Cú lừa ngoạn mục bạn trai ngoại quốc trên mạng

| Pháp luật

GiadinhNet - Tin tưởng bạn trai quen qua mạng, cô gái 29 tuổi đóng 1,2 tỷ đồng để đầu tư vàng ảo.

Ngày 24/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang phối hợp xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 14/9, Công an phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 1992, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, khoảng tháng 8/2021, chị L quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này giới thiệu mình có quốc tịch Trung Quốc. Hai người nảy sinh quan hệ tình cảm nhưng chỉ liên lạc qua mạng.

Người đàn ông đã rủ bạn gái đầu tư mua vàng ảo. Ông ta gửi cho L. một đường link, sau đó cô gái đóng 1,2 tỷ đồng vào tài khoản qua liên kết này.

Khi L. tìm cách rút tiền ra nhưng không thành công, đồng thời bị cắt đứt liên lạc với người đàn ông tự xưng quốc tịch Trung Quốc, cô mới nghi ngờ mình đã bị lừa. Ngày 14/9, L. đến trình báo vụ việc với Công an phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Với người lạ trên mạng, người dân không nên cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP để tránh mắc bẫy các đối tượng. Nếu các đối tượng gửi đường link lạ và dụ dỗ đăng nhập vào những tài khoản liên quan đến ngân hàng hay mạng xã hội thì phải hết sức lưu ý, vì đó có thể là những website lừa đảo.

Như Ca (tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.