dằn vác gậy gộc đuổi đánh. Theo phản ứng tự nhiên em chỉ biết chạy và lúc đó vài đồng đội đi cùng em cũng mạnh ai nấy chạy. May có anh Văn Sỹ Sơn cùng một anh bạn thân ở ngay cạnh sân vận động đưa em vào nhà một cô giáo ở gần đó rồi khoá trái cửa lại.
Vào đến nơi, em vẫn chưa dám thở nữa. Khoảng 30 phút sau, thấy bên ngoài tương đối ổn rồi anh Sơn mới gọi cảnh sát cơ động 113 dùng xe chuyên dụng chở em về khách sạn. Về đến nới thấy mọi người yên ổn ra đón em mới biết mình thoát nạn. Hôm đó, xe bị vỡ kính, Đức Anh vẫn chưa về. Cả đội chỉ kịp tắm rửa qua qua rồi lên xe chạy một mạch về Vinh, không dám ở lại Thanh Hoá thêm một phút nào nữa.
* Trong đời em đã gặp một tình huống nào tương tự?
Chưa bao giờ và em hy vọng sẽ không bao giờ. Em sống thế nào chắc mọi người cũng hiểu, em không gây thù chuốc oán với ai nên đi đâu mọi người cũng quý. Sau những cống hiến cho đội tuyển quốc gia, em rất vui vì thi đấu ở đâu các CĐV cũng yêu quý, tôn trọng.
Em không thể tin nổi là CĐV Thanh Hoá lại cư xử thiếu văn hoá đến vậy. Những người đó đang giết chết bóng đá, đang phá V-League chứ không phải là đi cổ vũ bóng đá. Em đề nghị các chú trên Liên đoàn xử thật nghiêm trường hợp này, em không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể đối xử thế với em, với đồng đội em và với bóng đá.
* Tình huống mà em bị cho là phạm lỗi với thủ môn Mạnh Hà thực hư ra sao?
May là các chú Liên đoàn đã minh oan cho em rồi, nhưng em cần nói thêm là Mạnh Hà đã chơi rất phản thể thao và thiếu nhân tính. Lúc đó em lao theo bóng, thấy Hà lao ra rất nguy hiểm. Em đã đẩy bóng thêm một nhịp và thấy cái chân của Hà đang nhằm thẳng vào ngực em. Theo phản xạ bản năng, em chỉ kịp lách người sang bên trái và lĩnh nguyên một cú đạp vào hông.
Tình huống đó xứng đáng bị treo giò vì đó là hành vi hoàn toàn cố ý. Em không đau lắm, nhưng cứ tưởng tượng nếu không kịp tránh và “ăn” cú đạp giày đinh vào ngực em thấy rùng mình. Hà ngã và do tiếp đất không đúng cách nên hình như bị trẹo chân và đứt dây chằng. Đời em đá bóng chưa bao giờ vào ác ý với ai cả.
Em không biết Hà nghĩ gì khi vào bóng như thế, nhưng đời bóng của em còn dài, nếu cứ bị chơi ác thế này thì chẳng biết sao nữa. Em về kể lại cho bố mẹ, mẹ em cứ khóc bảo hay nghỉ bóng đá đi, chứ đá bóng mà thế này thì biết chết lúc nào.
* Có điều, lúc em bị đuổi thì lực lượng an ninh ở đâu?
Anh có thể đưa nguyên lời em lên mặt báo: BTC sân và lãnh đạo thể thao Thanh Hoá làm việc rất thiếu trách nhiệm. Lúc đó, an ninh rất sơ sài và hoàn toàn không kiểm soát được tình trạng gây rối, đốt lửa, ném vật cứng trên sân.
Hình như họ biết là đằng nào cũng bị phạt hay sao ấy, nên cứ để mặc kệ cho CĐV đuổi đánh bọn em. Có mấy anh cảnh sát cơ động đứng đó nhưng họ chỉ đứng… cười mà không can thiệp gì cả. Thậm chí có người còn có hành vi kích động CĐV làm loạn nữa.
Nếu chuyện này xảy ra ở sân Vinh, lực lượng an ninh sẽ ra tay ngay chứ không bao giờ để diễn biến đến mức ấy. Em xin nói thẳng, nhiều CĐV Thanh Hoá và cả những nhà tổ chức sân Thanh Hoá đang phá V-League chứ không phải là chơi bóng.
* Nếu phải trở lại Thanh Hoá ở mùa giải sau, liệu…?
Em đã đá thì sẽ cống hiến hết mình, không sợ gì cả. Nhưng không thể nào đá bóng trong tình trạng tính mạng bị đe doạ như thế được.
* Cảm ơn Vinh và mong Vinh sớm vượt qua cảm giác hoang mang để tiếp tục thi đấu tốt!
Theo Tiến Minh
Dân Trí
Thông báo