Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Thứ sáu, 16:06 03/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Ngày 2/3, Cục Công nghệ thông tin (H05) - Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

50 năm xây dựng và có nhiều đóng góp thầm lặng

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thiếu tướng Dương Văn Tính - Cục trưởng H05 cho biết: “Trải qua 50 năm xây dựng, đơn vị có nhiều đóng góp thầm lặng, góp phần đắc lực yêu cầu công tác của ngành công an trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng của Cục Công nghệ thông tin tham gia và có đóng góp quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công nhiệm vụ "mã thảm một bức" làm tiền đề giải mã hàng ngàn bức điện trong đấu tranh với thế lực thù địch, phản động, lưu vong,...” 

Theo Thiếu tướng Dương Văn Tính, trong những năm qua, Cục Công nghệ thông tin chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhiều chủ trương, định hướng chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác. Đặc biệt, đã phối hợp các đơn vị thực hiện tốt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp căn cước công dân.

Cục H05 - Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Ảnh 1.

Thiếu tướng Dương Văn Tính - Cục trưởng Cục H05 phát biểu tại buổi lễ.

"Những kết quả, thành tích của Cục Công nghệ thông tin đã góp phần vào thành tích chung của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; tạo nền tảng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” - Thiếu tướng Dương Văn Tính phát biểu.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, Cục H05 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba,… 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Công nghệ thông tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Chủ động tham mưu, đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng CNTT ngành Công an 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an biểu dương, chúc mừng và chia vui với những kết quả, thành tích của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ Cục H05 trong suốt 50 năm qua. 

Đồng thời, tin tưởng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ các bộ, ngành, địa phương, Cục H05 sẽ ngày càng phát triển, đạt được những thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Cục H05 - Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, chúc mừng và chia vui với những kết quả, thành tích của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ Cục H05 trong suốt 50 năm qua.

“Trước những yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng tưởng và mong muốn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục H05 luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị” - Đại tướng Tô Lâm nhẫn mạnh.

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, thời gian tới, Cục H05 tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trương hiện đại hóa hạ tầng thông tin ngành Công an, đưa công tác ứng dụng, phát triển CNTT, chuyển đổi số trở thành khâu đột phá chiến lược, giải quyết hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ, chiến đấu, góp phần hiện đại hóa toàn lực lượng.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách quản lý lĩnh vực ứng dụng, phát triển CNTT, chuyển đổi số trong Công an nhân dân; rà soát, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của lực lượng CNTT thống nhất, đồng bộ từ Bộ đến cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh và các tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị CNTT.

Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng CNTT ngành Công an bền vững, đồng bộ, thống nhất, hiện đại, đa dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, kết nối từ Bộ đến cơ sở. Phối hợp ứng dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, tiến tới hình thành dữ liệu lớn ngành Công an phục vụ dịch vụ hành chính công, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Công an nhân dân. 

Cục H05 - Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục H05.

Tập trung phục vụ triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; kết nối thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác thuộc bộ, ngành liên quan, từng bước làm giàu và hoàn thiện hệ sinh thái xoay quanh trục Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bên cạnh đó, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cải cách lề lối làm việc; phát huy vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ làm công tác CNTT. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT trong Công an nhân dân từ Bộ đến cơ sở; rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ về CNTT phù hợp với năng lực, trình độ,...

Đ. Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 4 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 8 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 12 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 23 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Top